Ra mắt Công đoàn Trường Mầm non Khu công nghiệp Phú Nghĩa

(LĐTĐ) Vừa qua, Trường Mầm non Khu công nghiệp Phú Nghĩa thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn trường với 13 đoàn viên.
Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ ITELCO

Trường Mầm non Khu công nghiệp Phú Nghĩa được thành lập vào tháng 8 năm 2020, đây là ngôi trường đầu tiên và duy nhất nằm trong Khu Công nghiệp Phú Nghĩa. Trường gồm 5 phòng học và một số phòng chức năng cùng với hệ thống trang thiết bị đồng bộ đáp ứng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu.

Ra mắt Công đoàn Trường Mầm non Khu công nghiệp Phú Nghĩa
Lễ ra mắt Công đoàn Trường Mầm Non Khu công nghiệp Phú Nghĩa.

Hiện nay nhà trường có 4 nhóm, lớp với 55 học sinh, 13 cán bộ giáo viên, nhân viên. Dù mới thành lập, lại bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, đến nay nhà trường đã có một nền tảng vững chắc về phong trào và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, được chính quyền địa phương và Hội phụ huynh... ghi nhận.

Tại buổi Lễ, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến đã thông qua Quyết định số 50 ngày 20/9/2021 về việc kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn Trường Mầm non Khu công nghiệp Phú Nghĩa. Theo Quyết định, Công đoàn có 13 đoàn viên, Ban chấp hành lâm thời gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Thuyết - Phó Hiệu trưởng nhà trường được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hợp Tiến đã chia sẻ với những khó khăn của Ban giám hiệu trường và Công đoàn trường trong thời điểm bước đầu mới thành lập, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đồng chí yêu cầu, Công đoàn sau khi được thành lập cần chủ động phối hợp với Ban giám hiệu trường thực hiện các nhiệm vụ công tác Công đoàn bám sát với nhiệm vụ công tác chuyên môn góp phần xây dựng trường phát triển vững mạnh.

Đồng thời, làm tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động và Nghị quyết của Công đoàn đến toàn thể đoàn viên Công đoàn, người lao động. Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, bảo đảm công tác thu, chi tài chính Công đoàn theo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện cũng đề nghị, sau 12 tháng kể từ ngày ký quyết định thành lập, Công đoàn Trường Mầm non Khu công nghiệp Phú Nghĩa cần tổ chức Đại hội theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Thị Mơ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Khu công nghiệp Phú Nghĩa cảm ơn sự quan tâm của LĐLĐ huyện. Đồng chí cho biết: Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Hiện tại, Trường có 31% cán bộ, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Năm học vừa qua trường tổ chức nhiều buổi hội giảng, sinh hoạt chuyên đề, tham gia đầy đủ ở các hội thi và hoạt động do ngành giáo dục tổ chức đạt kết quả cao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn gương mẫu về đạo đức, lối sống, về sự tận tâm, trách nhiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Với những nỗ lực của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, năm học trước Nhà trường đã đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Minh Khuê - Vũ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với cách làm bài bản và quyết liệt, trong 3 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, với tổng số 343 đoàn viên công đoàn.
Hơn 5.000 người tham gia giải “Chạy vì trái tim 2024”

Hơn 5.000 người tham gia giải “Chạy vì trái tim 2024”

(LĐTĐ) Ngày 23/3, tại Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), hơn 5.000 người đã tham gia giải “Chạy vì trái tim 2024”.
Xem thêm
Phiên bản di động