Phối hợp, lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động

Đánh giá kết quả hoạt động công tác Công đoàn của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng, đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của quận Hai Bà Trưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và sự đóng góp quan trọng của các cấp Công đoàn đối với công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần xây dựng quận phát triển bền vững.
Công đoàn quận Hai Bà Trưng: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Công đoàn khối giáo dục quận Hai Bà Trưng: Nở rộ những bông hoa sáng kiến

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ quận, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp Công đoàn quận Hai Bà Trưng cùng toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên và người lao động, đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Phối hợp, lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động
Đồng chí Trần Quyết Thắng (thứ 4 từ phải sang) cùng lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hai Bà Trưng chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận luôn bám sát sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt hoạt động công đoàn quận; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của quận, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu và đem lại hiệu quả trong hoạt động công đoàn. Nổi bật là, tổ chức Công đoàn đã có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, đa dạng các hình thức tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với việc học tập chuyên đề hằng năm về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp” trong công nhân, viên, chức lao động được duy trì, có chiều sâu gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” gắn với tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia. Liên đoàn Lao động quận hướng dẫn Công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung đảm bảo tối đa quyền lợi cho người lao động.

Các cấp Công đoàn quận cũng đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động một cách thiết thực: Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhân dịp Tháng Công nhân hằng năm, tổ chức Tết sum vầy, chăm lo tốt cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, đặc biệt là đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc có chất lượng, theo quy định.

Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đánh giá cao phong trào thi đua của công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của Công đoàn quận, đó là sự cố gắng nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn của các cấp công đoàn, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn để tổ chức tốt các hoạt động Công đoàn từ quận đến cơ sở.

Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động và người sử dụng lao động các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận lần thứ 18 đã đề ra. Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chủ động phát động các phong trào thi đua, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, động viên đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia hưởng ứng góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, nâng cao đời sống của nhân dân.

Các phong trào thi đua đã thu hút hằng ngàn cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia, hằng trăm sáng kiến, sáng tạo được công nhận, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn; nhiều gương tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Liên đoàn Lao động quận đã có nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhờ vậy, kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động Thành phố giao. Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành lập mới 170 Công đoàn cơ sở; kết nạp mới 9.109 đoàn viên công đoàn, giới thiệu kết nạp 1.206 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” với nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn của quận và cơ sở. Tích cực tham gia giám sát, phản biện; đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217 và số 218 của Bộ Chính trị.

Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng đánh giá cao phong trào thi đua của công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của Công đoàn quận, đó là sự cố gắng nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn của các cấp Công đoàn, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn để tổ chức tốt các hoạt động công đoàn từ quận đến cơ sở.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, triển khai có hiệu quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn quận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, hướng tới xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại. Tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ như sau: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp từ quận đến cơ sở theo Kế hoạch số 35-KH/QU, ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định Quyết định số 217 và số 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 11, 12). Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động với nhiều hoạt động, nhiều sản phẩm thiết thực, để nâng cao đời sống, thu nhập, tạo việc làm ổn định, điều kiện làm việc an toàn, chất lượng; tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng sâu, rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

Hà Phong (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động