“Sáng, xanh, sạch, đẹp” chào đón ngày hội thể thao

(LĐTĐ) Hướng đến Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác chỉnh trang, đảm bảo trật tự đô thị, xây dựng kế hoạch cao điểm về vệ sinh môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Hà Nội đang tận dụng rất tốt cơ hội quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình bừng sáng trước ngày khai mạc SEA Games 31 Hà Nội: Đảm bảo hạ tầng đô thị, sẵn sàng phục vụ SEA Games 31

Sôi nổi thi đua làm đẹp phố, phường

Hướng tới SEA Games 31, thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Thành phố cũng đã tổ chức đợt phát động cao điểm với chủ đề “Vì một Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp” nhằm tuyên truyền đề cao vai trò, ý thức của mỗi người dân trong việc tham gia phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường làm sạch nhà, sạch phố, sạch các nơi công cộng và làm đẹp Thủ đô.

“Sáng, xanh, sạch, đẹp”  chào đón ngày hội thể thao
Thành phố Hà Nội đã trang trí, lắp dựng hàng trăm cụm pano các trục đường, tuyến phố, khu vực trung tâm.

Theo đó, các quận, huyện tổ chức ra quân tuyên truyền, tháo dỡ bỏ lều lán, mái che, mái vẩy, nhà tạm, quảng cáo rao vặt, biển hiệu sai quy định, các bục bệ, cầu dắt xe, cột cọc làm trái phép và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ; giải tỏa toàn bộ vật liệu xây dựng, hàng hóa, phế thải lấn chiếm hè đường, bạt che công trình đang xây dựng không đảm bảo mỹ quan đô thị; giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán, các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, các hộ kinh doanh vi phạm hành lang đường sắt gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Ghi nhận tại quận Đống Đa, nhằm góp phần thực hiện nếp sống văn minh, trang trí và vệ sinh môi trường trên địa bàn, trên cơ sở điều tra, thống kê, Phòng Văn hoá & Thông tin quận đã phối hợp với Tổ công tác liên ngành các phường xử lý tháo dỡ hàng loạt biển quảng cáo quá khổ tại các nút giao thông trên địa bàn.

Theo đó, các lực lượng chức năng quận Đống Đa đã xử lý nhiều biển hiệu, biển quảng cáo kích thước lớn che kín mặt tiền nhà, che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả, biển dọc, biển vẫy, băng rôn, phướn sai phạm tại các tuyến phố gồm: Xã Đàn - Ô Chợ Dừa; Chùa Bộc - Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng; Hào Nam - Hoàng Cầu - Yên Lãng; Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn.

Bên cạnh việc xử lý các biển hiệu sai quy định, nhiều tuyến phố tại quận Đống Đa cũng đã được trang hoàng rực rỡ các loại pano, áp phích, băng rôn… nhằm quảng bá, truyền thông, cổ động cho SEA Games 31. Theo đó, quận Đống Đa sẽ lắp đặt 14 pano, 100 phướn dọc, 100 Quốc kỳ, Đảng kỳ, 600 hồng kỳ và 1 mô hình trên các tuyến phố chính trên địa bàn quận.

Tại quận Hai Bà Trưng, đợt thi đua cao điểm từ ngày 1/4 - 31/5/2022 thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn để kỷ niệm các ngày lễ và hướng tới SEA Games 31 vào 6h30 thứ Bảy hàng tuần cũng đang diễn ra hết sức sôi nổi.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Thạch Bảo Khôi, phường đã chỉ đạo trên toàn địa bàn những ngày này không chỉ tăng cường vệ sinh môi trường trên các tuyến phố mà còn vận động nhân dân chú trọng tổng vệ sinh môi trường tại các địa bàn dân cư. Đây cũng chính là cơ sở để chấm điểm, đánh giá kết quả thi đua của từng khu dân cư trong tất cả các lĩnh vực, từ vệ sinh môi trường cho tới trật tự đô thị…

Sẵn sàng đón SEA Games 31

Có thể nói, trong dịp này, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đang triển khai những phong trào, hoạt động nhằm xây dựng Thủ đô “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” góp phần lan tỏa không khí đón mừng SEA Games 31 sôi động trên khắp các tuyến đường nội, ngoại thành Hà Nội.

Trong khi quận Thanh Xuân triển khai các đợt ra quân tổng vệ sinh, trang trí, làm đẹp đường, ngõ, tuyến phố, nơi vui chơi công cộng... kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân gìn giữ môi trường, cảnh quan, thì các huyện Ứng Hòa, Đan Phượng… cũng thực hiện phong trào “100 ngày thi đua tổng vệ sinh môi trường, xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp”...

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn, tất cả các đảo giao thông, ngã tư, ngã năm thuộc địa bàn quận được trang trí hồng kỳ; các phố Nhà Chung, Nhà Thờ, Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đào... và đặc biệt là khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm được tăng cường trang trí, cổ động trực quan, bổ sung cây xanh, thảm hoa, cụm mô hình để tạo điểm nhấn. Cùng với đó, quận phát động đợt cao điểm vệ sinh môi trường đến từng tổ dân phố, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp…

Những ngày này, các cụm pano cố định đã được lắp tại nhiều khu vực như: Vòng xuyến Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Bà Huyện Thanh Quan; ngã tư Giảng Võ - Cát Linh; ngã tư Liễu Giai - Vạn Bảo; phố Trần Nhân Tông; Ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn; Ngã Tư Sở; nút giao thông Ô Chợ Dừa… và các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào trung tâm. Thành phố cũng trang trí, lắp dựng hàng trăm cụm pano 2 mặt, 3 mặt, 4 mặt tại dải phân cách và các trục đường, tuyến phố, khu vực trung tâm; căng treo 2.000 băng-rôn, hàng nghìn hồng kỳ, Đảng kỳ… dọc các tuyến đường.

Những ngày này, các cụm pano cố định đã được lắp tại nhiều khu vực như: Vòng xuyến Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Bà Huyện Thanh Quan; ngã tư Giảng Võ - Cát Linh; ngã tư Liễu Giai - Vạn Bảo; phố Trần Nhân Tông; Ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn; Ngã Tư Sở; nút giao thông Ô Chợ Dừa… và các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào trung tâm. Thành phố cũng trang trí, lắp dựng hàng trăm cụm pano 2 mặt, 3 mặt, 4 mặt tại dải phân cách và các trục đường, tuyến phố, khu vực trung tâm; căng treo 2.000 băng-rôn, hàng nghìn hồng kỳ, Đảng kỳ… dọc các tuyến đường.

Là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý môi trường, thu gom, xử lý chất thải trên các quận trung tâm và một số huyện ngoại thành của Thành phố Hà Nội, theo ông Đặng Hữu Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO), công ty đã xây dựng kế hoạch yêu cầu các chi nhánh tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trên các địa bàn được giao quản lý, nhất là tại các khu vực diễn ra các môn thi đấu, đường đi và nơi ở của các đoàn tham gia SEA Games 31; huy động nhân lực, phương tiện thu gom, vận chuyển hết đất thải, rác thải phát sinh trong ngày.

URENCO cũng tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày trên các tuyến phố chính, tập trung duy trì tại các khu vực trọng điểm: Khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình, Cung thể thao Quần Ngựa; khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Vườn hoa Lý Thái Tổ, khu vực phố cổ, phố đi bộ; khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình, Khu Liên hợp thể thao quốc gia, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, Cung Điền kinh trong nhà, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Cung Thể thao dưới nước; các nhà thi đấu: Trịnh Hoài Đức, Long Biên, Hoàng Mai, Tây Hồ…

URENCO cũng chủ động phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao rà soát, xác định cụ thể địa điểm, thời gian, dự kiến lắp đặt khoảng 132 nhà vệ sinh công cộng lưu động; đồng thời, lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn và duy trì sạch sẽ các nhà vệ sinh công cộng; kiểm tra và sửa chữa ngay các nhà vệ sinh công cộng hư hỏng. Lãnh đạo Công ty cũng yêu cầu các chi nhánh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện huy động tham gia khắc phục các sự cố gây mất vệ sinh môi trường khi có yêu cầu của thành phố, các quận, huyện.

Có thể thấy, thông qua các đợt ra quân và thi đua cao điểm, thành phố Hà Nội đang tận dụng rất tốt cơ hội để quảng bá hình ảnh nhằm thúc đẩy du lịch, thương mại phát triển. Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở sản xuất, kinh doanh, làng nghề đã xây dựng sản phẩm đặc sắc khám phá văn hóa, truyền thống, lịch sử Hà Nội, tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực độc đáo…

Các sự kiện chào đón SEA Games 31 như lễ hội du lịch, ẩm thực, hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô cũng sẽ lần lượt được tổ chức trong thời gian đại hội diễn ra./.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động