Phường Tây Tựu khởi công và gắn biển công trình chào mừng Giải phóng Thủ đô và Đại hội Đảng bộ Thành phố
| Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án trọng điểm kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô Nhà hát Opera bên hồ Tây sẽ khởi công ngày 5/10 Khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng vào 9/10 |
Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; lãnh đạo phường Tây Tựu và đông đảo giáo viên, học sinh, nhân dân phường Tây Tựu...
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng lãnh đạo Thành phố, phường Tây Tựu dự lễ gắn biển Công trình xây dựng Trường Tiểu học Bắc Từ Liêm. |
Tại buổi lễ, UBND phường Tây Tựu đã công bố Quyết định của UBND thành phố Hà Nội công nhận Trường Tiểu học Bắc Từ Liêm và Trường Trung học cơ sở Bắc Từ Liêm là công trình gắn biển Kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Vũ Duy Hùng cho biết, sự quan tâm của Nhân dân trên địa bàn phường Tây Tựu nói riêng và toàn Thành phố đối với giáo dục ngày càng lớn; nhu cầu gửi con ở trường học hiện đại, có chất lượng và dịch vụ giáo dục cao theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng ngày càng tăng.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các cao niên và học sinh trồng cây tại trường Tiểu học Bắc Từ Liêm. |
Theo Luật Thủ đô, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể xây dựng trường chất lượng cao với các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục. Do đó, việc thực hiện 2 dự án Trường Tiểu học Bắc Từ Liêm và Trường Trung học Cơ sở Bắc Từ Liêm theo mô hình chất lượng cao là hết sức cần thiết; đáp ứng mong mỏi của Nhân dân trên địa bàn và toàn Thành phố, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước.
Với phương châm “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, UBND phường đã nhanh chóng đưa 2 trường vào hoạt động từ đầu năm học 2025 - 2026 với quy mô ban đầu trên 200 học sinh/trường. Việc 2 dự án hoàn thành đúng tiến độ, được tổ chức gắn biển đúng thời điểm kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, tạo sự lan toả, khí thế sôi nổi trong cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân.
Sáng cùng ngày, phường Tây Tựu tổ chức lễ khởi công hai dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn: Dự án Xây dựng, nâng cấp đường từ đường Cầu Diễn (Quốc lộ 32) đến đường Văn Tiến Dũng (qua Trường Mầm non Phú Minh), Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm; Dự án Xây dựng tuyến đường từ đường 70 quy hoạch đi đường Phú Minh (qua Trường Mầm non Minh Khai).
Hai dự án nêu trên đều nằm trong quy hoạch lõi, góp phần phát triển hạ tầng giao thông tổng thể trên địa bàn phường nói riêng và Thành phố nói chung. Các dự án được triển khai với nguồn vốn ngân sách quận Bắc Từ Liêm (trước đây) và do UBND phường làm chủ đầu tư.
Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Tây Tựu Đào Cao Quý, Dự án Xây dựng, nâng cấp đường từ đường Cầu Diễn đến đường Văn Tiến Dũng có tổng mức đầu tư 99,4 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 820 mét, mặt cắt ngang đường rộng 17 mét (gồm: chiều rộng 11 mét đường xe cơ giới và chiều rộng vỉa hè 3 mét mỗi bên). Dự kiến hoàn thành trong 380 ngày.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng lãnh đạo Thành phố, phường Tây Tựu dự lễ gắn biển Công trình xây dựng Trường Trung học Cơ sở Bắc Từ Liêm. |
Việc nâng cấp, xây dựng các tuyến đường này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt, học tập của người dân, đặc biệt là các cháu học sinh tại Trường Mầm non Phú Minh. Tuyến đường từ Đường 70 quy hoạch đi đến đường Phú Minh sẽ mở ra một hướng kết nối mới, trực tiếp giải quyết vấn đề đi lại khó khăn của bà con nhân dân khu vực, rút ngắn khoảng cách và tạo động lực để phát triển các khu dân cư lân cận. Đây không chỉ là việc cải thiện hạ tầng mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo giá trị tiền đề cho sự phát triển đất đai, nhà ở và các dịch vụ công cộng.
Dự án Xây dựng tuyến đường từ đường 70 quy hoạch đi đường Phú Minh có tổng mức đầu tư 105,197 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 925,37 mét, mặt cắt ngang rộng 17 mét (gồm: chiều rộng 11m đường xe cơ giới và chiều rộng vỉa hè 3m mỗi bên). Dự kiến hoàn thành trong 450 ngày.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng lãnh đạo Thành phố, phường Tây Tựu dự lễ khởi công công hai dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn phường Tây Tựu. |
Để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng hiệu quả, đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Vũ Duy Hùng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công nghiêm túc tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động ở mức cao nhất; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.
Đối với các phòng, ban chuyên môn của phường Tây Tựu cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, hỗ trợ đơn vị nhà thầu để giải phóng mặt bằng sạch thi công, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai thuận lợi, đúng pháp luật.
“Trong quá trình triển khai thực hiện. Tôi rất mong nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và phối hợp của toàn thể bà con. Mỗi người dân hãy là một “giám sát viên” tích cực, cùng chung tay bảo vệ và giám sát việc thực hiện dự án, đảm bảo quyền lợi của chính mình và cộng đồng dân cư”, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Vũ Duy Hùng bày tỏ.
| Phường Tây Tựu nằm ở vị trí trung tâm của hành lang phát triển phía Tây Bắc Thủ đô với ranh giới hành chính là 4 tuyến giao thông trọng điểm (Đường 32, đường Văn Tiến Dũng, đường Tây Thăng Long và đường vành đai 3.5); đã được Thành phố quy hoạch chi tiết một số khu chức năng đô thị trên diện tích khoảng 136ha, nhằm tạo lập quỹ đất để phát triển các khu đô thị hiện đại khớp nối với khu vực dân cư giàu truyền thống văn hóa. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38



