Quận Thanh Xuân: Nhiều hình thức tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy

(LĐTĐ) Công an quận Thanh Xuân đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện toàn diện các mặt nội dung công tác, phấn đấu 100% các hộ gia đình có đại diện 1 người tham gia các lớp tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); vận động 100% hộ gia đình tự trang bị phương tiện PCCC&CNCH.
Quận Thanh Xuân: 34 tập thể, cá nhân được Thành phố khen thưởng Quận Thanh Xuân: Nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân nhận định, quận Thanh Xuân là một trong những quận trọng điểm, trung tâm các đầu nối giao thông quan trọng, tập trung nhiều các cơ sở kinh doanh và sản xuất. Nhiều khu dân cư, tập thể cũ, các ngõ, hẻm, ngách sâu tập trung đông dân (hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ...); các ngõ, ngách, hẻm sâu nhưng địa hình khó tiếp cận khi có sự cố.

Xác định rõ việc triển khai đồng bộ các mô hình an toàn PCCC là bắt buộc đối với thực trạng tình hình tại địa phương, Công an quận Thanh Xuân đã xây dựng lộ trình thực hiện từng giai đoạn các đầu việc, không chồng chéo, không hình thức và đặc biệt là xong tới đâu sẽ lập báo cáo tiến trình tới đó, khó khăn ở đâu đề xuất các cấp ủy, chính quyền giải quyết tháo gỡ, mấu chốt là đảm bảo đúng việc, đúng đơn vị, đúng thời gian.

Quận Thanh Xuân: Nhiều hình thức tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy
Công an quận Thanh Xuân tăng cường phối hợp Ủy ban nhân dân phường liên tục triển khai các lớp tuyên truyền trên địa bàn

Công an quận Thanh Xuân đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội cùng lực lượng Công an quận, phường tuyên truyền kiến thức về PCCC cho nhân dân, xây dựng và vận động người dân tham gia các mô hình an toàn PCCC tại khu dân cư.

Bên cạnh đó xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện toàn diện các mặt nội dung công tác, đưa ra lộ trình thời gian và chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu từ nay đến trước ngày 30/6/2023 hoàn thành các chỉ tiêu Thành phố giao tại Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 16/2/2023.

Mục tiêu 100% các hộ gia đình có đại diện 1 người tham gia các lớp tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về PCCC&CNCH; vận động 100% hộ gia đình tự trang bị phương tiện PCCC&CNCH.

Quận Thanh Xuân: Nhiều hình thức tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy
Lực lượng cảnh sát PCCC - Công an quận Thanh Xuân kiểm tra, hướng dẫn sử dụng trang thiết bị tại các Điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn quận

Theo Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân, yếu tố tiên quyết thành công trong triển khai mô hình an toàn PCCC đó là sự tham gia của nhân dân, mà muốn nhân dân ủng hộ phải làm rõ cho dân hiểu, dân nghe, dân thực hiện; thế nên công tác tuyên truyền được quan tâm, tăng cường hàng đầu.

Trong tháng 4/2023, Công an quận Thanh Xuân tăng cường phối hợp Ủy ban nhân dân 11 phường liên tục triển khai các lớp tuyên truyền trên địa bàn, mỗi phường cùng ngày có thể tổ chức khoảng từ 2 đến 3 lớp.

Tại các buổi tuyên truyền lực lượng chuyên ngành sẽ phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; các quy định an toàn PCCC, thông tin tình hình chá,y nổ trên địa bàn quận và cả nước trong thời gian qua, những nguyên nhân và hậu quả để lại của cháy, nổ đối với các hộ nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, tại các khu dân cư, tổ dân phố tự quản trên địa bàn...

Từ đó giúp nhân dân hiểu được sự quan trọng, cần thiết thành lập mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng".

Mặt khác, kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức về PCCC&CNCH sẽ được người dân tiếp thu, áp dụng thành công, áp vào sử dụng hiệu quả từ việc thực hiện xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình, trách nhiệm mỗi cá thể được nâng cao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động