Quận Long Biên quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho SEA Games 31

(LĐTĐ) Từ ngày 15 đến 16/5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Thông tin quận Long Biên (Hà Nội) sẽ diễn ra những trận tranh tài của các vận động viên môn Khiêu vũ trong khuôn khổ SEA Games 31. Để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, mới đây, Công an quận Long Biên đã triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối địa điểm thi đấu.
Đảm bảo an toàn SEA Games 31 ngay từ cửa ngõ Thủ đô Quận Bắc Từ Liêm: Sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự SEA Games 31

Quận Long Biên (Hà Nội) được chọn là nơi đăng cai tổ chức môn Khiêu vũ thể thao của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Để bảo đảm cho kỳ Đại hội diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp, trong nhiều ngày qua, Công an quận Long Biên đã nghiên cứu, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Trưởng Công an quận Long Biên, Đại tá Hứa Việt Hưng yêu cầu các đơn vị phải chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời các vấn đề làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn đối với SEA Games 31, cũng như địa điểm vận động viên thi đấu; xử lý, giải quyết kịp thời và không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Các đơn vị Công an quận tập trung thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội; tăng cường công tác bảo vệ, tuần tra kiểm soát hành chính, bảo đảm tuyệt đối an toàn địa điểm thi đấu.

Quận Long Biên quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho SEA Games 31
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Thông tin quận Long Biên là nơi tranh tài của các vận động viên môn Khiêu vũ trong khuôn khổ SEA Games 31. (Ảnh: Phương Chi)

Từ ngày 15 đến 16/5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Thông tin quận Long Biên (địa chỉ lô TH05, phố Ngô Viết Thụ, Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng), sẽ diễn ra những trận tranh tài của các vận động viên môn Khiêu vũ trong khuôn khổ SEA Games 31. Trong nhiều ngày qua, Công an quận Long Biên đã nghiên cứu, xây dựng phương án Bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Công an quận Long Biên đã giao Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự chủ trì, thường xuyên trao đổi với Ban tổ chức Đại hội, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố để cập nhật tuyến đường đi của Ban tổ chức, đội ngũ trọng tài, vận động viên tham gia thi đấu, từ đó đề xuất, bố trí lực lượng cho phù hợp.

Công an các phường có tuyến đường đi qua và Công an phường Việt Hưng - nơi có địa điểm thi đấu, tập trung toàn bộ lực lượng để thực hiện phương án. Ngoài việc bố trí cán bộ chiến sĩ tham gia cắm chốt, còn phải đảm bảo đảm địa bàn an toàn, đường thông, hè thoáng, khang trang, sạch đẹp...

Quận Long Biên quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho SEA Games 31
Công an quận Long Biên phối hợp, kiểm tra các phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo đảm địa bàn an toàn, đường thông, hè thoáng, khang trang, sạch đẹp... (Ảnh: Hà Minh)

Mới đây, quận Long Biên đã tổ chức hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ SEA Games 31. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên Nguyễn Mạnh Trình đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ SEA Games 31 của Công an quận.

Thực tế cho thấy, Bộ môn Khiêu vũ luôn thu hút một lượng khán giả, trong đó tỉ lệ người trung tuổi khá cao. Thậm chí còn có thêm cả một lượng cổ động viên, khán giả và du khách nước ngoài đến cổ vũ. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên lưu ý Công an quận cần quan tâm tới việc đi lại, an ninh, an toàn của đội ngũ cổ động viên, khán giả.

Theo đánh giá của Chỉ huy Công an quận Long Biên, SEA Games 31 là sự kiện quốc tế lớn, có ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao của đất nước. Do đó, toàn lực lượng Công an quận xác định bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022.

Quận Long Biên quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho SEA Games 31
Quận Long Biên đã sẵn sàng điều kiện thi đấu cho môn Khiêu vũ thể thao tại SEA Games 31. (Ảnh: Hồng Hải)

Nhiều ý kiến đóng góp của đại diện Công an các phường, đội nghiệp vụ được nêu ra nhằm hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho SEA Games 31 và tất cả đều bày tỏ sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị này.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) đề nghị, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị liên quan trong việc phân luồng, cắm chốt, điều tiết giao thông, Công an quận Long Biên cần bổ sung thêm những phương án dự phòng đối với lộ trình di chuyển của các vận động viên, đội ngũ trọng tài và Ban tổ chức.

Cùng với đó, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc đề nghị Chỉ huy Công an quận Long Biên hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông trong việc bảo đảm an ninh trật tự nói chung và phân luồng, điều tiết phương tiện giao thông nói riêng.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xem thêm
Phiên bản di động