Sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 1/7/2025 - ngày đánh dấu một mốc quan trọng khi cả nước vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp. Tại Hà Nội, tâm thế sẵn sàng cho ngày 1/7 lan toả tại 126 xã, phường tạo nên bước đột phá lớn trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân hơn, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
Thủ tướng đôn đốc bảo đảm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt Sẵn sàng thu hồi con dấu các cơ quan, tổ chức sau sáp nhập

Khẩn trương cho ngày khởi đầu mới

Nỗ lực về sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đang ở những bước cuối cùng của giai đoạn “nước rút”. Những tồn tại cũng đang được khắc phục trong những ngày cuối cùng của tháng 6/2025 để mô hình chính quyền 2 cấp chính thức vận hành vào ngày 1/7.

Tại phường Yên Sở dù trụ sở chính thức chưa hoàn thiện, cán bộ địa phương đã linh hoạt sử dụng một phần trụ sở UBND quận Hoàng Mai cũ để tổ chức bộ phận “một cửa”.

Ông Vũ Tuấn Đạt - cán bộ được giao nhiệm vụ chuẩn bị và phụ trách bộ phận “một cửa” trong quá trình vận hành thử chia sẻ với tinh thần khẩn trương: “Dù chưa có quyết định chính thức về mô hình và nhân sự, chúng tôi vẫn chủ động bố trí những công chức có năng lực, kinh nghiệm để đảm bảo công dân được tiếp nhận hồ sơ đúng quy trình. Cơ sở vật chất đã cơ bản sẵn sàng, chỉ chờ vận hành chính thức là có thể phục vụ Nhân dân tốt nhất”.

Sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp
Công tác điều hành, chỉ đạo cho việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện quyết liệt.

Ông Đạt cũng cho biết, suốt quá trình từ đầu tháng 6/2025, phường đã tập trung nhân lực, vật lực, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên và phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành tối đa về cơ sở vật chất. Khi công dân có yêu cầu về giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan sẵn sàng giải quyết, bảo đảm trong suốt quá trình vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp và khi vận hành chính thức sẽ giải quyết thông suốt hồ sơ của công dân và doanh nghiệp.

Tinh thần ấy không chỉ có ở Yên Sở, mà còn lan tỏa sang các đơn vị lân cận như phường Tương Mai mới. Ở đây, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, lượng người dân đến làm thủ tục hành chính đã tăng vọt. Bạn Trần Minh (người dân phường Tương Mai), chia sẻ trong niềm vui: “Tôi chỉ đến làm xác nhận thông tin, nhưng rất bất ngờ vì cán bộ tiếp đón và xử lý hồ sơ nhanh chóng, chuyên nghiệp. Sự thay đổi về mô hình hành chính thực sự mang lại trải nghiệm mới, thuận tiện hơn cho người dân như tôi”.

Tại phường đông dân nhất Thủ đô - Tương Mai, nơi mỗi ngày có hàng trăm lượt công dân đến làm thủ tục, Bí thư Đảng ủy phường Võ Xuân Trọng cho biết: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định rõ vai trò trách nhiệm, chỉ đạo cán bộ thực hiện nghiêm túc. Mỗi ngày, chúng tôi đánh giá, rút kinh nghiệm để sẵn sàng vận hành trơn tru từ 1/7. Không thể để bất kỳ khâu nào bị gián đoạn”.

Sự chuyên nghiệp, cẩn trọng còn thể hiện rõ tại bộ phận “một cửa” phường Hoàng Mai - nơi cán bộ Nguyễn Quỳnh Trang cùng đội ngũ kỹ thuật đã triển khai đầy đủ trang thiết bị hiện đại như máy lấy số thứ tự, máy tra cứu văn bản, phần mềm xử lý hồ sơ mới nhất... Chị Trang nói ngắn gọn nhưng đầy trách nhiệm: “Dù là chuyển giao mô hình, người dân vẫn phải được phục vụ đầy đủ, không chậm trễ một ngày”.

Sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp
Việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền hai cấp tại 126 xã, phường đã được triển khai đồng bộ với 10 nhóm.

Điều đặc biệt trong chuyển đổi mô hình chính quyền lần này là sự đồng thuận của chính người dân - những người được phục vụ. Bà Nguyễn Thị Thanh, người dân phường Giáp Bát (sắp tới là phường Hoàng Mai mới), chia sẻ thẳng thắn: “Tôi kỳ vọng mô hình hai cấp sẽ giảm bớt sự lòng vòng, nhanh hơn trong xử lý thủ tục, giúp chúng tôi đỡ mất thời gian, không phải đi lại nhiều nơi như trước”.

Không chỉ ở Hoàng Mai, mà ở các địa bàn khác của Hà Nội phường Mễ Trì, sự ủng hộ từ người dân cũng được ghi nhận rõ nét. Ông Nguyễn Văn Lưỡng, cán bộ hưu trí ở Mễ Trì chia sẻ với cái nhìn nhiều chiêm nghiệm: “Điều quan trọng không phải là thay đổi tên gọi, mà là cách bộ máy mới vận hành phải thực sự khoa học, tinh gọn. Khi đó, niềm tin của người dân sẽ được củng cố”.

Ngay cả với những đơn vị hành chính mới thành lập như các phường Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt - tinh thần chủ động vẫn là điểm sáng. Cùng với các phường, xã mới trên địa bàn Thành phố, 3 phường mới sau sắp xếp của quận Thanh Xuân là phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đã triển khai nhiều nhiệm vụ để vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ các phường mới nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức hội nghị, thông qua Đề án dự kiến phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030;

Báo cáo công tác tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên và thành lập các chi, đảng bộ trực thuộc; Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; Dự thảo quyết định thành lập các Tiểu ban của Đại hội; Báo cáo các vấn đề liên quan đến tài chính, tài sản của cấp uỷ và đảng bộ phường... Đây là những nội dung quan trọng, có tính quyết định, là tiền đề để Ban Chấp hành Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác trong thời gian tiếp theo.

Sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp
Các đơn vị sớm bắt tay vào cải tạo, xây dựng để có địa điểm mới thuận tiện nhất cho sự vận hành của bộ máy chính quyền mới.

Mọi việc diễn ra khẩn trương, không chỉ để bắt nhịp với mô hình mới mà còn tạo nền móng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Hạ tầng, nhân sự, công nghệ, tinh thần - tất cả đang hội tụ để hướng về một ngày 1/7 trọn vẹn, với niềm tin lớn lao rằng: chính quyền hai cấp sẽ không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu, mà là cú hích thực sự trong phục vụ người dân.

Quyết tâm cho chính quyền gần dân, sát dân

Với Hà Nội, một đô thị đặc biệt, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là một yêu cầu về pháp lý, mà còn là bước tiến quan trọng để thể hiện tầm nhìn chiến lược về xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, hướng đến phát triển bền vững.

Theo kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền hai cấp tại 126 xã, phường đã được triển khai đồng bộ với 10 nhóm nội dung và hàng loạt tình huống giả định sát với thực tiễn. Không khí khẩn trương, quyết liệt tại các đơn vị mới cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị tất cả cùng đồng lòng vì mục tiêu phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Không chỉ gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, Thành phố phải bố trí tới 232 cơ sở làm trụ sở cho 126 xã. Song song với đó cả việc tổ chức bộ máy, vận hành thông tin, cơ chế phối hợp giữa các cấp cũng được triển khai bài bản. Với tinh thần không ngại khó, các đơn vị sớm bắt tay vào cải tạo, xây dựng để có địa điểm mới thuận tiện nhất cho sự vận hành của bộ máy chính quyền mới. Điển hình như phường Hồng Hà - phường mới được thành lập, nên có những khó khăn riêng.

Sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp
Tổ chức bộ máy, quy trình giải quyết thủ tục đến đổi mới tác phong công vụ tất cả đều phải hướng đến hiệu quả, minh bạch.

Khắc phục toàn bộ khó khăn, phường Hồng Hà đã nhanh chóng tổ chức họp, xây dựng các tình huống giả định và triển khai thử nghiệm các ứng dụng dùng chung, tổ chức vận hành thử nghiệm mô hình mới. Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh (dự kiến là Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà) cho biết, thực hiện kế hoạch về vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp của Thành phố với 10 tình huống giả định, phường Hồng Hà đã triệu tập họp và triển khai ngay các nội dung và đạt được kết quả khả quan, kịp thời có phương án giải quyết tình huống phát sinh.

Trên cơ sở các tình huống giả định, phường đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho những nội dung cần thực hiện trước và sau ngày 30/6. Những nhiệm vụ thực tế cần triển khai ngay, đặc biệt là công tác tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn về các điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính.

“Việc xây dựng bộ máy chính quyền phường không phải sắp xếp lại mà là một quá trình tái cấu trúc toàn diện, mạnh mẽ và quyết liệt. Từ khâu bố trí nhân sự, tổ chức bộ máy, quy trình giải quyết thủ tục đến đổi mới tác phong công vụ tất cả đều phải hướng đến hiệu quả, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm. Phường sẽ đặc biệt chú trọng xây dựng một chính quyền chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ, quản lý dữ liệu tốt và gần dân, trong đó mỗi cán bộ phường phải là một “người phục vụ tận tâm””, ông Bùi Tuấn Anh chia sẻ.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, đến nay, toàn bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tại 126 xã, phường đã được hoàn thiện. Các hướng dẫn pháp lý, quy trình bàn giao địa giới, đơn vị sự nghiệp, tài sản... đều được ban hành đầy đủ. Đặc biệt, ngân sách bổ sung 500 triệu đồng cho mỗi đơn vị mới được phê duyệt kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư mua sắm trang thiết bị thiết yếu, sẵn sàng vận hành chính thức từ 1/7.

Sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp
Người dân kỳ vọng vào chính quyền gần dân, sát dân.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng vào cuộc mạnh mẽ với việc triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện 100% hệ thống thông tin dùng chung giúp đảm bảo tính kết nối, liên thông trong xử lý văn bản, tổ chức họp, phản ánh kiến nghị, cung cấp dịch vụ công... Một chính quyền điện tử gần dân, phục vụ dân đang được định hình từng bước, với quyết tâm rõ ràng.

Tại Hội nghị sơ kết sau 1 tuần vận hành thử chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, 30 quận huyện và 126 xã, phường mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: “Không thể để vì thiếu cơ sở vật chất, phương tiện làm việc mà ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ Nhân dân”.

Tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” tiếp tục là kim chỉ nam cho bộ máy hành chính mới, nơi cán bộ, công chức phải xem người dân là trung tâm và hiệu quả công vụ là thước đo thành công.

Nhìn từ thực tiễn vận hành thử, nhiều chuyển biến tích cực đã được ghi nhận: hồ sơ hành chính được giải quyết thông suốt, các phần mềm điều hành chạy ổn định, cơ chế liên thông giữa các cấp chính quyền được đảm bảo. Những tình huống giả định được xây dựng và xử lý kịp thời, giúp nâng cao năng lực tổ chức, điều hành của đội ngũ cán bộ trong mô hình mới.

Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng (dự kiến là Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng) bày tỏ sự tin tưởng: “Mô hình mới giúp xã được phân quyền nhiều hơn, chủ động xử lý tình huống tại địa phương, rút ngắn thời gian và giảm áp lực cho cấp trên. Công việc không còn chồng chéo, mà hiệu quả, linh hoạt hơn”.

Chưa từng có một đợt chuyển đổi mô hình hành chính nào quy mô, sâu rộng và đồng bộ như vậy tại Thủ đô. Và cũng chưa bao giờ, kỳ vọng về một chính quyền gần dân, sát dân, liêm chính và hiệu quả lại được đặt cao như lúc này.

Từ ngày 1/7, hành trình mới chính thức bắt đầu. Hành trình đó được xây bằng trách nhiệm của cán bộ, sự đồng thuận của người dân và sự quyết liệt từ lãnh đạo Thành phố. Một chặng đường mới mở ra với niềm tin rằng chính quyền hai cấp sẽ không chỉ là sự thay đổi về cấu trúc, mà là bước đột phá thực sự trong phục vụ Nhân dân, đúng như mong mỏi của người dân Thủ đô.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động