Tổng LĐLĐ Việt Nam - Hội LHPN Việt Nam:

Phối hợp đề xuất chính sách, giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra với lao động nữ

Chiều 4/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2022-2027.
Hội thảo khoa học về “Nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn - lý luận và thực tiễn” Công đoàn sẽ tổ chức “Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” để chăm lo Tết cho người lao động Nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn ngành trong tình hình mới

Chủ trì lễ ký kết có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Phối hợp đề xuất chính sách, giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra với lao động nữ
Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì buổi lễ.

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2017 - 2022, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương cho biết: Ở cấp Trung ương, 9 nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022 đã được hai bên chỉ đạo, triển khai đến 100% LĐLĐ tỉnh, thành phố và Hội LHPN các cấp. Công tác triển khai các hoạt động lồng ghép được thực hiện thông qua ký kết chương trình phối hợp theo nhiệm kỳ ở cấp tỉnh, thành phố và chỉ đạo việc triển khai, phối hợp từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên. Hầu hết, chương trình phối hợp đã được ký kết đến cấp huyện.

Trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động (CBCCVC và CNLĐ), Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung một số Luật, Nghị định, Thông tư… liên quan trực tiếp tới nữ CNVCLĐ và trẻ em như: Bộ luật Lao động 2019, Dự án Luật Dân số; dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bình đắng giới và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động; xây dựng tài liệu về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; dự thảo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030...

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội LHPN Việt Nam đã ban hành hướng dẫn về triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ kịp thời cho người lao động, trong đó có những chính sách dành riêng cho lao động nữ. Đặc biệt, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Quyết định và Hướng dẫn về việc tặng “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn do cha, mẹ tử vong vì Covid-19, với các “Sổ tiết kiệm Công đoàn” có giá trị từ 10 - 20 triệu đồng/cháu.

Đến nay, các cấp Công đoàn đã và đang làm thủ tục trao trên 400 Sổ tiết kiệm Công đoàn đến các cháu góp phần lan tỏa yêu thương, xoa dịu nỗi đau đối với người ở lại, giúp các cháu có thêm động lực để học tập và phát triển.

Nhiệm kỳ mới: Phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả nguyên tắc 3 chung

Theo chương trình ký kết, nhiệm kỳ 2022-2027, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp trong thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp cho phụ nữ là CBCCVC,CNLĐ, góp phần cụ thể hóa một số mục tiêu, nhiệm vụ của hai tổ chức.

Phối hợp đề xuất chính sách, giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra với lao động nữ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CBCCVC, CNLĐ giai đoạn 2022-2027.

Thực hiện có hiệu quả Điều 4, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam đảm bảo nguyên tắc 3 chung (chung hoạt động, chung đối tượng, chung nguồn lực).

Trong đó, hai bên sẽ phối hợp nắm tư tưởng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBCCVC,CNLĐ; phối hợp tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ, công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; đề xuất các chính sách liên quan đến nữ CNLĐ, đặc biệt là vấn đề nhà trẻ mẫu giáo cho con CNLĐ nhập cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; hỗ trợ lao động nữ di cư có con dưới 36 tháng tuổi gửi trẻ; quyền lợi bảo hiểm xã hội, y tế cho lao động nữ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CBCCVC,CNLĐ các khu công nghiệp; phối hợp trong công tác bảo vệ quyền lợi của lao động nữ bị xâm hại, quấy rối tình dục ở nơi làm việc…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: Là một thành phần quan trọng trong lực lượng lao động của Việt Nam (chiếm gần 47%), kế thừa truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, cùng với đức tính chịu khó, bền bỉ và sự sáng tạo không ngừng, những năm qua, nữ CBCCVC, CNLĐ ngày khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa, ngân hàng, các ngành nghề dệt may, da giầy, chế biến thực phẩm…. Nhiều tấm gương nữ CBCCVC, CNLĐ đã được biểu dương, tôn vinh, nhận được những phần thưởng cao quý, các danh hiệu vinh dự trong nước và quốc tế.

Nhấn mạnh chúng ta đang đứng trước một giai đoạn mới sau tác động sâu sắc của dịch bệnh Covid-19, tình hình thế giới và trong khu vực còn nhiều biến động phức tạp, khó lường; đồng thời, có nhiều thách thức và vấn đề đặt ra cần quan tâm hiện nay như việc làm, thu nhập đối với nữ CCVC, NLĐ; sự chuyển dịch lao động khu vực công - khu vực tư; vấn đề phụ nữ mất việc sau đại dịch Covid-19; vấn đề kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0; vấn đề xây dựng gia đình hạnh phúc hiện nay… đồng chí Hà Thị Nga khẳng định: “Việc tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam với Tổng LĐLĐ Việt Nam là việc làm cần thiết, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, thế mạnh của từng tổ chức trong công tác vận động, tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ phụ nữ, hội viên, đoàn viên với thông điệp “Ở đâu có CCVC,NLĐ, ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động của tổ chức Công đoàn, của Hội LHPN Việt Nam, không để CCVC,NLĐ, phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau”.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Thời gian tới, hai bên cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ; phát hiện và kịp thời đề xuất chính sách, giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách đặt ra đối với người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng, đặc biệt là lao động nữ đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, chế độ cho lao động nữ nuôi con nhỏ; chăm lo cho con của lao động nữ…

Bên cạnh đó, hai tổ chức cần thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện trong xây dựng chính sách lao động nữ; nâng cao hoạt động của Ban Nữ công quần chúng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Để đạt được mục tiêu, hiệu quả của chương trình phối hợp, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị, ngay sau lễ ký kết, các ban, đơn vị thuộc hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, gắn với nội dung, tiến độ cụ thể, có đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai hiệu quả hơn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 3 đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam. Hội LHPN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” tới các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động