Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Ngày mai (7/6), các thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2025 - 2026. Với số lượng thí sinh dự thi lớn, công tác phục vụ tổ chức kỳ thi được cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến các quận, huyện, thị xã, nhà trường quan tâm, vào cuộc. Thành phố quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, bảo đảm kết quả thi thực chất, khách quan.
Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Gần 103.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10 công lập Hà Nội: Gần 500 thí sinh vắng mặt tại buổi làm thủ tục dự thi lớp 10

Hoàn tất thủ tục dự thi

Sáng nay (6/6), thời tiết tại Hà Nội khá dễ chịu, tạo thuận lợi cho các thí sinh và phụ huynh đưa con tới điểm thi để làm thủ tục tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025 - 2026. Ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. Ở mỗi điểm thi đều có sự có mặt của các lực lượng địa phương như: Công an, trật tự viên, đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Thí sinh tra cứu số báo danh, sơ đồ phòng thi.

Dự thi tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), Nguyễn Khánh Hà (học sinh Trường Trung học cơ sở (THCS) Nghĩa Tân) cho biết, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho môn thi đầu tiên vào sáng mai. “Sáng nay, em được mẹ đưa đến điểm thi để nghe các thầy cô giáo phổ biến quy chế thi. Các thầy cô giáo đã dặn dò rất kỹ về danh sách vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, thời gian cần có mặt trước mỗi buổi thi để tránh vào muộn giờ thi. Em thấy điểm thi đã chuẩn bị cho chúng em các điều kiện dự thi đầy đủ”, Khánh Hà bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Thắm (phụ huynh đưa con đi làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy) chia sẻ: “Gia đình tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con trong những ngày này. Cùng đó, gia đình cũng không thúc ép con phải đạt điểm cao mà luôn nhắc nhở con giữ bình tĩnh khi vào phòng thi và cố gắng cao nhất để làm bài một cách trung thực, chấp hành nghiêm túc quy chế thi”.

Theo thầy giáo Nguyễn Huy Diện (Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Cầu Giấy, phụ trách cơ sở vật chất), điểm thi Trường THPT Cầu Giấy có 22 phòng thi chính thức với 528 thí sinh. Ngoài ra còn có 2 phòng thi dự phòng, 2 phòng chờ và 75 thành viên làm nhiệm vụ tại điểm thi. Điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi theo đúng quy định; chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với các sự cố đột xuất về thời tiết, bảo đảm an ninh, an toàn. Các thành viên của điểm thi đã được phổ biến kỹ về quy chế thi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh nhưng vẫn đảm bảo nghiêm túc, công bằng, minh bạch.

Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Thí sinh có mặt tại điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi, đính chính thông tin sai sót (nếu có) và hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi.

Tương tự, tại điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình), điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi theo đúng yêu cầu, quy định. Toàn bộ thí sinh của điểm thi cũng đã được nghe giám thị phổ biến quy chế thi, các quy định danh sách vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, thời gian các buổi thi...

Cùng đó, lãnh đạo điểm thi đã lưu ý các cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công theo đúng quy chế, hướng dẫn, không lơ là, chủ quan, nhưng cũng không quá áp lực khiến thí sinh căng thẳng. Đặc biệt, khi có tình huống phát sinh, các cán bộ, giáo viên, nhân viên cần báo cáo lãnh đạo điểm thi ngay lập tức để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy chế thi, đảm bảo quyền lợi và không gây hoang mang cho thí sinh.

Thầy giáo Nguyễn Hồng Sơn (Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái, phụ trách cơ sở vật chất) chia sẻ: “Điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái có 22 phòng thi với 528 thí sinh dự thi. Đa số thí sinh là học sinh trên địa bàn quận hoặc các vùng lân cận. Nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chúng tôi đã rà soát kỹ từng khâu, từng phần việc và quán triệt đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng những điều kiện tốt nhất để phục vụ kỳ thi”.

Chủ động, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thi

Thông tin từ Ban Chỉ đạo thi quận Ba Đình, trên địa bàn quận có 6 điểm thi, đặt tại các trường: THPT Phan Đình Phùng, THPT Phạm Hồng Thái, THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình, THCS Phan Chu Trinh, THCS Thành Công, THCS Ba Đình. Riêng Trường THCS Thành Công và Trường THCS Ba Đình được chọn làm điểm thi chuyên của Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các giám thị nắm vững nguyên tắc “3 không”, “4 có” và 6 rõ” trong khâu coi thi.

Những ngày qua, các tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi quận đã tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi của 6 điểm thi. Qua kiểm tra, các điểm thi đều chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất. Các phòng thi đảm bảo đầy đủ bàn ghế, ánh sáng, quạt mát, khoảng cách giữa các thí sinh đảm bảo theo quy định. Mỗi điểm thi đều bố trí phòng thi dự phòng được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ thi; bố trí khu vực để đồ, tư trang của thí sinh…

Ngoài ra, tại mỗi điểm thi, Trưởng điểm thi đều xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, chủ động và sẵn sàng phương án xử lý tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Theo số liệu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, tại kỳ thi này, Hà Nội có gần 103.000 thí sinh dự thi. Với số lượng thí sinh dự thi lớn, có tính cạnh tranh cao, nên việc tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng luôn được cả hệ thống chính trị của Thành phố quan tâm, vào cuộc. Để tổ chức kỳ thi, Hà Nội đã bố trí 201 điểm thi với hơn 4.400 phòng thi không chuyên và 201 phòng thi dự phòng. Đồng thời, Thành phố cũng huy động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; hơn 2.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi; gần 600 cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi cùng gần 1.000 chiến sĩ Công an được phân công tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi và khu vực lân cận.

Liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi, quan điểm của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố là bảo đảm đúng quy chế nhưng không gây căng thẳng; đề thi nằm trong phạm vi chương trình đã học, không đánh đố. Ngành Giáo dục cùng hệ thống chính trị Thành phố sẽ nỗ lực chung sức tổ chức kỳ thi an toàn, bảo đảm kết quả thi thực chất, khách quan.

Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Sau buổi học quy chế và làm thủ tục dự thi sáng 6/6, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn vào sáng 7/6.

Nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026) cho rằng, dù là kỳ thi được tổ chức hằng năm, nhiều thầy cô giáo đã đi coi thi nhiều lần nhưng mỗi năm lại có nhiều điểm mới, địa điểm tổ chức thi khác, đối tượng thí sinh mới… Vì thế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các giám thị nắm vững nguyên tắc “3 không”, “4 có” và “6 rõ” trong khâu coi thi. Trong đó, “3 không” gồm: Không lơ là, chủ quan; không quá căng thẳng, áp lực; không tự ý xử lý tình huống. “4 đúng” gồm: Đúng quy chế, đúng hướng dẫn; đúng, đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ; xử lý tình huống đúng hướng dẫn. “6 rõ” gồm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi (phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi; hệ thống camera an ninh; nhân sự...); việc bảo quản vật dụng tư trang cá nhân thí sinh; phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông, phòng chống bão lũ...

Sau buổi học quy chế và làm thủ tục dự thi sáng 6/6, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn vào sáng 7/6. Chiều 7/6, các thí sinh sẽ dự thi môn Ngoại ngữ.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động