Quận Đống Đa: Không có tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém

(LĐTĐ) Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ quận Đống Đa được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ từ tốt trở lên; không có tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém.
Đảng bộ quận Đống Đa: Hiệu quả trong đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng Quận Đống Đa gặp mặt các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng

Ngày 1/2, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Theo đó, Đảng bộ quận Đống Đa hiện có 110 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 29.000 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố; với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã tích cực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng.

Quận Đống Đa: Không có tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém
Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ khen thưởng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Qua đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ từ tốt trở lên; không có tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém.

Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12/2023, Đảng bộ quận đã kết nạp 1.059 quần chúng ưu tú vào Đảng; thành lập mới 20/12 tổ chức Đảng ngoài doanh nghiệp nhà nước; triển khai và duy trì ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai Chi bộ bốn tốt.

Đồng thời phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở được đẩy mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn quận có 322 tập thể và 344 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên 4 lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị, với tổng số 706 mô hình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được; đánh giá thuận lợi, khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Quận Đống Đa: Không có tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém
Phó Bí Thư Trường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường trao khen thưởng tới các tập thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện có kế hoạch, lộ trình để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ quận đề ra; tập trung phát triển kinh tế nhanh theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững; phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của quận, đẩy mạnh phát triển kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ - Thương mại, Công nghiệp - Xây dựng; thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao hằng năm, đặc biệt công tác thu ngân sách, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng.

Cùng với đó, xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh, hiện đại, trật tự; sáng, xanh, sạch, đẹp; thân thiện với môi trường. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy; tạo bước chuyển biến mới về chất lượng trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quận Đống Đa: Không có tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém
Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng thời tiếp tục đổi mới và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất việc quán triệt, học tập và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng từ hạt nhân các chi bộ. Tiếp tục tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng (tinh thần từ sớm, từ xa, không để tổ chức cơ sở Đảng yếu kém). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nội chính, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ theo hướng tập trung, quyết liệt, sâu sát cơ sở. Phân công rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ hiệu quả. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý công việc.

Tại hội nghị tổng kết, Quận ủy đã biểu dương, khen thưởng 15 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025) và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động