Quận Đống Đa thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(LĐTĐ) Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh. Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể đạt 102%; tỷ lệ doanh nghiệp xây dựng và tổ chức quy chế đối thoại tại nơi làm việc đạt 81.2%; tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động đạt 78.6%…
Quận Đống Đa: Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên các lĩnh vực đạt 100% Quận Đống Đa phấn đấu thu ngân sách năm 2024 đạt trên 14.960 tỷ đồng

Chiều 4/1, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, năm 2023, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở quận đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra và đạt kết quả tốt. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Quận Đống Đa thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đinh Văn Khóa trao thưởng cho các đơn vị có thành tích trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của quận Đống Đa.

Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 399 cuộc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 148 công trình với 360 cuộc giám sát; hòa giải 112/118 vụ việc (đạt 95%); phối hợp giám sát 422 cuộc các lĩnh vực khác như quản lý đất đai, thực hiện quy chế dân chủ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị của công dân. Tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp tồn đọng, trực tiếp chỉ đạo xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm khách quan, chính xác; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân được nâng lên, có chuyển biến tích cực, đơn thư vượt cấp giảm đi. Ủy ban nhân dân (UBND) quận đã tiếp 576 lượt/550 người; tiếp nhận 427 đơn/389 vụ. Đã giải quyết khiếu nại đạt 98%; tố cáo đạt 91%...

Xác định trọng tâm cải cách hành chính là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. UBND quận chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các phường thực hiện đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quy định.

UBND quận và UBND các phường luôn duy trì thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền và quy trình giải quyết theo 2 hình thức (trên bảng gắn tường đặt tại trụ sở bộ phận Một cửa và trên cổng thông tin điện tử) theo đúng quy định, công khai 339 TTHC cấp quận, 176 TTHC cấp phường theo các quyết định của Thành phố.

Quận Đống Đa thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường khen thưởng cho các tập thể.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh. Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể đạt 102%; tỷ lệ doanh nghiệp xây dựng và tổ chức quy chế đối thoại tại nơi làm việc đạt 81.2%; tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động đạt 78.6%…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường khẳng định, những kết quả các đơn vị đạt được trong năm qua về công tác xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của quận trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời đề nghị, trong năm 2024 các đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, Thông tri của Trung ương, Thành phố và quận về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Các đơn vị doanh nghiệp, trường học, các phường cần tăng cường tuyên truyền và tập huấn sâu rộng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các Nghị định, Thông tư của Chính phủ triển khai thực hiện Luật; tăng cường thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, Thông tri số 05 ngày 4/11/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy “Về đẩy mạnh, nâng cao chất lương, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”.

Quận Đống Đa thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Quang cảnh hội nghị

Cùng với đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tổ dân vận, tổ hòa giải ở cơ sở...

Tăng cường chỉ đạo mở rộng dân chủ trực tiếp, nhất là ở những lĩnh vực mới, nhạy cảm, phức tạp; tạo điều kiện để nhân dân tham gia rộng rãi trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia quản lý nhà nước và xã hội; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, tổ chức cho đoàn viên, hội viên thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Tại hội nghị, Quận ủy Đống Đa đã khen thưởng 10 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động