Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần giữ binh yên cho Thủ đô

Trong 10 năm qua, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cấp, ngành tham mưu triển khai thực hiện hàng nghìn mô hình, cách làm hay phù hợp thực tiễn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thành phố.
Nhiều mô hình hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Long Biên: Tập huấn nghiệp vụ cho 260 bảo vệ dân phố

Chiều 18/8, Ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu với chủ đề "Sức mạnh lòng dân - Vì thủ đô bình yên".

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội...

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần giữ binh yên cho Thủ đô
Các đại biểu tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết, trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô đạt nhiều thành tích đáng tự hào.

Công tác chỉ đạo, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, kết hợp triển khai tổ chức trên diện rộng với tập trung làm “điểm” tại các đơn vị, địa phương cấp xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Kết quả vừa qua góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần giữ binh yên cho Thủ đô
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, đoàn thể và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên một bước; chất lượng công tác phong trào có nhiều chuyển biến quan trọng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng; nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự đã được phát hiện, kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết, cùng phát triển với các phong trào cách mạng khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần giữ binh yên cho Thủ đô
Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội.

Qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm trong nhân dân. Từ năm 2020 đến tháng 6/2023, hàng nghìn lượt quần chúng nhân dân tham gia công tác tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự tại các địa bàn; nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 98.826 tin liên quan đến an ninh trật tự góp phần tích cực để lực lượng Công an điều tra khám phá hàng nghìn vụ án.

Thông qua công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2023, tình hình tội phạm được kiềm chế. Nhờ thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng công an đã góp phần giải quyết 62.964 đơn tố giác, tin báo tội phạm tội phạm, đã kết thúc xác minh 56.778 đơn (đạt tỷ lệ 90,17%). Thụ lý điều tra: 31.458 vụ, 45.178 bị can; thu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: 17 súng quân dụng, 18 súng hơi, 198 súng tự chế, 15 súng thể thao; 4.484 viên đạn các loại, 1.963 đầu đạn, lựu đạn, 525 kíp nổ, 0,3m dây cháy chậm, 5 linh kiện lắp ráp vũ khí, 22 lựu đạn, 3 quả bom, 2.055 vũ khí thô sơ, 196 công cụ hỗ trợ...

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần giữ binh yên cho Thủ đô
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá, trải qua thời gian đã cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sức sống lâu bền, lan tỏa sâu rộng trong tầng lớp dân cư. Điển hình như phong trào toàn dân tố giác tội phạm khởi nguồn từ Công an phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng vào năm 1986 và giờ đây vẫn còn thực hiện và đã mở rộng quy mô toàn quốc.

Tính đến thời điểm này trên địa bàn Thủ đô đã ghi nhận hơn 600 mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần kéo giảm tội phạm ở Thủ đô một cách bền vững. Có được kết quả ấy là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần giữ binh yên cho Thủ đô
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng hoa Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận định, thời gian tới, vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng gia tăng, trật tự an toàn xã hội vì thế có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đòi hỏi ở một tầm cao mới, có cách làm mới sáng tạo hơn cho phù hợp.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần giữ binh yên cho Thủ đô
Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên dương 40 gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phong trào cần phải thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, bảo đảm thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an cơ sở với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên dương 40 gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là những tấm gương tiêu biểu điển hình là hạt nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống tài chính trong việc dịch chuyển dòng vốn sang các hoạt động xanh, bền vững. Dù được kỳ vọng là kênh dẫn vốn chủ lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tín dụng xanh tại Việt Nam vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ chính sách đến thực thi.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm trên địa bàn Thành phố.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.

Tin khác

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Sáng 27/12, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội), UBND phường Cửa Nam phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025” - một hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của dân tộc Việt Nam.
Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Sáng 27/12, tại không gian Hồ Văn (Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Xem thêm
Phiên bản di động