Khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng xã Phù Đổng xanh, văn minh, hiện đại

Ngày 14/8, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Phù Đổng, Đảng bộ xã Phù Đổng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 199 đại biểu, đại diện cho hơn 4.100 đảng viên tại 93 tổ chức Đảng trực thuộc.
Kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân xã Phù Đổng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội Bắt giữ hai thanh niên tàng trữ ma túy trên Quốc lộ 1A

Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết; các đồng chí đại diện các Ban Đảng của Thành ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Gia Lâm (cũ), lãnh đạo xã qua các thời kỳ.

Khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng xã Phù Đổng xanh, văn minh, hiện đại
Đồng chi Hoàng Trọng Quyết - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền cho biết: Nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua là một giai đoạn có nhiều dấu ấn đặc biệt với những thời cơ và thách thức đan xen. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Gia Lâm, các cấp ủy Đảng trên địa bàn đã lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn đã đề ra.

Kinh tế được phục hồi, phát triển ổn định và tăng trưởng khá; các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công tác tài chính ngân sách được tập trung chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều vượt so với dự toán được giao. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được thực hiện quyết liệt, vượt chỉ tiêu, bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp, hạ tầng giao thông từng bước đồng bộ.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các giá trị di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, ngày càng bền chặt, niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền được củng cố.

Khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng xã Phù Đổng xanh, văn minh, hiện đại
Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Đổng Nguyễn Mậu Quang thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Đổng khóa I trong đó tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, làm cơ sở để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Đảng bộ xã Phù Đổng xác định mục tiêu phát triển giai đoạn 2025 - 2030 là: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, ý chí vươn lên và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu xây dựng xã Phù Đổng xanh, văn minh, hiện đại, vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã có những tham luận nhằm làm rõ hơn những nội dung quan trọng, minh chứng cho những kết quả với cách làm hay, sáng tạo trong nhiệm kỳ vừa qua và gợi mở những hướng đi mới cho nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã tổng hợp những ý kiến sâu sắc, có tầm nhìn, có tính thực tiễn đối với Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Coi trọng xây dựng mô hình xã thông minh, là hình mẫu của Thủ đô

Tại Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết biểu dương thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phù Đổng, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của Thủ đô. Nhiệm kỳ tới, đồng chí Hoàng Trọng Quyết đề nghị Đảng bộ xã Phù Đổng tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng xã Phù Đổng xanh, văn minh, hiện đại
Đồng chí Đặng Thị Huyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phù Đổng phát biểu tại Đại hội.

Trước hết, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, tận dụng lợi thế vị trí chiến lược để thu hút đầu tư và mở rộng các loại hình kinh tế xanh, kinh tế số; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố triển khai nhanh quy hoạch kết nối hạ tầng giao thông liên vùng; quy hoạch và từng bước triển khai đầu tư các cụm công nghiệp, dịch vụ, logistics, trung tâm thương mại; khai thác giá trị văn hóa - lịch sử để phát triển du lịch bền vững; xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù gắn với Lễ hội Gióng, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái; kết nối với các điểm du lịch trong và ngoài địa phương, hình thành các tuyến du lịch tham quan liên kết; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất; kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm; bảo đảm kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội; quan tâm, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 10,5 - 11%.

Xã cần tăng cường công tác quản lý, phát triển đô thị văn minh, môi, trường xanh - sạch - đẹp; quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển; tập trung đẩy mạnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, chú trọng không gian công cộng gắn với công tác quản lý, đất đai bảo vệ môi trường; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; tập trung giải quyết tốt vấn đề dân sinh bức xúc, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng xã Phù Đổng xanh, văn minh, hiện đại
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Đổng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại Đại hội.

Đảng bộ xã cần xác định chuyển đổi số là khâu đột phá chiến lược, là giải pháp quan trọng, nền tảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ người dân và phát triển bền vững. Do đó, xã Phù Đổng cần quan tâm nghiên cứu, coi trọng xây dựng mô hình xã thông minh, là hình mẫu của Thủ đô; đẩy mạnh triển khai chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số gắn với cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; xây dựng hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và du khách một cách thuận tiện, hiện đại, thân thiện, tạo nền tảng vững chắc để phát triển xã hội số toàn diện, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô.

Ngoài ra, đồng chí yêu cầu Đảng bộ xã cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; thực hiện đồng bộ, sâu rộng và có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với công tác xây dựng Đảng bộ và bộ máy chính quyền cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phù Đổng, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Đặng Thị Huyền được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phù Đổng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội cũng nhất trí thông qua Nghị quyết về các nhóm chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, xác định chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá chiến lược và những giải pháp chủ yếu, trọng tâm trong giai đoạn 2025 - 2030.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động