Quận Đống Đa: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Trung Tự

(LĐTĐ) Ngày 8/11, Công đoàn Trường Tiểu học Trung Tự đã tổ chức Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa chọn làm điểm Đại hội Công đoàn khối trường học.
LĐLĐ huyện Đông Anh tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội; Hoàng Thị Phương Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; Trịnh Đan Ly - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận; Phạm Hương Giang - Phó Trưởng phòng Nội vụ quận; Lê Thị Kim Huệ - Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa.

Đặc biệt, về dự Đại hội có 70/70 đoàn viên Công đoàn, là đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội.

Quận Đống Đa: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Trung Tự
Lãnh đạo LĐLĐ quận Đống Đa tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Trung Tự

Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Trường Tiểu học Trung Tự nhiệm kỳ 2017 - 2022, Chủ tịch Công đoàn Trường Trương Thị Thúy Lan cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn Trường phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức đối thoại giữa Ban lãnh đạo nhà trường với giáo viên, từ đó những tâm tư nguyện vọng, những vướng mắc được giải tỏa, giải quyết một cách thỏa đáng, giúp cho đoàn viên an tâm, tin tưởng công tác tốt.

Để chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã kịp thời quan tâm tổ chức các hoạt động như, tổ chức sinh nhật cho cán bộ, giáo viên nhân viên; tổ chức tham quan, du lịch để cán bộ, giáo viên, nhân viên được tái tạo sức lao động và tăng thêm tình cảm gắn bó. Công đoàn cũng tổ chức thăm hỏi khi gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên có việc hiếu, việc hỷ; hỗ trợ gia đình cán bộ, giáo viên nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; các trường hợp khó khăn đặc biệt.

Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

Quận Đống Đa: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Trung Tự
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên tuyên truyền và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực Công đoàn. Tích cực tuyên truyền đẩy mạnh phong trào xây dựng “đơn vị văn hoá”, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp trong đoàn viên Công đoàn. Tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia. Qua các phong trào thi đua toàn thể giáo viên luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, các giáo viên trẻ tiếp tục hoàn thiện chương trình đại học, tham gia các lớp học ngoại ngữ, tin học, chuẩn chức danh nghề nghiệp. Kĩ năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại của giáo viên được nâng cao rất nhiều, cán bộ giáo viên rất tự tin và phấn khởi trong dạy học.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Công đoàn Trường và hoạt động của Công đoàn Trường còn có những hạn chế: Các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn hầu hết đều làm kiêm nhiệm nên việc đầu tư cho công tác Công đoàn còn hạn chế; chưa tạo được nguồn kinh phí chủ động để đáp ứng các hoạt động của Công đoàn.

Quận Đống Đa: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Trung Tự
Lãnh đạo LĐLĐ quận Đống Đa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 - 2028

Từ những hạn chế, tham luận tại Đại hội, đoàn viên Công đoàn Trường đã đề xuất một số giải pháp nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy…

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Trung Tự nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Công tác chăm lo hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động được Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường chú trọng quan tâm trong thời gian qua. Trong phong trào thi đua yêu nước, có những phong trào triển khai mang đặc trưng riêng của trường, qua đó có những gương điển hình tiên tiến, những mô hình sáng tạo, sáng kiến, kinh nghiệm được triển khai hiệu quả trong thời gian qua.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa mong muốn trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn Trường tiếp tục đồng hành quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quan tâm đề đạt với Ban Giám hiệu, lãnh đạo nhà trường để mỗi đoàn viên có điều kiện nâng cao kiến thức, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, các nội dung liên quan mà đoàn viên có nguyện vọng; mỗi cán bộ Công đoàn cần quan tâm tập trung để hoạt động công đoàn của Trường sẽ là đầu tàu trong công tác thi đua, đưa giáo dục quận trở thành điểm sáng của thành phố Hà Nội.

Tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Thúy Lan được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Trung Tự lần thứ XXII nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Đống Đa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

Tin khác

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động