Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Sáng 14/8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công tiêu biểu, nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Chuỗi hoạt động hấp dẫn chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Hoàng thành Thăng Long

Hội nghị gặp mặt diễn ra trong không khí hân hoan, tự hào về những thành tựu vẻ vang của dân tộc ta; tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cách mạng, những người đã dành trọn tuổi xuân, ý chí và lòng dũng cảm để giành độc lập, tự do cho dân tộc, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, phát triển, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài với đại biểu tại buổi gặp mặt.

Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội…

Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của gần 400 cán bộ lão thành, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu.

Những trang sử vẻ vang

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hữu Tài (cán bộ Tiền khởi nghĩa, 96 tuổi) bày tỏ sự xúc động, ông đã 80 năm tuổi đảng, 47 năm tuổi quân. Trong những ngày kỷ niệm trọng đại của lịch sử đất nước, ông Tài bồi hồi kể lại ông sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Đầu năm 1945, ông đã chứng kiến thảm cảnh của Nhân dân ta, nạn đói đã cướp đi sinh mạng 2 triệu người dân. Khi Cách mạng tháng Tám nổ ra, Nhân dân ta đã đồng lòng đứng lên, từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước.

Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi gặp mặt.

“Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, đông đảo quần chúng Nhân dân từ khắp mọi nơi giương cao lá “cờ đỏ sao vàng”, ùn ùn kéo ra quảng trường Ba Đình dự Lễ Độc lập. Tôi may mắn có mặt tại buổi lễ trọng đại ấy nên không bao giờ quên không khí tưng bừng, náo nhiệt ở quảng trường Ba Đình rợp bóng cờ hoa, và cũng sẽ nhớ mãi từng lời, từng câu nói của Bác Hồ kính yêu khi Người đọc “Tuyên ngôn độc lập”, cả biển người im phăng phắc lắng nghe, không bỏ sót một câu, một chữ nào”, ông Tài bồi hồi nhớ lại.

Ông Tài chia sẻ, cả cuộc đời trong quân ngũ, ông luôn tâm niệm phải đấu tranh, giành độc lập cho Tổ quốc, giành tự do cho Nhân dân. Ông tự hào vì đã đóng góp một phần sức lực nhỏ bé cho cuộc cách mạng thần kỳ của dân tộc, trong công cuộc giải phóng đất nước và ông sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức xây dựng Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên vươn mới.

Cũng bày tỏ sự xúc động tại buổi gặp mặt, ông Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội chia sẻ, nhìn lại chặng đường 80 năm hào hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta tự hào vì Hà Nội yêu quý trong tất cả các thời kỳ, tất cả giai đoạn cách mạng đều vững vàng đồng hành cùng dân tộc.

Trên cuộc hành trình lịch sử 80 năm, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, đảng bộ, Nhân dân Hà Nội ta bằng bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết đã lao động, sáng tạo và viết nên những trang sử vẻ vang rất đáng tự hào.

Tinh thần Hà Nội, trí tuệ Hà Nội, bản lĩnh Hà Nội tiếp tục được kế thừa và phát huy tạo thành sức mạnh to lớn trong các cuộc kháng chiến. Truyền thống Hà Nội, sức mạnh Hà Nội tiếp tục trở thành động lực phi thường trong cuộc kiến tạo Thủ đô đổi mới ngày càng khang trang hơn, hiện đại hơn.

Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Ông Nguyễn Hữu Tài (cán bộ Tiền khởi nghĩa, 96 tuổi) xúc động chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Những thành tựu to lớn về mọi mặt Hà Nội đạt được trong 80 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, giúp đỡ quý báu của các ban bộ ngành, các cơ quan trung ương và các tỉnh thành trong cả nước, sự ủng hộ của toàn thể nhân dân thế giới.

“Những thành tựu đó cũng bắt nguồn trực tiếp từ sự lãnh đạo vững vàng, sáng tạo, hiệu quả của Đảng bộ Hà Nội, và nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Nhân tố quyết định chính là tinh thần yêu nước, yêu Thủ đô, sự chung sức đồng lòng của đội ngũ cán bộ đảng viên, đồng bào chiến sĩ Thủ đô ta, của các thế hệ người Hà Nội và tiêu biểu là các gia đình có công với cách mạng, những người thương binh bệnh binh, anh hùng lao động…”, ông Phú chia sẻ.

Ông Phú nhấn mạnh, Thủ đô ta đang cùng cả nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, tin tưởng sâu sắc rằng với thế mới, lực mới và truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu đã được hun đúc, Hà Nội sẽ vững vàng đi đầu trong công cuộc kiến tạo đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại sánh vai cùng với các Thủ đô tiên tiến trên thế giới.

Tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội đối với các đồng chí lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách; tôn vinh và tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các bác, các đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm của dân tộc ta, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội;

Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Ông Phùng Hữu Phú bày tỏ tin tưởng với thế mới, lực mới và truyền thống vẻ vang đã được hun đúc, Hà Nội sẽ vững vàng đi đầu trong công cuộc kiến tạo đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Là minh chứng sống động về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc ta được kế thừa, phát huy lên tầm cao mới trong cuộc đấu tranh do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo.

Đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén tạo thời cơ và chớp thời cơ ngàn năm có một, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, mà Hà Nội vinh dự, tự hào là nơi khởi nguồn và tạo tiền đề thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội vui mừng báo cáo với các bác, các đồng chí những kết quả nổi bật của Thủ đô. Trong đó, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực theo hướng thông minh, xanh và bền vững…

Hà Nội luôn đi đầu về phát triển văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, trung tâm phát triển bền vững; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã (giảm hơn 76%, từ 526 xuống còn 126 đơn vị). Sau hơn một tháng hoạt động, chính quyền cấp xã đã bước đầu khắc phục khó khăn, đảm bảo hoạt động thông suốt, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Cùng với đó, Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị “Về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”; xây dựng các văn kiện, nhất là dự thảo Báo cáo chính trị bảo đảm sát chỉ đạo và thực tiễn, thể hiện sự đổi mới tư duy, xác định rõ định hướng phát triển của Thủ đô trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng Thủ đô giàu đẹp
Sự kiện có sự góp mặt của gần 400 cán bộ lão thành, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, nghiêm túc tiếp thu, thực hiện tốt những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội trong các cuộc làm việc với Thành phố, trong năm 2025 và những năm tiếp theo, Hà Nội quyết tâm xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế... Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

“Trong mỗi bước phát triển đi lên của Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội luôn mong muốn thường xuyên nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ chân thành của các bác, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, người có công với cách mạng, của các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ...

Lãnh đạo Thành phố luôn tin tưởng các bác, các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Nội chung sức đồng lòng, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động