Phát triển vùng phát thải thấp trong nội đô Hà Nội theo “vết dầu loang”

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho hay xây dựng vùng phát thải thấp tại Hà Nội sẽ triển khai như “vết dầu loang”, từ khu vực trung tâm và mở rộng dần ra. Theo đó, phường Cửa Nam sẽ thí điểm và nhân rộng ra khu vực khác để đạt mục tiêu cả Vành đai 1 đạt phát thải thấp.
Xã Suối Hai cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 414: Mở đường để đưa du lịch sinh thái cất cánh Xây dựng và phát triển xã Phúc Thọ trở thành đô thị sinh thái của Thủ đô

Chiều 24/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã làm việc với phường Cửa Nam về triển khai vùng phát thải thấp và trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn phường.

Không đột ngột cấm xe máy trong vùng nội đô

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, Nghị quyết về vùng phát thải thấp và trung tâm công nghiệp văn hóa… có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Để xây dựng không khí sạch, không gian sạch thì mới phát triển được văn hóa du lịch và đô thị. Để có những yếu tố sạch đó thì phải xây dựng vùng phát thải thấp.

Tại Hà Nội, các yếu tố phát thải cao trong không khí hiện nay không chỉ có do riêng phương tiện giao thông. Tuy nhiên thực hiện Chỉ thị 20 của Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, Hà Nội phải có giải pháp căn cơ để hạn chế từng bước, tiến tới cấm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong Vành đai 1 để xây dựng vùng phát thải thấp.

Phát triển vùng phát thải thấp trong nội đô Hà Nội theo “vết dầu loang”
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn làm việc với phường Cửa Nam về triển khai vùng phát thải thấp và trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn phường.

Thành phố lựa chọn thí điểm với cửa phường Cửa Nam để triển khai như “vết dầu loang”, từ khu vực trung tâm và mở rộng dần ra. Và từ một điểm thực hiện tốt nhân rộng ra các địa bàn khác để đạt mục tiêu cả Vành đai 1 đạt phát thải thấp. Quá trình từng bước chắn chắn bởi nếu đồng loạt thực hiện quá rộng, dàn trải thì khả năng thành công sẽ thấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh chúng ra còn khoảng 1 năm để thực hiện theo mốc thời gian mà Chỉ thị 20 đã nêu. Do đó, việc xây dựng đề án của Hà Nội phải có lộ trình cụ thể tính theo tháng và đặc biệt đề ra được giải pháp căn cơ như cơ chế hỗ trợ, hạ tầng xe điện, chất lượng thiết bị, tuyên tuyền vận động người dân… Trong đó, lưu ý đến việc không đột ngột cấm các phương tiện để tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Về 2 Nghị quyết liên quan đến văn hóa được HĐND Thành phố thông qua mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nêu rõ không có đơn vị nào có lợi thế như phường Cửa Nam. Do đó, sau Đại hội Đảng bộ tới đây, phường Cửa Nam sẽ trình 3 đề án liên quan đến các nội dung của buổi làm việc này và phải triển khai được ngay. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội gợi ý phường Cửa Nam sẽ thí điểm từng địa điểm lõi, một số tuyến phố trung tâm sau đó có thể nhân rộng ra các địa bàn. Nếu làm được thì đây sẽ là dấu ấn rất tốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam Phạm Tuấn Long cho biết, phường nằm trên địa bàn nội đô lịch sử có nhiều di tích lịch sử, di sản, cơ quan, bệnh viện, trường Đại học… và có vị trí giao thoa giữa các khu vực có chức năng quan trọng, hình thành một trung tâm văn hóa thương mại mới của Thủ đô… Phường Cửa Nam có đầy đủ điều kiện sẵn sàng để triển khai các Nghị quyết của HĐND Thành phố, chỉ đạo của UBND Thành phố về thực hiện vùng phát thải thấp – khu phát triển thương mại và văn hóa - trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn phường.

Phát triển vùng phát thải thấp trong nội đô Hà Nội theo “vết dầu loang”
Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam Phạm Tuấn Long phát biểu tại buổi làm việc.

Liên quan đến vùng phát thải thấp, báo cáo về những nội dung phường Cửa Nam đã triển khai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Cửa Nam Nguyễn Tùng Lâm cho biết, phường có dân số 52.000 người, số lượng phương tiện giao thông có 18.200 xe các loại; 15 tuyến buýt hoạt động thường xuyên.

Với việc xác định hoạt động giao thông vận tải là một trong những nguồn phát thải lớn các chất ô nhiễm không khí ở Hà Nội, phường Cửa Nam định hướng thiết lập hạ tầng giám sát giao thông trong vùng phát thải thấp; thiết lập hạ tầng thông tin, biển báo vùng phát thải thấp; thực hiện không sử dụng xe mô tô, xe gắn động cơ chạy bằng nhiên liệu hóa thạch từ 1/7/2026 theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 20; Các chính sách và biện pháp hỗ trợ chuyến đổi phương tiện xe máy chạy xăng sang xe máy điện cho các đôi tượng sinh sông và làm việc trong vùng phát thải thấp; tiếp tục đấy mạnh phát triên giao thông phi cơ giới trong khu vực phát thải thấp;

Hiện nay, UBND phường đang chủ động, tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn để tiếp tục thực hiện công tác thu thập thông tin dữ liệu lập Đề án vùng phát thải thấp trên địa bàn phường (phạm vi dự kiến thực hiện trên toàn bộ địa bàn phường Cửa Nam hiện nay). Dự kiến hoàn thành công tác lập Đề án trước ngày 20/09/2025.

Tuy nhiên, phường Cửa Nam cũng nêu một số khó khăn trong quá trình thực hiện, trong đó, tiến độ khó có thể đảm bảo khi việc thực hiện Nghị quyết 47 của HĐND Thành phố ngày 12/12/2024, công tác dự toán chuẩn bị kinh phí, việc lựa chọn đơn vị tư vấn phải được tổ chức đấu thầu. Trong khi đó, việc thực hiện luôn Chỉ thị 20 sẽ làm thay đổi trực tiếp đến các giải pháp của Đề án.

Phân vùng và vẽ lại bản đồ vùng phát thải chi tiết

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Chỉ thị 20 của Thủ tướng nêu rõ 9 nhiệm vụ Hà Nội cần làm ngay. Theo lộ trình Thủ tướng yêu cầu Hà Nội thực hiện, từ 1/7/2026 sẽ cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1 và mở rộng trong các năm tiếp theo với cả ô tô.

Phát triển vùng phát thải thấp trong nội đô Hà Nội theo “vết dầu loang”
Phường Cửa Nam đã triển khai xây dựng vùng phát thải thấp.

Hiện nay, các đơn vị tham mưu thành phố Hà Nội đang xây dựng Nghị quyết, kế hoạch triển khai Chỉ thị 20 và dự kiến sẽ trình trong đầu tuần tới.

Trước đó, trong Luật Thủ đô đã có điều khoản về việc Hà Nội xây dựng vùng phát thải thấp và HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết 47 giao cho 2 quận Hoàn Kiếm và Ba Đình thí điểm vùng phát thải thấp, hạn chế phương tiện giao thông theo định nghĩa trong Luật Thủ đô. Tuy nhiên, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và việc thực hiện theo Nghị quyết 47 sẽ tương đối khó khăn trong thời gian cấp bách như hiện nay. Thời gian sắp tới không nhiều do đó các phường liên quan và Sở cần có sự phối hợp khẩn trương và cụ thể.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh sự cần thiết sửa lại một số nội dung trong Nghị quyết 47 HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành. Bởi cần mở rộng phạm vi điều chỉnh như chế tài, hỗ trợ liên quan đến kinh phí, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, người dân trực tiếp chịu ảnh hưởng… so với giai đoạn trước đây.

“Những chính sách liên quan đến người dân phải được nghiên cứu kỹ và làm bài bản. Trên tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” nhưng cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền và lấy ý kiến chuyên gia, đặc biệt lấy ý kiến nhân dân”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nói.

Phát triển vùng phát thải thấp trong nội đô Hà Nội theo “vết dầu loang”
Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị soạn thảo đề án xây dựng kế hoạch các nội dung như phạm vi áp dụng, giải pháp thực hiện, lộ trình thực hiện...

“Nghị quyết về vùng phát thải thấp lần này không chỉ xoáy riêng vào xe máy, phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch mà phải mở rộng đối tượng áp dụng. Tầm nhìn của Nghị quyết phải rộng và dài, toàn diện bởi phát thải còn có cả các yếu tố khác. Ngoài ra, Nghị quyết phải có tính khoa học và thực tiễn, đồng thời chia ra từng giai đoạn với mục tiêu là để nội đô xanh sạch, phát triển văn hóa, du lịch; phân vùng và vẽ lại bản đồ vùng phát thải chi tiết”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội lưu ý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc xây dựng Nghị quyết lần này phải làm ngay và gắn với Luật Thủ đô. Tuy Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì nhưng cũng là câu chuyện của toàn thành phố. Trên cơ sở đó, Sở phải phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu sửa đổi Nghị quyết 47, trong quá trình nghiên cứu phải có thêm đề xuất khác như xử lý hệ thống điều hòa ở công sở, trung tâm thương mại… và chọn phạm vi thực hiện thí điểm.

Cũng tại hội nghị, các chuyên gia và lãnh đạo một số Sở, ngành đã góp ý về thí điểm thực hiện Nghị quyết việc thành lập khu phát triển thương mại và văn hóa; trung tâm công nghiệp văn hóa tại phường Cửa Nam. Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án đề xuất trung tâm hoặc BID trình UBND Thành phố, trong đó nêu rõ quy hoạch, đầu tư, quản lý, hiệu quả tác động…

Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố lưu ý việc chọn nơi thí điểm không nên tràn lan, cần thực hiện trong thời gian sớm nhất và quyết liệt, làm có đầu có cuối, tránh đầu voi đuôi chuột.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tin khác

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Sáng 22/12, Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thuận An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12, Đảng ủy phường Tây Hồ đã phối hợp với Viettel Hà Nội và Viettel Tây Hồ tổ chức buổi sinh hoạt chính trị quý IV/2025 theo hình thức xem phim điện ảnh “Mưa đỏ”.
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), phường Ba Đình đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động