Phú Quốc - Thiên đường “luxury” đầy kỳ vọng

(LĐTĐ) Phú Quốc sở hữu nhiều cái “nhất của nhất” trong số các khu du lịch biển ở Việt Nam. Nếu đặt lên bàn cân với những điểm du lịch nổi tiếng như Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan), Maldives, hay xa hơn là những bãi biển lừng danh ở Caribbean hay Địa Trung Hải, Phú Quốc không hề kém cạnh.
Choáng ngợp những thái cực du lịch đa sắc ở thiên đường hoang sơ Phú Quốc “8Wonder” đưa Maroon 5 đến Phú Quốc United Center Loạt giải pháp giúp Phú Quốc lấy lại hình ảnh “điểm đến sang trọng”

Xét cả về cảnh quan thiên nhiên lẫn các khu nghỉ dưỡng sang chảnh, Phú Quốc đều có thể tự tin nằm trong các bảng xếp hạng tầm cỡ. Tuy vậy, Phú Quốc vẫn chưa thể định vị “điểm đến sang trọng” bởi những nguyên nhân cố hữu.

Cuộc tụ họp của những cái tên lớn

Tháng 10/2023, Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Condé Nast Traveler vinh danh Phú Quốc trong top hòn đảo đẹp nhất châu Á do độc giả toàn cầu bình chọn. Trước đó, tờ tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel+Leisure công bố danh sách 23 điểm đến đáng đi du lịch nhất trong năm 2023, trong đó, Phú Quốc xếp thứ 3 trong danh sách và được ngợi ca là ngôi sao mới của du lịch Việt Nam.

Phú Quốc - Thiên đường “luxury” đầy kỳ vọng
Pháo hoa đón năm mới 2024 tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc

Cái tên Phú Quốc liên tục xuất hiện ở các bảng xếp hạng điểm đến quốc tế. Tại World Travel Awards khu vực châu Á và châu Đại dương, Phú Quốc được vinh danh là điểm đến du lịch biển, đảo sang trọng hàng đầu châu Á năm 2023. Ngoài ra, ở nội dung cơ sở lưu trú, Phú Quốc có 5 đại diện là những khu nghỉ dưỡng được vinh danh hạng mục dẫn đầu châu Á.

PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định: Tần suất nhận được các giải thưởng, danh hiệu của Phú Quốc hiếm nơi nào bằng. Trong 10 năm trở lại đây, số giải thưởng liên tục mà đẳng cấp rất cao. “Điều đó xác nhận thực lực, trình độ của Phú Quốc, cũng như xác nhận quyết tâm của đất nước để cho Phú Quốc vươn lên trong cuộc đua tranh toàn cầu, mà đua tranh này để vươn lên hạng nhất rất nhanh, chứ không phải chỉ đua tranh vươn lên từng bước một”, ông Thiên nói.

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất nước ta và cũng là hòn đảo đầu tiên trên cả nước trở thành thành phố biển đảo vào năm 2021. Phú Quốc không chỉ “chinh phục” du khách bởi thiên nhiên trác tuyệt mà còn “chiều chuộng” họ bởi hạ tầng du lịch sang trọng, đạt chuẩn quốc tế.

Năm 2016, Tập đoàn quản lý Khách sạn hàng đầu thế giới Marriott International của Mỹ đã cùng với Sun Group - tập đoàn du lịch hàng đầu Châu Á ra mắt khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, với những trải nghiệm đẳng cấp chưa từng có. Từ đó, Phú Quốc bắt đầu trở thành điểm đến mới của giới nhà giàu trên thế giới.

Từ khi trở thành thành phố biển đảo, Phú Quốc đã biến chuyển mạnh mẽ để thay đổi cách nhìn của khách du lịch về một “huyện đảo” xa xôi. Hạ tầng du lịch của đảo Ngọc ngày một cải thiện và nâng tầm đáng kể. Mới đây, Marriott International đã tiếp tục ký kết hợp tác cùng Sun Group, đưa 2 thương hiệu cao cấp bậc nhất thế giới về đảo Hòn Thơm, đó là Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection.

Phú Quốc - Thiên đường “luxury” đầy kỳ vọng
Khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton

TS Trần Đình Thiên nhận định rằng du lịch Phú Quốc đã đạt đến đẳng cấp cao, “một số nhà đầu tư lớn tạo cho Phú Quốc hình ảnh đẳng cấp rất tốt, như Nam đảo, Bắc đảo Phú Quốc, các khu của Vingroup, Sun Group, rồi cả cáp treo Hòn Thơm”.

Cách đây không lâu, hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc khi giới thiệu Phú Quốc cũng đã nhắc tới những trải nghiệm thiên đường nghỉ dưỡng ở phía Nam đảo như Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay…, hay ngắm khung cảnh Địa Trung Hải ở Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town. Đó đều là những điểm đến đạt tầm quốc tế, cho thấy vị trí đẳng cấp mà Phú Quốc hướng tới không hề là câu chuyện xa vời.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Phú Quốc cho biết, hiện Phú Quốc có dịch vụ du lịch phục vụ đa dạng phân khúc, khoảng 70% trong số đó đạt chuẩn 4 sao trở lên, đủ để cạnh tranh với những khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới.

“Chưa nơi nào các doanh nghiệp mạnh nhất ở Việt Nam về phát triển du lịch, bất động sản du lịch rồi phát triển đô thị tập trung nhiều như ở Phú Quốc. Điều đó định hình một chân dung đẳng cấp rất cao ở khía cạnh hiện đại”, TS Trần Đình Thiên nói.

Phú Quốc - Thiên đường “luxury” đầy kỳ vọng
Cầu Hôn tại Sunset Town thu hút đông đảo du khách

Tái định vị đảo Ngọc

Thời điểm hiện tại, Phú Quốc vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề trong câu chuyện tái định vị thương hiệu du lịch của mình. Mặc dù được đánh giá cao về tiềm năng trở thành điểm nghỉ dưỡng sang trọng, tạp chí The Travel của Canada vẫn xếp Phú Quốc vào top 17 hòn đảo có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới. Phú Quốc xếp thứ 3 trong danh sách, cùng chung với những cái tên nổi tiếng về… giá rẻ khác như Malta, Koh Phi Phi (Thái Lan), Quần đảo Turks & Caicos, Puerto Rico (Mỹ), Varadero (Cuba), Isla Holbox (Mexico)… Đó là một gợi ý tốt cho khách du lịch, nhưng cũng không hẳn là một mục tiêu có thể theo đuổi lâu dài cho ngành công nghiệp không khói của đảo.

Còn nhớ, năm 2014, Elite Daily - nền tảng tin tức trực tuyến của Mỹ bình chọn Việt Nam cùng 9 quốc gia khác vào top 10 điểm đến có giá rẻ nhất thế giới. Năm 2015, chúng ta tiếp tục vào danh sách những điểm đến với chi phí khoảng 10 USD một ngày do Gobankingrates - chuyên trang về tài chính cá nhân và ngân hàng bình chọn. Phải mất nhiều năm, Việt Nam mới bắt đầu được ghi tên trong các giải thưởng phân khúc “luxury”. Tới năm 2020, Kuonio - nhà điều hành du lịch nổi tiếng đã công bố danh sách 10 điểm đến sang trọng nhất năm 2020 và Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8.

Nói vậy để thấy, điểm đến tốt chưa đủ, cần một nỗ lực rất dài để điểm đến được công nhận đẳng cấp. Dù sở hữu đầy đủ tiềm năng, Phú Quốc vẫn chưa định vị được “điểm đến sang trọng bậc nhất Việt Nam”. Gần đây, Phú Quốc đối mặt tình trạng lượng khách sụt giảm, cùng những câu chuyện chặt chém, chất lượng chưa đi đôi với giá cả. Đảo Ngọc cần một cuộc tái kiến thiết để không bỏ lỡ những thời cơ.

Phú Quốc - Thiên đường “luxury” đầy kỳ vọng
Du khách vui chơi tại Chợ đêm Vui Phết (Vui-Fest Bazaar)

Theo TS Trần Đình Thiên, Phú Quốc ngoài những tuyến đã phát triển thành công, thì “những tuyến khác lại chưa vươn được cái tầm đó”. “Ngay trong hệ thống doanh nghiệp cũng vậy, có những doanh nghiệp đẳng cấp cao, tầm nhìn rất tốt, nhưng đa số doanh nghiệp nhỏ bé, đầu tư còn lộn xộn, đẳng cấp quá thấp”, ông Thiên nói.

“Đúng là Phú Quốc đã thu hút thành công các nhà đầu tư lớn đến hình thành những điểm vui chơi giải trí, có cả tổ hợp casino, nhưng do chưa có chính sách hỗ trợ thật sự nên vẫn chưa được phát triển đúng nghĩa, chưa hấp dẫn. Kinh tế đêm cũng chưa khai thác được hệ thống sản phẩm khác biệt, chưa đến nơi đến chốn", PGS. TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch nhận xét.

Hiện tại, Phú Quốc đang rất nỗ lực cải thiện hình ảnh, để tiếp tục khẳng định mục tiêu là điểm đến hạng sang. Tần suất các tuyến bay quốc tế đến Phú Quốc nhiều hơn. Các tuyến cảng biển cũng đang được phát triển trở lại. Phú Quốc cũng áp dụng miễn visa cho khách du lịch, theo mô hình đảo Jeju Hàn Quốc.

Dù thế nào, có thể nhận thấy, Phú Quốc vẫn là cái tên đầy tiềm năng của du lịch Việt. Đảo Ngọc đang cần một sự xốc lại về chính sách, sự vào cuộc chặt chẽ của chính quyền, cũng như sự hỗ trợ từ nhiều phía, để tiếp tục con đường tiến tới một hòn đảo đẳng cấp cao trong tương lai.

Từ cuối năm 2023, "Thị trấn Hoàng Hôn" - Sunset Town tại Nam đảo Phú Quốc trở thành tâm điểm du lịch nhờ loạt sản phẩm, trải nghiệm hấp dẫn: Khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton chính thức khai trương, đánh dấu sự hiện diện lần đầu tiên của thương hiệu cao cấp nhất Tập đoàn Hilton tại Việt Nam; chợ đêm bên biển Vui Phết (Vui-Fest Bazaar) - điểm hẹn của những tín đồ mua sắm, không gian giao lưu văn hóa ẩm thực; cầu Hôn - kiệt tác nghệ thuật của nhà thiết kế người Ý Marco Casamonti; show Kiss of The Sea với màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn diễn ra hằng đêm...

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Masan với tầm nhìn: “Mỗi gia đình Việt Nam, mọi sản phẩm Masan”, “mỗi gia đình thế giới, ít nhất một sản phẩm Masan”

Masan với tầm nhìn: “Mỗi gia đình Việt Nam, mọi sản phẩm Masan”, “mỗi gia đình thế giới, ít nhất một sản phẩm Masan”

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024 CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, Masan) và hai công ty thành viên Masan Consumer (HNX-UPCoM: MCH), Masan MEATLife (HNX-UPCoM: MML) đã đồng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Người tiêu dùng vạn vật - Kết nối vạn nhu cầu”.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Nestlé Việt Nam cùng đối tác thúc đẩy sáng kiến giảm phát thải trong chuỗi cung ứng

Nestlé Việt Nam cùng đối tác thúc đẩy sáng kiến giảm phát thải trong chuỗi cung ứng

(LĐTĐ) Ngày 24/4, Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI), đại diện các bộ, ban ngành tổ chức buổi trao đổi về định hướng, lộ trình, các quy định pháp luật về kiểm kê và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, góp phần vào mục tiêu đạt phát thải ròng bằng ‘0’ (Net Zero) vào năm 2050.
HBC thông qua phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ tăng nguồn vốn

HBC thông qua phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ tăng nguồn vốn

(LĐTĐ) Sau công bố những kết quả tích cực tại thị trường Kenya và Mỹ, chiều ngày 25/4/2024, Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (“Hòa Bình”) (HOSE: HBC) đã diễn ra thành công theo hình thức trực tuyến. Các nội dung trong tờ trình được Đại hội đồng thông qua với tỷ lệ đồng thuận rất cao, chiếm 99,92 %.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK

(LĐTĐ) Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.
Agribank tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà cho hộ nghèo tại tỉnh Lạng Sơn

Agribank tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà cho hộ nghèo tại tỉnh Lạng Sơn

(LĐTĐ) Ngày 22/4/2024, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Tại Hội nghị, Agribank đã trao biểu trưng tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Xem thêm
Phiên bản di động