Quận Thanh Xuân: Biểu dương Công nhân giỏi, Sáng kiến, sáng tạo

(LĐTĐ) Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai ghi nhận, biểu dương đánh giá cao 20 đoàn viên tiêu biểu trong phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” và 70 đoàn viên được công nhận là công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2023.
LĐLĐ quận Thanh Xuân thành lập mới 7 Công đoàn cơ sở Quận Thanh Xuân tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc HĐND quận Thanh Xuân thông qua 3 Nghị quyết về đầu tư công

Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã tổ chức kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5; biểu dương “Công nhân giỏi”, “sáng kiến, sáng tạo” và “Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu làm theo lời Bác”; phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2023 và thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đặng Khánh Hòa; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Trần Thị Thu Hà; Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cao Đắc Tiến; cùng đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, các đoàn viên công đoàn, người lao động xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng.

Quận Thanh Xuân: Biểu dương Công nhân giỏi, Sáng kiến, sáng tạo
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân Cao Đắc Tiến đã nêu lại lịch sử, ý nghĩa của ngày Quốc tế Lao động 1/5. Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân nhấn mạnh, ngày Quốc tế Lao động là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động của nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Hòa chung khí thế cùng cả nước kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) quận Thanh Xuân đã, đang tích cực thi đua lao động, sản xuất, công tác và học tập, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023, đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, lập thành tích hoàn thành vượt các chỉ tiêu, tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quận Thanh Xuân: Biểu dương Công nhân giỏi, Sáng kiến, sáng tạo
Chương trình văn nghệ chào mừng.

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, với nhiều hình thức phong phú và phù hợp với đặc điểm cụ thể theo các khối, được đông đảo cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ đăng ký phấn đấu. Kết quả, đã có 20 gương điển hình là “Công nhân giỏi - Sáng kiến sáng tạo” và 70 CNVCLĐ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đại diện cho trên 17 nghìn đoàn viên của 248 Công đoàn cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã gửi lời cảm ơn đến công nhân, viên chức lao động trên địa bàn quận, nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, hoạt động của các cấp Công đoàn trong quận đã chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNVCLĐ và tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các phong trào thi đua như “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, CNVCLĐ tiêu biểu làm theo lời Bác tiếp tục được phát huy.

Quận Thanh Xuân: Biểu dương Công nhân giỏi, Sáng kiến, sáng tạo
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao khen thưởng cho 20 đoàn viên tiêu biểu trong phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

“Vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định và phát huy, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Song hành với đó là quyết liệt thực hiện các giải pháp để củng cố tổ chức Công đoàn, nhất là ở cơ sở”, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân nói.

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Quận ủy Bùi Huyền Mai ghi nhận, biểu dương đánh giá cao 20 đoàn viên tiêu biểu trong phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” và 70 đoàn viên được công nhận là CNVCLĐ tiêu biểu năm 2023.

Trong thời gian tới, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chương trình hành động cụ thể, tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao bản lĩnh chính trị, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn…

Quận Thanh Xuân: Biểu dương Công nhân giỏi, Sáng kiến, sáng tạo
Các đoàn viên công đoàn, người lao động được khen thưởng CNVCLĐ tiêu biểu năm 2023

Tiếp tục khơi dậy và phát huy sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ toàn quận trở thành một phong trào thi đua thường xuyên, liên tục trong lao động học tập, sản xuất kinh doanh; chủ động tích cực cùng chính quyền các cấp và các ngành tuyên truyền vận động CNVCLĐ tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội, các chỉ tiêu phát triển kinh tế của toàn quận trong năm 2023.

Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Công đoàn; chủ động phối hợp với chính quyền các cấp phát động các phong trào thi đua; triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn cho đoàn viên, người lao động tại nơi làm việc, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động…

Quận Thanh Xuân: Biểu dương Công nhân giỏi, Sáng kiến, sáng tạo
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân Cao Đắc Tiến trao khen thưởng cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và xây dựng Công đoàn cơ sở để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; quan tâm, tạo khí thế thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn quận lần thứ 6, hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ 17 và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.

“Các cấp Công đoàn phải tập trung cao độ để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức Công đoàn, đoàn viên và người lao động”, bà Bùi Huyền Mai lưu ý.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị của quận và cơ sở cần thể hiện trách nhiệm của mình với tổ chức Công đoàn và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động Công đoàn đạt được ý nghĩa và hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã trao khen thưởng cho 20 đoàn viên tiêu biểu trong phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” và 70 đoàn viên được công nhận là CNVCLĐ tiêu biểu năm 2023; đồng thời phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2023.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động