Công an thành phố Hà Nội cấp căn cước công dân gắn chíp

Phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ!

(LĐTĐ) Thời gian qua, căn cước công dân gắn chíp là vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm. Tại Hà Nội, cán bộ của Đội Cảnh sát quản lí hành chính và trật tự xã hội - Công an các quận, huyện trên địa bàn Thành phố đang rất nỗ lực triển khai công tác làm thẻ căn cước gắn chíp phục vụ nhân dân.
Thủ tục cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân 4 bước đơn giản để cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp

Tích cực triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp

7h30 ngày 6/3, ông Nguyễn Văn Thọ (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa) cùng khoảng 15 người nữa đã có mặt tại trụ sở của Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa (số 119B Thái Hà) để làm các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Sáng nay, ông Thọ mang hồ sơ đến để làm thủ tục cấp đổi từ giấy chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ căn cước công dân gắn chíp. "Do chứng minh nhân dân của tôi đã quá cũ, được đồng chí công an khu vực của phường thông báo quận sẽ cấp đổi sang loại thẻ căn cước công dân gắn chíp với rất nhiều ưu điểm như không cần phải mang theo nhiều loại giấy tờ khác khi làm các thủ tục hành chính như trước đây, nên tôi đã khẩn trương đi làm ngay", ông Thọ chia sẻ.

Cổng trụ sở đã mở, các cán bộ tại đây hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào làm thủ tục. Tấm biển trong sân ghi rõ khung giờ làm việc từ 7h30 - 12h30; chiều từ 12h30 - 18h30; tối từ 18h30- 23h30.

Phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ!
Công an Hà Nội tích cực làm thẻ căn cước gắn chíp cho người dân.

Theo ghi nhận, càng về trưa, số lượng người đến làm thủ tục càng đông. Đa số người đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp trong buổi sáng hôm nay là người cao tuổi, sức khỏe yếu, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, cán bộ công chức... những người mà ngày thường có ít thời gian để đến trụ sở Công an làm các thủ tục hành chính cần thiết.

Trung tá Hoàng Phú Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa đang tất bật cùng đồng đội làm thủ tục cho công dân, lúc thì anh trực tiếp gọi loa thông báo, lúc lại hỗ trợ việc nhập dữ liệu người đến làm.

Trung tá Hoàng Phú Dũng cho biết: "Mặc dù đã chia 2 ca hành chính theo các khung giờ, nhưng để phục vụ số lượng công dân 21 phường trên địa bàn quận được tốt nhất, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã phải bố trí thêm 1 ca tối từ 18h30-23h30 tất cả các ngày trong tuần và không nghỉ thứ 7, Chủ nhật. Trung bình mỗi ngày, Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa tiếp nhận và xử lí khoảng hơn 350 bộ hồ sơ các loại, trong đó, chủ yếu là hồ sơ thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp".

Gặp lại ông Nguyễn Văn Thọ, gương mặt phấn khởi sau khi đã hoàn thành các bước cấp đổi thẻ căn cước, ông Thọ bày tỏ: "Rất nhanh và chuyên nghiệp! Được các chiến sĩ công an hướng dẫn tận tình, chu đáo nên hồ sơ của tôi và mấy người đi cùng được giải quyết nhanh chóng, không phải mất nhiều thời gian. Rất cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đống Đa tận tụy, hết mình".

Phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ!
Cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc.

14h ngày 6/3, tại nhà văn hóa tổ dân phố số 1, điểm cấp lưu động căn cước công dân phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, dù thời tiết khá oi bức, nhưng số lượng người đến làm Căn cước mỗi lúc càng nhiều, khiến cho khu vực tiếp nhận hồ sơ cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Không khí làm việc của các cán bộ chiến sĩ cũng rất khẩn trương, trách nhiệm.

Theo đại diện Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Nam Từ Liêm, những ngày này, đơn vị làm việc 3 ca liên tục, cán bộ chiến sĩ phải thay phiên nhau xử lý hàng trăm bộ hồ sơ của công dân. Suốt từ 7h30 đến 23h30 hàng ngày, máy móc thiết bị gần như không nghỉ. Đối tượng được ưu tiên giải quyết cấp thẻ căn cước công dân buổi tối là các cháu học sinh, đủ 14 tuổi, chuẩn bị thi hết cấp. Người cao tuổi, sức khỏe yếu, khi đến sẽ được ưu tiên làm trước.

Phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ!
Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Nam Từ Liêm, tiếp nhận và xử lý hàng trăm bộ hồ sơ cấp căn cước công dân mỗi ngày
Phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ!
Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ căn cước công dân đến địa chỉ theo yêu cầu, cơ quan công an sẽ lập danh sách, phối hợp với bưu điện để thực hiện và công dân phải trả phí chuyển phát theo quy định.

Em Nguyễn Thị Mai, 15 tuổi (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Lần đầu em đi làm thẻ căn cước công dân nên khá run, tuy nhiên các cán bộ ở đây đã hướng dẫn rất tận tâm, chu đáo, nên rất nhanh chóng em đã làm xong thủ tục. Rất cảm ơn các chiễn sĩ Công an quận Nam Từ Liêm".

Trao đổi với phóng viên, Thượng úy Nguyễn Đỗ Hà Linh, Công an phường Mễ Trì cho biết: "Thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố về việc cấp căn cước công dân gắn chíp cho cư dân khu vực Hà Nội nói chung và trên địa bàn phường Mễ Trì nói riêng, tính từ 1/3 đến nay, mỗi ngày tại điểm cấp căn cước lưu động (Tổ dân phố số 1) phường Mễ Trì đã có rất đông người đến làm thủ tục. Trung bình, mỗi ngày cán bộ chiến sĩ tại đây làm 3 ca tiếp nhận và xử lí trên 300 trường hợp, thời gian làm việc từ 7h30 đến 23h30, thậm chí có ngày đến 2h sáng hôm sau mới chốt xong số liệu".

Xuyên đêm làm căn cước công dân

19h ngày 6/3, sau khi đã chuẩn bị xong hết các công việc ở gia đình, chị Nguyễn Thị Thanh (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) đến điểm làm Căn cước công dân, số 96 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng để làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Chị Thanh chia sẻ: "Buổi tối đi làm căn cước đối với tôi có lẽ tiện hơn, bởi cả ngày đi làm ở quan rất bận. Thủ tục cũng nhanh chóng, chỉ 5 - 10 phút là xong. Cảm ơn các đồng chí Công an đã triển khai việc nhận hồ sơ vào buổi tối, để công dân mọi ngành nghề, lứa tuổi chủ động hơn trong quá trình làm thủ tục cấp thẻ căn cước".

Trung tá Hà Thị Hương Thơm, Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết: "Quy trình công dân làm thẻ chỉ mất 5 phút/bộ hồ sơ, gồm: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, nhận dạng, lăn tay, chụp ảnh. So với trước đây, thủ tục đã được rút ngắn rất nhiều. Thời gian này, trung bình mỗi ngày điểm cấp căn cước công dân lưu động tại trụ sở Công an quận tiếp nhận và xử lý hơn 450 trường hợp, 3 máy quét vân tay chạy hết công suất, để đáp ứng nhu cầu của công dân trên địa bàn quận. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thường xuyên tăng ca đến nửa đêm".

Phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ!
Phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ!
Địa điểm cấp căn cước công dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, lúc nào cũng đông người, bất kể ngày đêm

Theo cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng, quá trình rà soát, thu thập dữ liệu, hiện trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có khoảng 200.000 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa có mã định danh cá nhân. Vì vậy, Công an quận sẽ tổ chức cấp căn cước công dân lưu động tại các phường trên địa bàn. Trong đợt cao điểm, các đơn vị sẽ bố trí các tổ cấp căn cước lưu động tất cả các ngày trong tuần, đảm bảo phù hợp với từng địa bàn dân cư. Cán bộ chiến sĩ Công an quận Hai Bà Trưng nỗ lực tập trung mọi nguồn lực cấp tối thiểu 245.000 căn cước công dân cho người dân đến ngày 30/5/2021.

Trung tá Hoàng Phú Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa thông tin, dù thông báo giờ làm việc tại khu vực cổng của đơn vị là từ thứ 2 đến chủ nhật, tối từ 18h30 đến 23h30, nhưng do nhu cầu của người dân, đặc biệt là các công dân đủ 14 tuổi cần làm căn cước với số lượng lớn, nên chỉ huy Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị “làm hết việc, không làm hết giờ, phục vụ đến người dân cuối cùng mới nghỉ".

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các giao dịch, cải cách hành chính hướng tới thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Công an khuyến khích công dân thực hiện đổi sang sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử. Bộ Công an sẽ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho khoảng 50 triệu công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Trong đó, sẽ cấp cho khoảng 2,5 triệu người ở thành phố Hà Nội…
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động