Quận Bắc Từ Liêm cần ưu tiên bố trí nguồn lực cho lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị quận Bắc Từ Liêm có giải pháp đối với các nguồn thu, đặc biệt nguồn thu từ đất để bố trí vốn cho các dự án đầu tư công, trong đó có giải pháp cụ thể với từng khó khăn vướng mắc. Quận cũng lưu ý tập trung bố trí nguồn lực ưu tiên cho lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế.
Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, đề xuất các giải pháp khả thi để hoàn thành các mục tiêu Tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai

Ngày 31/10, Đoàn giám sát số 1 của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Bắc Từ Liêm về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021- 2025.

Báo cáo với Đoàn giám sát, lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, quận được giao thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp thành phố gồm 8 dự án với tổng kế hoạch vốn trung hạn được giao hơn 2.765 tỷ đồng (4 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020). Trong đó, 2 dự án UBND quận được giao chỉ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tổng kế hoạch vốn được bố trí thực hiện từ năm 2021-2023 hơn 801 tỷ đồng, ước giải ngân giai đoạn 2021-2023 đạt 91% kế hoạch vốn đã được bố trí.

Quận Bắc Từ Liêm cần ưu tiên bố trí nguồn lực cho lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế
Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu kết luận buổi làm việc

Tiến độ thực hiện dự án đến ngày 30/9/2023 đối với 4 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025, đến nay, mới hoàn thành 1 dự án Đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long. Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội. Hiện có 2 dự án đã khởi công, dự kiến giai đoạn 2023-2025 hoàn thành công trình; 1 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng là dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (chỉ được giao giải phóng mặt bằng).

Đối với số dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, quận có 4 dự án, đến 30/9/2023 đã khởi công 3 dự án; còn 1 dự án dự kiến tháng 11/2023 khởi công là dự án Xây dựng tuyến đường từ đường vành đai 3,5 đến đường nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến Khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Theo nhận định của UBND quận Bắc Từ Liêm, các dự án đang triển khai thực hiện là những dự án đường giao thông khung lớn trên địa bàn quận, các dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung của khu vực, phát triển kinh tế xã hội quận. Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng, do chính sách về giá đất có sự chênh lệch lớn giữa giá thực tế ngoài thị trường và giá của nhà nước ban hành. Công tác quản lý hiện trạng, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, quỹ nhà tái định cư còn nhiều vướng mắc, ở một số dự án người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, có nhiều đơn thư, khiếu kiện,… qua đó làm chậm tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Quận Bắc Từ Liêm cần ưu tiên bố trí nguồn lực cho lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế
Các thành viên đoàn giám sát đặt câu hỏi làm rõ thêm nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm của quận

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư có thực hiện giải phóng mặt bằng hầu hết là các dự án có quy mô, tổng mức đầu tư lớn, chiếm tỷ trọng vốn bố trí lớn trong kế hoạch trung hạn và hàng năm. Trong khi do ảnh hưởng của biến động giá nguyên vật liệu, vướng mắc trong tìm kiếm nguồn vật liệu đất đắp, bãi đổ thải,… ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư, xây dựng; một số nhà thầu có tâm lý thi công cầm chừng đề chờ hướng dẫn điều chỉnh, chính sách bù giá vật liệu xây dựng.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi để làm rõ thêm các nội dung như: Kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm của quận; nguồn thu từ đất để phục vụ đầu tư công; thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thành phố giao quận làm chủ đầu tư; vai trò phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn; rà soát nhà văn hoá cấp phường; giải pháp đối với các dự án cần phải điều chỉnh đầu tư do vị trí đất chưa hợp lý; bố trí tái định cư phục vụ dự án trọng điểm; số liệu giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm này; khó khăn vướng mắc khi điều chỉnh kế hoạch đầu tư công;…

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND, các ngành của quận thông tin, làm rõ nội dung đoàn trao đổi, kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đánh giá, quận Bắc Từ Liêm đã nghiêm túc, trách nhiệm trong triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021- 2025, trong đó đã có sự vào cuộc của cả hệ thống cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn quận, từ chỉ đạo điều hành đến phối hợp tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát.

Quận Bắc Từ Liêm cần ưu tiên bố trí nguồn lực cho lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế
Trước khi làm việc với Ủy ban nhân dân quận, đoàn đã đi giám sát thực tế tại Dự án đường Tây Thăng Long đoạn qua địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị quận quyết tâm cao độ đảm bảo tiến độ và giải ngân các dự án. Đồng thời có giải pháp đối với các nguồn thu, đặc biệt nguồn thu từ đất để bố trí vốn cho các dự án đầu tư công, trong đó có giải pháp cụ thể với từng khó khăn vướng mắc, trên cơ sở đó có kiến nghị cụ thể với Thành phố để có giải pháp tháo gỡ. Quận cũng lưu ý tập trung bố trí nguồn lực ưu tiên cho lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế.

Đối với một số dự án cụ thể như dự án đường Tây Thăng Long cần tập trung giải quyết quỹ nhà tái định cư để hoàn thành giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án.

Với những kiến nghị, đề xuất của quận, Trưởng đoàn giám sát đề nghị các sở, ngành liên quan tập trung phối hợp, hướng dẫn quận triển khai, đặc biệt là việc lập, đề xuất dự án; điều chỉnh kế hoạch đối với dự án đã triển khai nhưng tiến độ có thể sớm hơn hoặc trễ hơn; công tác quy hoạch,…

Trưởng đoàn giám sát mong muốn quận quyết tâm cao độ hơn nữa, chủ động, quan tâm để các dự án đầu tư công, trọng điểm trên địa bàn về đích đúng tiến độ.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động