Quận Hai Bà Trưng chăm sóc sức khỏe đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những đóng góp của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách trên địa bàn quận.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách Quận Nam Từ Liêm: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách Bệnh viện E khám bệnh miễn phí cho hơn 300 đối tượng chính sách

Tham gia đoàn khám, ngoài các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Quận đã huy động sự hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện Trung ương, Thành phố, bệnh viện ngoài công lập, phòng khám đa khoa tham gia. Trong đó có các đơn vị như: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Bệnh viện Thanh Nhàn; Bệnh viện Mắt Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội; Phòng khám Đa khoa Yecxanh…

Quận Hai Bà Trưng chăm sóc sức khỏe đối tượng chính sách
Bác sĩ thăm, khám cho đối tượng chính sách.

Tổng số đối tượng chính sách được khám và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn quận Hai Bà Trưng là 2.740 người, bao gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân của các liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa tại các phường trên địa bàn quận.

Tại buổi khám, các y, bác sĩ đã khám tổng quát, khám lâm sàng các chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, điện tim, siêu âm,... nhằm phát hiện kịp thời bệnh tật và gửi đi khám chuyên khoa các trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, mỗi đối tượng chính sách còn được cấp một suất quà là các loại thực phẩm hỗ trợ sức khoẻ. Công tác khám, chăm sóc sức khỏe được triển khai với tinh thần thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, khoa học và hiệu quả.

Quận Hai Bà Trưng chăm sóc sức khỏe đối tượng chính sách
Các đối tượng chính sách được tặng quà là các loại thực phẩm hỗ trợ sức khoẻ.

Trực tiếp thăm hỏi, ân cần động viên các đối tượng chính sách trong những ngày triển khai khám sức khoẻ, Tiến sĩ Nguyễn Anh Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng chia sẻ: Hiện nay, đa số các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tuổi đã cao, các thương binh, bệnh binh mang trong người những vết thương chiến tranh, nên hầu hết các đối tượng chính sách đều có bệnh, tật, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn.

"Vì thế, việc tổ chức khám bệnh cho đối tượng chính sách ngay tại các phường giúp cho nhiều người có cơ hội được khám bệnh, tư vấn cách phòng, chống bệnh tật và được các bác sĩ hướng dẫn khám chuyên khoa sâu nếu phát hiện bệnh. Đây không chỉ là hoạt động thể hiện trách nhiệm của cán bộ y tế, của các ban ngành đoàn thể, mà còn là việc làm xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc của mỗi người đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh” - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cho biết.

Theo đó, hoạt động thăm, khám sức khoẻ cho đối tượng chính sách trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được tổ chức định kỳ hằng năm. Đây là việc làm mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đoàn cán bộ Nữ công Công đoàn tiêu biểu tham quan Tòa nhà Quốc hội

Đoàn cán bộ Nữ công Công đoàn tiêu biểu tham quan Tòa nhà Quốc hội

(LĐTĐ) Sáng nay (8/7), 95 cán bộ Nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2024 được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam biểu dương đã đến thăm Toà nhà Quốc hội.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân bị thương trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ

(LĐTĐ) Đại diện tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương vừa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi, động viên các công nhân bị bỏng trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên từ ngày 1/7/2024

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên từ ngày 1/7/2024

(LĐTĐ) Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của hộ gia đình và học sinh, sinh viên có sự thay đổi.
Huyện Mỹ Đức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

Huyện Mỹ Đức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024.
Quy trình bấm biển số xe online trên VNeID

Quy trình bấm biển số xe online trên VNeID

Theo Thông tư số 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 của Bộ Công an, công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID)
Điều chỉnh thu BHXH, BHYT theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7 với ba nhóm đối tượng

Điều chỉnh thu BHXH, BHYT theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7 với ba nhóm đối tượng

(LĐTĐ) Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ triển khai thu tiền BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) theo mức lương cơ sở mới (2.340.000 đồng/tháng) từ ngày 1/7/2024.
Nhiều quyền lợi của người lao động tăng theo lương tối thiểu vùng

Nhiều quyền lợi của người lao động tăng theo lương tối thiểu vùng

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, khi lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng, một loạt khoản tiền của người lao động cũng được tăng lên như: Tăng mức lương hằng tháng; tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa...

Tin khác

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên từ ngày 1/7/2024

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên từ ngày 1/7/2024

(LĐTĐ) Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của hộ gia đình và học sinh, sinh viên có sự thay đổi.
Đẩy mạnh thi đua đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Đẩy mạnh thi đua đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung tại Kế hoạch số 2943/KH-SYT của Sở Y tế Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025” (gọi tắt là Chỉ thị số 30) trong toàn ngành Y tế Hà Nội.
Tăng cường thanh tra hoạt động can thiệp lựa chọn giới tính thai nhi

Tăng cường thanh tra hoạt động can thiệp lựa chọn giới tính thai nhi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra các hoạt động can thiệp lựa chọn giới tính thai nhi theo quy định, để hạn chế tối đa chênh lệch giới tính khi sinh.
Mất tiền oan vì tin “thầy thuốc nam online”

Mất tiền oan vì tin “thầy thuốc nam online”

(LĐTĐ) Dù đã được các chuyên gia y tế cảnh báo nhiều nhưng thời gian gần đây, các bệnh viện vẫn liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy gan, ngộ độc… do tự ý dừng điều trị và sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc, trôi nổi được bán trên mạng xã hội.
Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho sự phát triển bền vững

Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho sự phát triển bền vững

(LĐTĐ) Sáng nay (3/7), Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển quận Long Biên phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phúc Đồng tổ chức điểm truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7, với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”.
Đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy hiến ghép tạng

Đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy hiến ghép tạng

(LĐTĐ) Mỗi năm Việt Nam ghép tạng hơn 1.000 ca nhưng danh sách những người chờ ghép tạng vẫn còn dài, mỗi ngày vẫn có rất nhiều trường hợp người bệnh không có tạng để ghép. Trong khi đó, số người chết não hiến tặng mô, tạng tại Việt Nam còn rất thấp so với các nước trên thế giới.
Thực hiện báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân suy hô hấp nguy kịch sau phẫu thuật thẩm mỹ

Thực hiện báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân suy hô hấp nguy kịch sau phẫu thuật thẩm mỹ

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), vào ngày 1/7, Bệnh viện này đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân N.T.H.Y (sinh năm 1994) trước đó bị suy hô hấp nguy kịch, phải phối hợp báo động đỏ liên viện, thực hiện kỹ thuật ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo) để cứu sống tính mạng.
Men gan tăng gấp 35 lần do uống thuốc nam không rõ nguồn gốc

Men gan tăng gấp 35 lần do uống thuốc nam không rõ nguồn gốc

(LĐTĐ) Sau 3 tháng tự ý dừng thuốc điều trị viêm gan B để chuyển sang uống thuốc nam không nguồn gốc mua trên mạng, anh L.V.H (33 tuổi, ở Vĩnh Phúc) đã phải nhập viện vì men gan tăng gấp 35 lần.
Chủ động các giải pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

Chủ động các giải pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Liên tiếp trong 4 tuần qua, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội đều gia tăng. Kết quả giám sát công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại một số quận, huyện cho thấy, chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng nguy cơ, dự báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế và chất lượng khám chữa bệnh

Nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế và chất lượng khám chữa bệnh

(LĐTĐ) Sáng 1/7, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp các bộ, ngành tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam (1/7/2009 - 1/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động