Quận Đống Đa: Chung tay thực hiện tốt nhiều hoạt động an sinh xã hội

(LĐTĐ) Từ nhiều năm qua, quận Đống Đa đã luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị, xã hội.
Quận Đống Đa tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội Quận Đống Đa: Bảo đảm trật tự đô thị nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp

Tiếp nhận gần 140 triệu ủng hộ miền Trung ruột thịt

Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 và số 7 đã gây ra lũ lớn tại các tỉnh miền Trung làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hoa màu, làm cho cuộc sống của đồng bào tại các vùng bị thiên tai gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, có 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Mực nước lũ ở một số nơi đã vượt mức lịch sử, làm nhiều người chết và mất tích; gần 150.000 ngôi nhà bị ngập, sập đổ, hư hỏng; gần 4.500 ha lúa, hoa màu bị ngập, vùi lấp; hơn 2.100 ha thủy sản bị thiệt hại; hơn 151.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều nơi đang bị chia cắt, nhiều khu vực dân cư bị cô lập.

Quận Đống Đa: Chung tay thực hiện tốt nhiều hoạt động an sinh xã hội
Quận Đống Đa đã tiếp nhận gần 140 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do cơn bão số 6 và số 7

Để chia sẻ với đồng bào ruột thịt đang phải gồng mình chống chọi với bão lũ thiên tai, phát huy truyền thống tương thân tương ái, mới đây, tại Hội nghị kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, đồng chí Đỗ Trọng Nam – Uỷ viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “là lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa đã tiếp nhận ủng hộ được 137.850.000 đồng trong đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn Y dược Quốc tế IMC ủng hộ 100 triệu; Chi cục thuế Đống Đa 5 triệu; Công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 3 triệu…

Đồng chí Đỗ Trọng Nam khẳng định: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa sẽ kịp thời gửi toàn bộ số tiền vận động được về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do cơn bão số 6 và số 7.

Chú trọng công tác vì người nghèo

Bên cạnh những hoạt động “tương thân tương ái”, giúp đỡ người dân vùng gặp bão lũ, thiên tai, nhiều năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cũng như công tác tác an sinh xã hội ở quận Đống Đa cũng luôn được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường đã trích 2.691.124.200 đồng trong đó hỗ trợ sửa 6 căn nhà hộ nghèo với số tiền 82.889.000 đồng; giúp phát triển sản xuất 29 hộ với số tiền 400.650.000 đồng; giúp 94 cháu học sinh với số tiền 47.000.000 đồng; giúp khám chữa bệnh 39 lượt người với số tiền 60.189.000 đồng; hỗ trợ hộ nghèo 199 lượt với số tiền 845.100.000 đồng; hỗ trợ khác 742 lượt với số tiền 1.231.223.200 đồng.

Quận Đống Đa: Chung tay thực hiện tốt nhiều hoạt động an sinh xã hội
Vừa qua, quận Đống Đa đã phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2020

Đặc biệt, trong giữa tháng 10, Uỷ ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đã tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2020. Ngay sau lễ phát động, đã có 30 đơn vị tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” quận trong đó 21 phường, 9 cơ quan, doanh nghiệp đóng góp số tiền 487.600.000 nghìn đồng.

Tính đến nay, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” cấp phường đã vận động được hơn 1 tỷ đồng. Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” quận trích quỹ tặng 1 xe máy và 14 sổ tiết kiệm tổng trị giá 92 triệu đồng cho 15 hộ gia đình mới thoát nghèo phường Văn Chương.

Đồng chí Đỗ Trọng Nam – Uỷ viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa nhấn mạnh: “Tính đến nay trên địa bàn quận 100% hộ nghèo đã thoát nghèo và là một trong số các quận, huyện thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội của Thành phố. Để quận Đống Đa không còn hộ nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, cùng với sự quan tâm, chính sách thiết thực của các cấp chính quyền thì rất cần sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ”.

K.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động