Ra mắt Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc

(LĐTĐ) Ngày 7/6, tại Hà Nội, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức công bố Quyết định thành lập Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc.
Thành lập CĐ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Minh Hưng Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ ITELCO

Ông Trần Cảnh Đức - Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc cho biết, đơn vị có đặc thù là tập hợp, chuyên hỗ trợ đội ngũ lái xe taxi công nghệ. Tại khu vực miền Bắc, hiện đội ngũ người lao động Liên hiệp Hợp tác xã chủ yếu hoạt động trên địa bàn Hà Nội.

Ra mắt Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc
Đại diện Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, Lãnh đạo Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc tặng hoa chúc mừng Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc.

Sau một thời gian tích cực tổ chức tuyên truyền, Ban vận động Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc đã có danh sách gần 30 lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn; đồng thời tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc. Đại hội đã giới thiệu được các đồng chí tiêu biểu, đại diện cho đoàn viên, người lao động và các bộ phận Liên hiệp Hợp tác xã tham gia vào Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời.

Sau khi báo cáo lên Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, ngày 12/12/2022 Công đoàn ngành đã ra Quyết định số 140/QĐ-CĐN về việc công nhận Công đoàn cơ sở Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc.

Tại lễ ra mắt, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đã tiến hành công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, Quyết định kết nạp đoàn viên và Quyết định công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2028 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Cảnh Đức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc. Đồng chí Lưu Viết Dũng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Xuân Cương là Ủy viên Ban Chấp hành đảm nhiệm công tác Ủy ban kiểm tra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thành lập Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc, ông Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần phát huy tinh thần trách nhiệm và tâm huyết để chỉ đạo hoạt động Công đoàn đơn vị theo đúng tôn chỉ, mục đích của tổ chức Công đoàn.

Với Ban Chấp hành Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc nhiệm kỳ 2022 - 2028, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành yêu cầu đơn vị phải sớm xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành và phân công nhiệm vụ cho Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại Công đoàn cơ sở; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động đội ngũ người lao động là lái xe taxi công nghệ tham gia Công đoàn Việt Nam và sinh hoạt tại Công đoàn cơ sở;

Ra mắt Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc
Ông Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội trao Quyết định thành lập Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc.

Ông Ngô Minh Hoàn Ban cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phải luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tập hợp kiến nghị, đề xuất của đoàn viên và chuyển tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt pháp luật giao thông vào trong cuộc sống và quá trình làm việc của người lao động. Vận động đoàn viên thực hiện chính sách an sinh và tham gia các hoạt động từ thiện. Tổ chức thăm hỏi, chia sẻ động viên, cùng giúp đỡ nhau trong quá trình làm việc…

Ông Mai Thảo Nam - Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc thống nhất quan điểm, việc công bố tổ chức Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc đóng vai trò hết sức quan trọng. Là bước ngoặt, đánh dấu sự quan tâm, chăm lo cho người lao động thuộc Liên hiệp Hợp tác xã đi vào chiều sâu và hoạt động bài bản.

Đại diện Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc cũng nhấn mạnh, đơn vị ngoài việc phát triển rộng ở miền Bắc, trong đó tập trung tại Hà Nội thì đang đẩy mạnh và phát triển trong khu vực miền Nam. Ngoài số lượng đoàn viên là gần 30 người hiện tại, thời gian tới Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc sẽ tiếp tục vận động người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn. Đồng thời, cũng đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hoạt động chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần người lao động trong Liên hiệp Hợp tác xã liên minh kinh tế miền Bắc.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động