Quận Nam Từ Liêm hoàn thành 21/22 chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu ngân sách vượt dự toán năm 2021

(LĐTĐ) Sáng 14/12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ XII để tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.
Quận Nam Từ Liêm tiếp nhận ủng hộ "Quỹ phòng, chống dịch Covid-19" và "Quỹ vắc xin phòng Covid-19" Quận Nam Từ Liêm: Tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Quận, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội XIII của Đảng; triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội; chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn.

Quận Nam Từ Liêm hoàn thành 21/22 chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu ngân sách vượt dự toán năm 2021
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ XII.

Trong năm 2021 với điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, việc thực hiện nhiệm vụ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, quận Nam Từ Liêm đã hoàn thành 21/22 chỉ tiêu kinh tế xã hội, 3/13 chỉ tiêu vượt kế hoạch thành phố giao. Tốc độ tăng giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế quý IV ước đạt 9,2%-10,7% và cả năm ước đạt 8,1%-8,5%; thu ngân sách ước thực hiện 7.286 tỷ đồng, đạt 110% so với dự toán; chi ngân sách ước thực hiện 1.732,708 tỷ đồng, đạt 98% dự toán. Công tác chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các kỳ họp của HĐND đều được tổ chức trang trọng, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, phát hiện kịp thời các F0, truy vết các trường hợp liên quan trên địa bàn, kịp thời khoanh vùng, thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh và không để lây lan ra cộng đồng; thành lập Trạm Y tế lưu động số 01 điều trị người bệnh mắc Covid-19. Tổ chức tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động bị mất việc làm, thiếu việc, giảm sâu thu nhập, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh được triển khai đồng bộ các giải pháp với tổng số tiền là 15.033,215 triệu đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục theo sát chỉ đạo của Thành phố, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phù hợp với tình hình dịch bệnh. Quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ, xử lý kịp thời các vi phạm mới phát sinh. Công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị có nhiều chuyển biến tích cực, đạt tỷ lệ 90,1%, tăng 11,1% so với năm 2020. Rút ngắn thời gian và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức thành công diễn tập “Thiết quân luật giới nghiêm” năm 2021 an toàn, chất lượng và thành công tốt đẹp…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, quận Nam Từ Liêm tiếp tục xác định chủ đề công tác là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác tuyên giáo đổi mới nội dung, nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục; triển khai hiệu quả công tác tổ chức cán bộ; tăng cường giám sát, kiểm tra và giải quyết các kiến nghị; công tác dân vận được thực hiện có hiệu quả; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và công tác nội chính tập trung triển khai; nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội…

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động