Quận Hà Đông tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, người dân Hà Nội đang cùng cả nước thực hiện cuộc chiến chống Covid-19 với niềm tin chiến thắng. Tại địa bàn quận Hà Đông, công tác phòng chống dịch được triển khai quyết liệt, từng bước nâng cao ý thức người dân, phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan.
Bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 trên các tuyến vận tải kết nối Hà Nội Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam: Chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 Đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuối kỳ nghỉ Tết

Theo ghi nhận thực tế, trên địa bàn quận Hà Đông, người dân cơ bản đã thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều phường ngoài tổ chức các lực lượng ra quân tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở chấp hành nghiêm phòng chống dịch Covid-19, hình thức tuyên truyền trên loa truyền thanh cũng được tận dụng triệt để.

Phường Phú Lãm là ví dụ. Khi có dịch, thông tin về dịch bệnh Covid-19, về cách phòng tránh, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế đến nơi đông người… được tổ chức phát nhiều lần trong ngày. Đây là hình thức truyền tải thông tin sâu rộng đến nhân dân, giúp lượng lớn người dân nắm bắt, cập nhật được thông tin theo ngày. Hơn hết, qua hệ thống loa truyền thanh những thông điệp xuyên suốt của Chính phủ, thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Hà Đông được lan tỏa đến từng người dân, từng mái nhà, góp phần nâng cao ý thức phòng dịch trong toàn dân.

Quận Hà Đông tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Quận Hà Đông tổ chức khai báo y tế và xét nghiệm Covid-19 cho người dân đến từ vùng dịch. Ảnh: Đinh Luyện

Đáng chú ý, thực hiện sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội về việc tổng triển khai rà soát và xét nghiệm Covid-19 đối với toàn bộ người từ Hải Dương về Hà Nội, sáng 19/2, Ủy ban nhân dân phường Phú Lãm, phối hợp với Trung tâm Y tế quận Hà Đông tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn. Với sự khẩn trương, đảm bảo tối đa an toàn phòng tránh dịch, tính riêng trong buổi sáng cùng ngày số lượng lấy mẫu xét nghiệm là 209 người.

Bà Nguyễn Thị Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Lãm cho biết, trong thời gian qua, phường tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn theo đúng tinh thần của thành phố Hà Nội và quận Hà Đông. Phường tăng cường tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp 5K, thực hiện kiểm tra, kiểm soát, vận động nhân dân tuân thủ và chấp hành đóng cửa các hàng quán thức ăn đường phố, quán nước vỉa hè, những điểm tập trung đông người…

“Thời gian vừa qua chúng tôi xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 10 triệu đồng. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Phú Lãm cũng thường xuyên nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch tại các khu vực thường tập trung đông người như vườn hoa, khu vui chơi… đáng mừng là qua công tác này người dân trên địa bàn đã có ý thức trong công tác phòng tránh dịch.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo các chỉ đạo Thành phố, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm với những người từ Hải Dương cũng như từ vùng dịch khác, tập trung theo dõi sức khỏe người dân; thường xuyên kiểm tra việc đóng cửa các quán Game, Internet, Bar, Karaoke... theo đúng quy định. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ rà soát các trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch, đảm bảo các phương án phòng dịch 4 tại chỗ” - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Lãm thông tin.

Quận Hà Đông tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Người dân trên địa bàn quận Hà Đông thực hiện các biện pháp 5K trong phòng chống dịch. Ảnh: Đinh Luyện

Theo tìm hiểu, đến thời điểm 14h ngày 19/2, trên địa bàn quận Hà Đông chưa ghi nhận ca dương tính với Covid-19. Các công tác như tổ chức cách ly tập trung, rà soát truy vết và rà soát những người trở về từ Hải Dương được triển khai đồng bộ. Chẳng hạn, với công tác rà soát những người trở về từ Hải Dương, ngay khi có chỉ đạo của Thành phố, Ủy ban nhân dân quận đã tiến hành rà soát toàn bộ những người trở về/đi qua Cẩm Giàng (từ ngày 15/1) và Hải Dương (từ ngày 2/2). Quận Hà Đông cũng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ những người trở về từ Cẩm Giàng, tổng số mẫu đã lấy và gửi các cơ quan chuyên môn là 3.113/3.507, hiện việc lấy mẫu vẫn tiếp tục được triển khai.

Hiện quận Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch của Thành phố; giám sát các trường hợp nghi ngờ và thông báo đến Trạm y tế để có biện pháp xử lý kịp thời; tăng cường kiểm tra việc đóng cửa các quán ăn uống đường phố, hướng dẫn các dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch; kiểm tra việc đóng cửa phòng dịch đối với các di tích; tiếp tục ra quân xử phạt các trường hợp không mang khẩu trang (toàn quận đã xử phạt 88 trường hợp, phạt tiền 142 triệu đồng)…

Diễn biến của dịch bệnh đã bước sang giai đoạn mới, giai đoạn cam go hơn với rất nhiều mối nguy cơ lây lan dịch bệnh rộng trong cộng đồng. Bởi vậy, các cấp ngành của Hà Nội xem đây là giai đoạn cần sự tập trung cao độ hơn nữa, đoàn kết, trách nhiệm hơn nữa để chiến thắng trong cuộc chiến này. Sự chủ động, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp của quận Hà Đông là đáng ghi nhận. Hơn hết, trong cuộc chiến chống dịch, sự đồng lòng, tin tưởng vào quyết sách của các cấp ngành… tin chắc Thủ đô sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chiến thắng dịch bệnh.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động