Phường Nghĩa Đô kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Việt Nam

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động năm 2025 và tặng quà hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện là dịp để nhìn lại những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của Mặt trận phường trong 4 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân phường Thượng Cát Xã Đại Thanh: Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Tây Hồ trang trọng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Kim Lê - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nghĩa Đô ôn lại lịch sử 95 năm hình thành và phát triển của Mặt trận. Bắt đầu từ Hội Phản đế đồng minh năm 1930 do Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trải qua các giai đoạn Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt…, dù tên gọi thay đổi nhưng sứ mệnh của Mặt trận luôn rõ ràng: Đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phường Nghĩa Đô kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Việt Nam
Lãnh đạo phường Nghĩa Đô tặng hoa chúc mừng Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường.

Trong suốt 95 năm qua, MTTQ đã đồng hành cùng dân tộc trong mọi bước ngoặt lịch sử”. Mặt trận góp phần to lớn vào thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945, giành độc lập dân tộc; cùng toàn dân vượt qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc để giành lại tự do, thống nhất non sông. Bước vào thời kỳ đổi mới, MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò liên minh chính trị, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời là nòng cốt trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn.

Năm 2025 là năm có nhiều thách thức khi phường Nghĩa Đô chính thức vận hành theo mô hình chính quyền đô thị hai cấp từ ngày 1/7. Trong bối cảnh còn nhiều bề bộn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã chủ động đổi mới, sáng tạo, triển khai phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã giúp Mặt trận phường định hướng đúng đắn, góp phần quan trọng vào kết quả toàn diện của địa phương trong bốn tháng đầu mô hình mới.

Phường Nghĩa Đô kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Việt Nam
Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Một trong những điểm nổi bật là Mặt trận phường Nghĩa Đô đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân. Thông qua hệ thống tổ chức từ phường đến cơ sở và Ban Công tác Mặt trận tại các địa bàn dân cư, Mặt trận đã huy động hiệu quả vai trò của các tổ chức thành viên, những cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng. Công tác nắm bắt tình hình Nhân dân được duy trì thường xuyên, kịp thời tập hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng để phản ánh và tham mưu với cấp ủy, chính quyền, đồng hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường và của Thành phố.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các hội nghị góp ý vào văn kiện, chương trình, dự án của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường. Mặt trận thực hiện tốt vai trò tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới các cấp có thẩm quyền; phối hợp tổ chức hiệu quả các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong công tác vận động, Mặt trận các cấp của phường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở tuyên truyền và kêu gọi Nhân dân tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Kết quả nổi bật là việc vận động Quỹ “Cứu trợ” để khắc phục hậu quả bão số 10 và 11 với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng, đứng trong tốp đầu của Thành phố. Bên cạnh đó, Nhân dân phường đã đóng góp hơn 1,3 tỷ đồng ủng hộ Cu Ba. Đặc biệt, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã vận động được 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo do Thành phố phát động.

Phường Nghĩa Đô kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Việt Nam
Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận.

Phát biểu tại buổi lễ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới Mặt trận phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội Đảng và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Song song với đó, phường cần tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”. Công tác tập hợp, đoàn kết Nhân dân tiếp tục được coi trọng nhằm xây dựng cộng đồng dân cư vững mạnh, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa tệ nạn và cháy nổ; thúc đẩy lối sống văn minh, nghĩa tình; xây dựng các tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phường Nghĩa Đô kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Việt Nam
Lãnh đạo phường Nghĩa Đô tiếp nhận nguồn ủng hộ tháng hành động vì người nghèo, an sinh xã hội.

Bí thư Đảng uỷ phường cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy vai trò trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân; tham mưu và phối hợp với chính quyền giải quyết thỏa đáng các quyền lợi chính đáng của người dân; thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần tích cực tham gia bàn bạc, quyết định các vấn đề chung của cộng đồng, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với truyền thống “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô và các tổ chức thành viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân lên sức mạnh của cộng đồng. Việc thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sẽ tạo động lực để phường Nghĩa Đô phát triển ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp; người dân có cuộc sống hạnh phúc hơn, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển bền vững.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Sáng 27/2, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2026.
Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Sớm xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, chăm lo chu đáo cho đoàn viên, hội viên, người lao động và các đối tượng yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, góp phần tạo đồng thuận xã hội và khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

Phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên, hội viên và người lao động, góp phần để mọi nhà đều được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái của Thủ đô.
Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ba Vì đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp Nhân dân thông qua việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các mặt công tác, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội trên địa bàn.
Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội cùng các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ, bài bản và giàu tính nhân văn nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người lao động và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng trăm nghìn suất quà được trao đi không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống vật chất mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của Thủ đô.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với cuộc “cách mạng” tinh gọn tổ chức, đưa các tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà, tạo sức mạnh cộng hưởng vì lợi ích Nhân dân. Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những trọng tâm hành động nhằm góp phần đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Kim Liên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Kim Liên khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm
Phiên bản di động