Quận Hai Bà Trưng: Lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng và phát triển

Mới đây, Quận ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận.
Quận Hai Bà Trưng quyết liệt trong công tác phòng chống sốt xuất huyết Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng gặp mặt, đối thoại với 150 doanh nghiệp trên địa bàn Bế mạc “Giải bóng đá truyền thống CNVCLĐ và LLVT” quận Hai Bà Trưng lần thứ XXII

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền thông tin kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ chính trị của quận 9 tháng năm 2023. Theo đó, phần lớn chỉ tiêu kinh tế vượt so với cùng kỳ năm ngoái, với giá trị ngành công nghiệp - xây dựng tăng 16%, ngành thương mại - dịch vụ tăng 18,35% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 79% so với dự toán thành phố và quận giao...

Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị cũng được duy trì tốt, công tác quản lý trật tự xây dựng vào nền nếp, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển. Nhất là công tác giáo dục được quan tâm đúng hướng, đã hoàn thành sáp nhập 6 trường mầm non, mẫu giáo thành 3 trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Đồng thời, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, kỷ cương hành chính được chấp hành nghiêm. Quận đã triển khai thi công các dự án, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến rõ rệt so với cùng kỳ…

Cũng tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Nguyễn Quang Trung đã nêu ý kiến tiếp thu, trả lời của Quận ủy trước 4 ý kiến, kiến nghị liên quan lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hùng nêu ý kiến trả lời, giải trình cụ thể của UBND quận đối với 19 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn tập trung vào 3 lĩnh vực quản lý Nhà nước tại địa phương (kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, cơ chế chính sách; đô thị - đất đai - xây dựng - môi trường; văn hóa - y tế - giáo dục - an sinh xã hội) thuộc thẩm quyền giải quyết của quận.

Quận Hai Bà Trưng: Lấy người dân là trung tâm trong xây dựng và phát triển
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền thông tin kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023.

Tại Hội nghị ghi nhận 1 ý kiến phát biểu trực tiếp của công dân Lê Xuân Tiến (tổ dân phố số 6 phường Đồng Nhân), nêu: Khu vực chùa Hai Bà Trưng đã được quận quan tâm đầu tư nhưng cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hơn, trong đó cần có nhà vệ sinh công cộng. Một số tổ dân phố sát khu vực di dời Nhà máy Rượu Hà Nội đã được phê duyệt chủ trương xây dựng dự án hơn 10 năm mà chưa triển khai, rất lãng phí tài nguyên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi có bão, môi trường bị ô nhiễm, nguy cơ dịch bệnh… Vì vậy, người dân kiến nghị trong khi chưa có dự án, chính quyền quan tâm đầu tư bãi đất đó làm thảm cỏ xanh.

Trực tiếp trả lời, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung khẳng định: Trên địa bàn có Cụm di tích Quốc gia đặc biệt đình, đền, chùa Hai Bà Trưng, các cấp chính quyền và hệ thống chính trị quận xác định trách nhiệm phải giữ gìn, phát huy giá trị di tích. Kinh phí đầu tư cho các hạng mục đã được lấy từ ngân sách và nguồn xã hội hóa rất lớn để có một cơ ngơi khang trang hiện nay. Trước đây, UBND quận đã giao phường Đồng Nhân lập Ban Quản lý di tích, nhưng ngay sau khi công trình được đầu tư lớn và công nhận di tích cấp Quốc gia đặc biệt, UBND quận đã kiện toàn, thành lập mới Ban quản lý di tích do 1 Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách.

“Nội dung người dân phản ánh hôm nay rất chính đáng, chúng tôi tiếp thu, giao Ban quản lý di tích và phường Đồng Nhân rà soát để thực hiện; mức đầu tư không lớn nhưng xác định phải làm thường xuyên. Bên cạnh đầu tư, chính quyền rất mong muốn Cụm di tích này không phải của riêng phường Đồng Nhân mà của chung người dân quận, cần được coi là địa điểm để tuyên truyền quảng bá hình ảnh quận Hai Bà Trưng.

Vì vậy, việc giữ gìn cảnh quan môi trường, phát huy công năng sử dụng công trình có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn vào cuộc, để họ vừa được thụ hưởng vừa chung tay giữ gìn di tích”, ông Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh.

Quận Hai Bà Trưng: Lấy người dân là trung tâm trong xây dựng và phát triển
Đại diện người dân phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng) nêu ý kiến tại Hội nghị.

Với dự án ở 94 Lò Đúc và 67 Ngô Thì Nhậm, Chủ tịch UBND quận cho hay, sau khi 2 đơn vị di dời (Nhà máy Rượu Hà Nội và Nhà máy Dệt kim Đông Xuân), quận quyết tâm đầu tư phát triển hạ tầng ở đây để góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Khi nhà đầu tư chưa có động thái gì, chính quyền quận đã khẩn trương đầu tư xây dựng xong 2 trường học là Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân và Tiểu học Ngô Thì Nhậm, đến nay thu hút rất đông học sinh, chất lượng giáo dục thuộc top đầu tại quận.

Sắp tới quận tiếp tục cho xây tại đây một vườn hoa khang trang tạo không gian cho bà con đến tập thể dục, giải trí. Với trách nhiệm đôn đốc các dự án chậm tiến độ, UBND quận sẽ tiếp tục đề nghị Thành phố yêu cầu các nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Mong muốn tại địa điểm này có một trung tâm thương mại nhằm tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền quận sẽ tạo điều kiện tối đa khi các nhà đầu tư đến đặt vấn đề đầu tư và chỉ đạo đảm bảo tốt về vệ sinh môi trường, an toàn trong khu vực.

“Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, chính quyền quận sẽ sớm có văn bản trả lời về việc tiếp tục giải quyết 23 kiến nghị của người dân đã nêu và ý kiến trực tiếp tại Hội nghị này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được những góp ý tâm huyết, hiến kế những vấn đề liên quan công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Mục tiêu để trong 3 tháng còn lại năm 2023, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân quận quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra năm 2023 cũng như trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025”, ông Nguyễn Quang Trung nói.

Quận Hai Bà Trưng: Lấy người dân là trung tâm trong xây dựng và phát triển
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung tiếp thu, trả lời ý kiến của người dân.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam cho rằng, Hội nghị chỉ tiếp nhận 1 ý kiến trực tiếp của công dân 1 phường nhưng cũng có thể coi là vấn đề mà cấp ủy, chính quyền cần quan tâm chỉ đạo xử lý chung tại các phường khác. Vì vậy, lãnh đạo quận giao các phòng, ngành liên quan không chỉ trả lời từng ý kiến cụ thể mà tiếp tục rà soát những nội dung người dân nêu xảy ra ở phường hay đơn vị khác, từ đó chủ động giải quyết, không để tình trạng người dân vẫn nêu ý kiến đó tại một diễn đàn khác.

“Đề nghị các đơn vị, phường rà soát, triển khai thực hiện nghiêm những nội dung đã trả lời, đã hứa với Nhân dân; những phường đã tổ chức đối thoại với người dân thì thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ đã cam kết, nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đảm bảo “nói đi đôi với làm”. Với những vấn đề vượt thẩm quyền quận, chúng tôi sẽ tập hợp để kiến nghị, chủ động đề xuất TP phương án giải quyết”, ông Nguyễn Văn Nam nêu rõ.

Để tiếp tục phát huy vai trò cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng đề nghị: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định người dân là trung tâm, chủ thể trong xây dựng và phát triển; phục vụ cuộc sống người dân là mục tiêu, động lực trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng phòng, ban, ngành cần tăng cường đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; lắng nghe, nắm bắt vướng mắc để kịp thời có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và quản lý, điều hành của chính quyền cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ theo phương châm “gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu”. Ngoài tiếp xúc, đối thoại, cần tăng cường nắm bắt dư luận, duy trì tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn thư...

Vũ Đức Tuynh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 24/2, tại đình làng Phú Gia, Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX năm 2026.
Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Chiều 23/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, làng Dương Liễu, xã Dương Hoà long trọng tổ chức Lễ rước Văn Xuân Bính Ngọ 2026. Nghi lễ không chỉ là hoạt động tâm linh đầu năm mà còn là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học, khẳng định chiều sâu văn hóa của một miền quê giàu bản sắc bên dòng sông Đáy.
Phường Ba Đình trang nghiêm tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm năm 2026

Phường Ba Đình trang nghiêm tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm năm 2026

Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Quán Thánh, phường Ba Đình long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm Ngày Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm, thể hiện lòng thành kính tri ân tiền nhân, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tâm linh Thăng Long - Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động