Quận Bắc Từ Liêm: Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kỷ luật Đảng

(LĐTĐ) Mới đây, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tổng kết những thành tích đạt được và thông qua các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán hàng nghìn viên C sủi đội lốt thực phẩm chức năng Quận Bắc Từ Liêm: Tập trung quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công Quận Bắc Từ Liêm: Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới

Theo Quận ủy Bắc Từ Liêm, năm 2021 là năm có những cơ hội và thách thức đan xen nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ quận đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh…

Cụ thể, đối với công tác xây dựng Đảng, nhìn chung, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn quận ổn định, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở.

Trong năm 2021, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo, cho ý kiến về công tác tổ chức cơ quan, kiện toàn các vị trí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý đảm bảo theo đúng quy định của Thành ủy, Thành phố và quận. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 96 trường hợp; đảm bảo đúng quy trình, nghiêm túc, chất lượng.

Quận Bắc Từ Liêm: Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kỷ luật Đảng
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà phát biểu tại Hội nghị.

Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TƯ của Ban Tổ chức Thành ủy về “Rà soát, sắp xếp một sô mô hình tô chức đảng thuộc Thành ủy”, thực hiện công tác chuyển giao Đảng bộ Chi cục thuế quận về Đảng bộ Cục thuế Thành phố Hà Nội. Hoàn thành công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng đảng và đảng viên năm 2021…

Bên cạnh đó, trong năm, Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã tiến hành 3 đợt kiểm tra, thành lập 13 đoàn kiểm tra, kiểm tra trực tiếp tại 20 lượt tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 1 đảng viên thuộc diện Ban Thường Quận ủy quản lý, các tổ chức cơ sở đảng còn lại tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Quận ủy để có cơ sở đánh giá chung của toàn quận…

Về công tác kiểm tra giám sát, ngay từ đầu năm, Quận ủy, Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ quận. Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên với các hình thức: Khiển trách 13 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên và khai trừ 3 đảng viên.

Trong đó, đình chỉ sinh hoạt đảng 6 đồng chí, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 1 đồng chí. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy thi hành kỷ luật 4 đảng viên; Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 1 đảng viên. Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật 13 đảng viên. Quận ủy, Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy không nhận được đơn khiếu nại kỷ luật Đảng của đảng viên...

Quận Bắc Từ Liêm: Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kỷ luật Đảng
Toàn cảnh Hội nghị.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy đề ra 2 mục tiêu đó là triển khai thực hiện các chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 và các kế hoạch, đề án thực hiện Chương trình. Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.

Đặc biệt, quận Bắc Từ Liêm đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2022. Hướng dẫn, đôn đốc Đảng ủy các phường tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý gắn với chuyên đề năm. Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2022. Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung triển khai hoạt động có hiệu quả Fanpage “Bắc Từ Liêm - Xây dựng và phát triển”…

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động