Sáng kiến, sáng tạo chung sức đẩy lùi đại dịch

Bên cạnh việc quyên góp, ủng hộ trực tiếp vật chất (tiền mặt, sản phẩm) của đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân cho công tác phòng chống dịch bệnh, thời gian qua, nhiều công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn đã chủ động vào cuộc, phát huy sáng kiến, sáng tạo, sản xuất ra những sản phẩm, đồ dùng hữu dụng chung sức cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch Covid-19.
sang kien sang tao chung suc day lui dai dich Covid-19 tác động nghiêm trọng tới việc làm và số giờ làm việc
sang kien sang tao chung suc day lui dai dich Xuất hiện nhiều tấm gương tương thân, tương ái trong đại dịch
sang kien sang tao chung suc day lui dai dich Những nghĩa cử đầy lòng nhân ái thời đại dịch Covid-19
sang kien sang tao chung suc day lui dai dich
Phòng phun khử khuẩn do đoàn viên công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông chế tạo thành công.

Công đoàn, đoàn viên chủ động vào cuộc

Tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, chung tay cùng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội trong công tác phòng chống dịch, Chủ tịch Công đoàn Công ty Vũ Thị Hồng Nhung đã triển khai tới từng công đoàn bộ phận, kêu gọi đoàn viên, người lao động tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh qua hình thức tin nhắn (CV n gửi tới 1407). Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty cùng lãnh đạo đã quyết tặng 2.000 phích đựng nước nóng trị giá 300 triệu đồng - thông qua Công đoàn ngành Y tế - nhằm hỗ trợ phương tiện phục vụ cho các y bác sĩ điều trị, lực lượng tham gia kiểm soát dịch bệnh, bệnh nhân và đối tượng bị cách ly trên địa bàn thành phố.

Chưa dừng lại ở đó, đoàn viên công đoàn thuộc Xưởng Điện tử, Led & Thiết bị chiếu sáng Công ty đã chủ động nghiên cứu, chế tạo thành công Phòng phun khử khuẩn, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên và khách hàng. Cụ thể, Phòng phun khử khuẩn do Rạng Đông chế tạo thành công gồm 2 buồng: Buồng 1: Nhiệt độ phòng duy trì 35-42 độ và quạt tubo thổi gió nóng lưu lượng cao để thổi sạch bụi bám trên người trong khoảng 30 giây.

Khi đèn xanh sáng sẽ bước qua buồng 2. Buồng 2: Sử dụng công nghệ phun sương với hệ thống phun siêu âm 360, thực hiện phun dung dịch khử khuẩn lên người. Dung dịch phun khử trùng được thực hiện theo nguyên lý màng phun siêu âm, giúp cho dung dịch khi được phun lên có hạt sương rất mịn, không gây ướt. Trong khoảng 30 giây, khi đèn báo xanh và còi buồng 2 báo thì người đã được khử trùng xong và bước ra khỏi phòng.

Cả 2 buồng đều được lắp hệ thống cảm biến để phát hiện người và tự động bật nhiệt độ phòng, quạt thổi gió và phun khử trùng. Trên nóc của 2 buồng được thiết kế hệ thống quạt hút đối lưu. Khi không có người, Phòng phun khử khuẩn sẽ tự động dừng và chiếu đèn tia cực tím chiếu sáng để làm sạch các buồng. Hiện, Phòng phun khử khuẩn được đặt tại cổng xuất nhập hàng công ty. Theo đó, tất cả cán bộ, công nhân viên và các khách hàng khi vào công ty sẽ được phun khử trùng để đảm bảo an toàn sức khỏe trước dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Không chỉ ở Rạng Đông, nhiều công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố đã triển khai phong trào làm mũ kính chống giọt bắn. Từ nguyên liệu là những tấm nhựa mica trong suốt, nhiều đoàn viên đã dành thời gian cắt, tạo dáng, tạo thành những sản phẩm mũ kính hữu dụng trong mùa dịch để tặng tới các nhân viên, cán bộ đang làm việc tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế... Giá trị sản phẩm tuy không lớn, nhưng trên hết đó là tinh thần làm việc vì sự an toàn của cộng đồng, xã hội.

Tại huyện Ứng Hòa, sáng kiến tốt đẹp và thiết thực này đã được LĐLĐ huyện triển khai tới các công đoàn cơ sở và được các đơn vị hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ trong hai ngày 6 và 7/4, LĐLĐ huyện đã tiếp nhận 8.274 tấm bảo hộ chắn giọt bắn của đoàn viên, công nhân viên chức lao động từ 69 công đoàn cơ sở gửi tới.

Theo đó, trong ngày 7/4, LĐLĐ huyện đã trao 1.300 chiếc tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; 4.774 chiếc tới Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, để trao cho các đơn vị y tế tuyến Trung ương và trên địa bàn Thành phố; 2.000 chiếc tới LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, để trao cho các bệnh viện đầu ngành trên địa bàn quận; 200 chiếc cho Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, để trao cho Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Hành động đẹp, đầy ý nghĩa trên còn được lan tỏa từ những đoàn viên công đoàn tích cực.Trong thời gian cách ly toàn xã hội, một góc nhà của chị Hứa Thị Thu Huyền -đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Giang Biên (phường Giang Biên, quận Long Biên) đã trở thành “xưởng” sản xuất kính chắn bảo hộ.

Chị Huyền cho biết: Từ nguồn kinh phí của gia đình và đi vận động thêm, cả “phân xưởng” gia đình chị đã tích cực, gấp rút sản xuất ngày đêm, dự kiến sẽ hoàn thiện hơn 2.000 kính chắn bảo hộ, thu gom, tiếp nhận khoảng 3.000 khẩu trang, 200 chai nước rửa tay khô...phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng tới cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Trạm y tế phường; Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bộ phận 1 cửa UBND phường và nhân dân trên địa bàn… “Không lợi nhuận, không có lương, nhưng cả nhà ai cũng rất vui vì được góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”, chị Hứa Thị Thu Huyền chia sẻ.

sang kien sang tao chung suc day lui dai dich
Gia đình đoàn viên Hứa Thị Thu Huyền (Công đoàn Trường Tiểu học Giang Biên) làm kính chắn bảo hộ tặng các cơ sở phòng chống dịch.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các sáng kiến

Đó là chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam nhằm kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ và ghi nhận những thành tích, đóng góp và nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19.Theo đó, nhằm kịp thời phát hiện, khen thưởng đột xuất tập thể, cán bộ, đoàn viên, người lao động có sáng kiến trong phòng chống dịch Covid-19, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp nhận đề nghị khen thưởng từ 10/4/2020.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng quyết tâm đồng lòng tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tấm gương là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, có các mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng, không đợi đến hết dịch mới thực hiện khen thưởng.

Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn thì xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; quan tâm khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang; các tập thể, cá nhân trên địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp, có đông công nhân, viên chức, lao động.

Về thời gian, thủ tục, hồ sơ, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu thực hiện thủ tục hồ sơ đơn giản, các đơn vị xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất, đề xuất đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện trình các cấp khen thưởng. Việc tổ chức tôn vinh cần trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, tuyên truyền tạo sự lan toả và đảm bảo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động