Quận Thanh Xuân: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn điểm khối trường học

(LĐTĐ) Ngày 25/11, Công đoàn Trường Tiểu học Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân chọn tổ chức đại hội điểm khối trường học.
Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Thanh Xuân Cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị đảm bảo nguồn cung xăng, dầu Quận Thanh Xuân: Phát huy sáng tạo và nỗ lực vươn lên ở từng giáo viên, học sinh

Dự Đại hội có bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nôi; Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân Cao Đắc Tiến, các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Lê Mạnh Hùng, Lê Thị Kim Thanh; Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Kim Ngọc; đoàn viên Công đoàn nhà trường cùng các chủ tịch, phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở khối trường học thuộc quận Thanh Xuân.

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028, bà Trần Thị Hồng Nhân - Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, Công đoàn nhà trường đã phối hợp tốt với cấp ủy, Ban Giám hiệu thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham gia đóng góp xây dựng các quy chế trong nhà trường. Qua đó, động viên, thúc đẩy mọi hoạt động trong nhà trường đạt thành tích xuất sắc.

Quận Thanh Xuân: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn điểm khối trường học
Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Hàng năm, tại Hội nghị cán bộ viên chức, những ý kiến đóng góp xây dựng được ký kết triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chấp hành công đoàn và Thủ trưởng cơ quan. Công đoàn nhà trường cũng thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao đông, xây dựng tổ ấm Công đoàn đoàn kết nhất trí cao, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn, Công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt, tập huấn và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của tổ chức Công đoàn, Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Thanh Xuân lần thứ V...

Công đoàn nhà trường cũng phối hợp với Ban Giám hiệu làm tốt công tác quản lý, động viên các công đoàn viên thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động; tích cực hưởng ứng các cuộc thi, các phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động quận triển khai như Hội thi Giáo viên dạy giỏi, Cô giáo tài năng duyên dáng; tích cực tham gia phong trào “1 triệu sáng kiến”, đóng góp gần 100 sáng kiến. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công; công tác tài chính Công đoàn được thực hiện đúng hướng dẫn...

Với nỗ lực của Ban Chấp hành và tập thể đoàn viên Công đoàn, từ năm 2018 đến nay, Công đoàn nhà trường liên tục đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc, trong đó năm 2021 được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Cờ thi đua, năm 2022 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

Quận Thanh Xuân: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn điểm khối trường học
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân Cao Đắc Tiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Đại hội, Công đoàn Trường Tiểu học Phan Đình Giótđã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu và tham luận, đóng góp ý kiến xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; nghe trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn quận Thanh Xuân lần thứ VI.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân Cao Đắc Tiến ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, các thành tích đã đạt được của Trường Tiểu học Phan Đình Giót, trong đó có sự đóng góp của Công đoàn nhà trường.

Ông Tiến cũng nhất trí với Báo cáo trình Đại hội, nhất là các khó khăn, tồn tại cần khắc phục và mong muốn ngay sau Đại hội, Công đoàn nhà trường sẽ cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội, triển khai đến các Tổ công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động trong nhà trường để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nội dung, biện pháp đã đề ra. Đặc biệt, bám sát kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI Công đoàn quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2023-2028, tham gia tích cực các hoạt động, chỉ tiêu cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu chung của Liên đoàn Lao động quận.

Trong phương hướng Đại hội, cần tập trung cụ thể hóa hơn nữa các nội dung, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt hơn Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức hoạt động của tổ chức Công đoàn mà Liên đoàn quận Thanh Xuân đã cụ thể hóa, giao kế hoạch.

Quận Thanh Xuân: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn điểm khối trường học
Các đại biểu dự Đại hội tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2023-2028.

Bên cạnh đó, ông Tiến đề nghị Công đoàn nhà trường tham gia tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhà trường, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp hiệu quả hơn nữa để góp phần cùng khối trường học quận Thanh Xuân giữ vững danh hiệu 8 năm liên tục là đơn vị dẫn đầu thi đua của Thành phố. Cụ thể hóa vào nghị quyết nhiệm kỳ tới nội dung tuyên truyền thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chủ trương của tổ chức Công đoàn, từ đó động viên, phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, đem lại sự động viên, khích lệ đoàn viên...

Sau 1 buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Phan Đình Giót nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới; bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

H.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động