Sau vòng 10 Ngoại hạng Anh: Thành Manchester mở hội

(LĐTĐ) Vòng 10 Ngoại hạng Anh 2020/21 chứng kiến sự thăng hoa của 2 đội bóng thành Manchester là Man United và Man City khi họ đều có những trận thắng ấn tượng.
Vòng 9 Ngoại hạng Anh: Tottenham bay cao cùng Jose Mourinho Sau vòng 8 Ngoại hạng Anh: Không thể lường trước

2 đội bóng thành Manchester đều có khởi đầu kém cỏi ở mùa giải này và tụt sâu xuống bảng xếp hạng. Đây là một kết quả đầy ngạc nhiên nếu xét về chất lượng đội hình của họ. Tuy nhiên, sau vòng 10, có thể trật tự đã bắt đầu quay lại.

Ở vòng 10, Man City dễ dàng đè bẹp Burnley 5-0 tại Etihad. Đây đã là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Man City trước Burnley khi tiếp đón đối thủ này trên sân nhà. Quan trọng hơn, nó cho thấy Pep-team đang dần giải quyết được vấn đề dứt điểm và sẵn sàng bứt phá khi lịch thi đấu trở nên thuận lợi hơn.

Man City và Man United đã có những trận thắng ấn tượng
Man City và Man United đã có những trận thắng ấn tượng. (ảnh IT)

Đáng chú ý, Man City cho dù chỉ đang đứng thứ 10, nhưng khoảng cách thực sự của họ với top đầu không xa như người ta tưởng. Lúc này, Citizens chỉ kém Liverpool và Tottenham 6 điểm, nhưng họ vẫn còn 1 trận trong tay. Nếu thắng trận đấu bù đó, Man City chỉ cách ngôi đầu 3 điểm - khoảng cách bằng một trận thắng.

Chỉ 1 ngày sau, tới lượt đội bóng cùng thành phố Man United lên tiếng. Dù không phải một màn hủy diệt đẹp mắt nhưng chiến thắng của Quỷ đỏ trước Southampton cũng rất đáng ngợi khen. Bị đối thủ dẫn tới 2 bàn trong hiệp 1 nhưng M.U đã lội ngược dòng thành công nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Edinson Cavani (2 bàn cùng 1 kiến tạo).

Nếu như trận đấu có sự hiện diện của Quỷ đỏ đem lại cảm xúc thăng hoa, bùng nổ bao nhiêu thì trận cầu vốn được đánh giá tâm điểm vòng 10 giữa Chelsea – Tottenham lại diễn ra tẻ nhạt bấy nhiêu.

Mặc dù đã có 6 chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra khi thầy trò chiến lược gia Jose Mourinho và Frank Lampard tái ngộ trên băng ghế chỉ đạo nhưng không có bất cứ bàn thắng nào được ghi sau hơn 90 phút bóng lăn.

Tuy nhiên, kết quả hòa 0-0 vẫn đủ giúp “Gà trống” đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool khi có cùng 21 điểm nhưng hơn về chỉ số phụ, trong khi đó với 2 điểm ít hơn Chelsea cũng đang chễm trệ vị trí thứ 3.

Trong khi đó, dù được thi đấu trước Tottenham và Chelsea, nhà đượng kim vô địch Liverpool có cơ hội lớn để đánh chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng nhưng họ đã không thể làm được điều này vì đen đủi và VAR.

Chelsea và Tottenham cầm chân nhau trong 1 trận cầu kém hấp dẫn
Chelsea và Tottenham cầm chân nhau trong 1 trận cầu kém hấp dẫn. (ảnh IT)

Trong trận đấu với Brighton, VAR đã có tới 3 tình huống tạo ra bất lợi cho Lữ đoàn đỏ. Đầu tiên là không công nhận bàn thắng ở phút 34 của Mohamed Salah do việt vị... móng chân. Tới phút 84, công nghệ này tiếp tục từ chối pha đánh đầu thành bàn của Sadio Mane.

Và tới phút 90'+2, VAR trao cho Brighton một quả penalty sau khi xác định Andy Robertson phạm lỗi với Danny Welbeck trong vòng cấm. Pascal Gross không mắc sai lầm nào gỡ hòa 1-1. Theo thống kê, Liverpool là đội chịu thiệt thòi vì VAR nhất tại Premier League mùa này với 8 lần. Xếp tiếp theo là Man United, Tottenham, Brighton và Crystal Palace (cùng 4 lần).

Cũng không có được chiến thắng ở vòng đấu này là Arsenal. Thậm chí thầy trò Mikel Arteta còn để thua 1-2 trước Wolves trên sân nhà. 3 vòng đấu gần nhất, Pháo thủ chỉ có được 1 điểm. Những kết quả tệ hại đẩy họ xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với ngôi đầu của Tottenham đã lên tới 8 điểm.

Với chỉ 13 điểm sau 10 trận, đây là khởi đầu tệ nhất của đội chủ sân Emirates sau 38 năm. Đội bóng của Arteta đang gặp rất nhiều vấn đề. Arsenal chỉ ghi được 10 bàn sau 10 vòng đầu tiên, đó là thành tích khó tin với một câu lạc bộ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như đội bóng thành London. Tuyến sau cũng không giữ được sự chắc chắn cần thiết. Arteta cần phải giải quyết vấn đề trước khi quá muộn.

Ở nhóm cuối bảng, Sheffield Utd tiếp tục sa lầy khi thua đối thủ trực tiếp West Brom với tỉ số 1-0. Hiện tượng ở mùa trước chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau 10 trận và đứng trước nguy cơ xuống hạng rõ hơn bao giờ hết. Họ cũng là đội duy nhất còn sót lại ở Premier League mùa này chưa biết mùi chiến thắng.

Quốc Đại

(Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Xem thêm
Phiên bản di động