Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc Tết Bệnh viện đa khoa Hà Đông

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 6/2, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Phi Thường - đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
Thủ tướng thăm và tặng quà Tết cho những người yếu thế tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam Quan tâm kịp thời người lao động ngoại tỉnh không về quê đón Tết Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thăm, chúc Tết Giáo hội Phật giáo Hà Nội

Thông tin về công tác khám chữa bệnh, quản lý và chuẩn bị Tết cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông Đào Thiện Tiến cho biết: Bệnh viện đa khoa Hà Đông được xây dựng và phát triển hơn 100 năm. Đây là một trong những bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đa khoa hạng 1 của Thành phố với đội ngũ hơn 500 cán bộ, viên chức, y bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế và 6 phòng chức năng, 27 khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

Thời gian qua, Bệnh viện đã làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và tham gia đảm bảo y tế cho những sự kiện lớn của Thành phố và cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc Tết Bệnh viện đa khoa Hà Đông
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến biểu dương kết quả đã đạt được của Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Năm vừa qua, Bệnh viện đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao về khám chữa bệnh cũng như phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bệnh viện đã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly bệnh nhân nghi nhiễm SARS-COV-2. Đến nay, Bệnh viện đã tổ chức khám sàng lọc cho hơn 10 ngàn người, cách ly tập trung 527 người và phát hiện được 2 ca dương tính, không để lây lan dịch bệnh trong khu vực cách ly và trong bệnh viện. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch.

Trong các phong trào thi đua, chăm lo đời sống cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế cũng được ban lãnh đạo Bệnh viện quan tâm. Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế được tạo điều kiện để nâng cao chuyên môn. Đồng thời các chế độ cho đoàn viên như: lương thưởng, thăm hỏi ốm đau… cũng luôn được đảm bảo. Đặc biệt trong dịp Tết này, Bệnh viện đã lên kế hoạch trực Tết, chăm lo Tết cho cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân ở lại bệnh viện chu đáo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc Tết Bệnh viện đa khoa Hà Đông
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường thăm hỏi bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hà Đông đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận và bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả bệnh viện đạt được trong thời gian qua. Bệnh viện đã phát huy truyền thống hơn 100 năm, không ngừng nỗ lực, vừa nâng cao cơ sở vật chất vừa đào tạo đội ngũ có chuyên môn, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân Thủ đô và các địa phương. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19, Bệnh viện cũng đã tích cực tham gia, là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Trong dịp Tết, Bệnh viện vẫn hết mình phục vụ nhân dân chu đáo.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc Tết Bệnh viện đa khoa Hà Đông
Trao quà Tết cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Chia sẻ với những vất vả, khó khăn, hi sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện trong dịp Tết vẫn phải đảm bảo thông suốt khâu khám, chữa bệnh và đảm nhiệm vai trò tuyến đầu chống dịch, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Bệnh viện cần đảm bảo an toàn mọi mặt.

“Bệnh viện cần đảm bảo an toàn cho đội ngũ y bác sĩ để làm nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân; bảo toàn cơ sở vật chất, điều kiện để đáp ứng được mọi yêu cầu đề phòng khi dịch bệnh có những diễn biến phức tạp; tiếp tục thực hiện kỷ luật phòng chống dịch bệnh, thực hiện khử khuẩn, đo thân nhiệt đầy đủ cho mọi người”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị.

Nhân dịp này, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã trao quà Tết cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ăn Tết tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động