Quận Đống Đa phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023

(LĐTĐ) Sáng 30/1, tại trường Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023”.
Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” với đoàn viên, người lao động quận Đống Đa Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, tặng quà công nhân lao động dịp Tết Quý Mão 2023

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa Lê Tuấn Định nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, quận Đống Đa luôn xác định việc trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Điều này góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường và thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của quận.

Quận Đống Đa phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023
Các đồng chí lãnh đạo sở Xây Dựng và quận Đống Đa trồng cây tại khuôn viên trường Tiểu học Thái Thịnh.

Cũng theo Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Lê Tuấn Định, thực hiện Chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội về việc “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, quận Đống Đa đã tập trung chỉnh trang, phát triển và hoàn thiện hệ thống cây xanh đô thị. Quận đã thực hiện cải tạo, chỉnh trang đồng bộ hạ tầng 7 tuyến phố: Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Khâm Thiên, Trịnh Hoài Đức, Đặng Văn Ngữ, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh. Cây xanh trên các tuyến phố được ưu tiên trồng mới, thay thế các loại cây trồng bằng cây xanh, cây bóng mát, song song với việc thường xuyên cắt tỉa, chăm sóc, duy trì cây hoa, thảm cỏ.

Riêng trong năm 2022, toàn quận đã trồng mới 725 cây và 5215m2 thảm cỏ. Phối hợp với các sở, ngành trồng mới gần 2.500 cây, 4.000 cây bụi, cây hoa và gần 20.000m2 thảm cỏ trên các tuyến phố, dải phân cách. UBND quận đã tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các phường tổ chức trồng và giao nhiệm vụ trồng, chăm sóc cây hoa, cây cảnh cho các tổ dân phố, khu dân cư, chi hội phụ nữ phường quản lý và duy trì đến nay đạt hiệu quả tốt.

Kết quả, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình số 03 của Thành ủy, tỷ lệ diện tích xanh của quận tăng đáng kể. Toàn quận có trên 25.700 cây bóng mát, 15.000 cây hoa, cây bụi, 27.000m2 thảm cỏ các loại. Các cây mới trồng đều phát triển và sinh trưởng tốt, cảnh quan đô thị trên địa bàn quận ngày càng xanh, đẹp và đồng bộ hơn từ đường, phố, đến các ngõ, ven các hồ, các khu vực công cộng khác.

Quận Đống Đa phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023
Trong năm 2022, toàn quận Đống Đa đã trồng mới 725 cây và 5215m2 thảm cỏ

Để phát triển phong trào Tết trồng cây trên địa bàn quận, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền; các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; Hiệu trưởng các trường học thuộc quận tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân, học sinh về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây. Vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây. Phát huy hơn nữa trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cây.

“Mỗi người dân, cán bộ, đảng viên, người lao động cần nhận thức đầy đủ về tác hại của biến đổi khí hậu để tham gia trồng và bảo vệ cây xanh, góp phần tích cực bảo vệ môi trường sinh thái của Thành phố nói chung và trên địa bàn quận nói riêng. Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thi đua, động viên người lao động tham gia trồng cây theo lời dạy của Bác. Tăng cường công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng. Khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân trồng cây xanh, cây cảnh, trang trí hoa trong khuôn viên nhà…”, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định yêu cầu.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động