Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng quê hương Thiên Lộc giàu đẹp, văn minh

Ngày 2/11, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đoài, xã Thiên Lộc, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025). Đây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.
Tối 3/11 Hà Nội tổ chức Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2025 Thành phố Hà Nội hỗ trợ Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 30 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ Phường Việt Hưng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ hơn 3 tỷ đồng

Thôn Đoài nằm ở phía đông xã Thiên Lộc, có 586 hộ với 3.050 nhân khẩu, diện tích đất ở 16,12 ha và đất nông nghiệp 55 ha. Nằm trong vùng quy hoạch phát triển đô thị, với vị trí thuận lợi giáp tuyến đường Hoàng Sa, thôn Đoài có điều kiện giao thương, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng quê hương Thiên Lộc giàu đẹp, văn minh
Lãnh đạo Thành phố, xã Thiên Lộc và đông đảo Nhân dân thôn Đoài dự Ngày hội.

Trước đây, Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, song đến nay cơ cấu lao động đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, chỉ còn dưới 10% lao động sản xuất nông nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, người dân trong thôn đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Trong phong trào thi đua yêu nước, thôn Đoài luôn là điểm sáng trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định đạt 95%, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Nhiều lao động trẻ có trình độ, tay nghề làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và địa phương.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng quê hương Thiên Lộc giàu đẹp, văn minh
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu tặng hoa chúc mừng Nhân dân thôn Đoài tại Ngày hội.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng quê hương Thiên Lộc giàu đẹp, văn minh
Đại diện 14 thôn xã Thiên Lộc tặng hoa chúc mừng thôn Đoài tại Ngày hội.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 90 triệu đồng/người/năm. Thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo, chiếm 0,34%. Đây là kết quả đáng khích lệ, thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết và ý chí vươn lên của Nhân dân.

Công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được triển khai hiệu quả. 100% đám cưới thực hiện đúng pháp luật, tiết kiệm, trang trọng, vui tươi. Các hủ tục trong tang lễ cơ bản đã được xóa bỏ, lễ tang được tổ chức gọn nhẹ, văn minh, tiết kiệm; 100% các trường hợp tử vong trong năm đều thực hiện hỏa táng, thể hiện nhận thức tiến bộ của người dân. Nghĩa trang được quy hoạch, chỉnh trang, đảm bảo cảnh quan sạch đẹp.

Phát biểu tại Ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Xuân Lưu bày tỏ niềm phấn khởi, xúc động trước những đổi thay và thành tựu nổi bật của thôn Đoài trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí biểu dương cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân xã Thiên Lộc đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, gắn kết cộng đồng trong xây dựng quê hương.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng quê hương Thiên Lộc giàu đẹp, văn minh
Quang cảnh Ngày hội.

Tại Ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 43-NQ/TW của Trung ương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và Nghị quyết số 26/NQ-MTTQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Đồng chí cũng kêu gọi Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, tích cực hưởng ứng phong trào “Tháng cao điểm Vì người nghèo”, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng và trong gia đình, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tại Ngày hội, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Đoài đã phát động phong trào thi đua yêu nước với 6 nội dung trọng tâm. Trong đó: Chú trọng phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giàu đẹp, hiện tại và hạnh phúc”, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, phát huy đời sống văn hóa cộng đồng, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Ban công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng gần dân, trọng dân, sát dân…

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng quê hương Thiên Lộc giàu đẹp, văn minh
Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại thôn Đoài không chỉ là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, mà còn là diễn đàn để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Với những kết quả đạt được và quyết tâm mới, thôn Đoài, xã Thiên Lộc tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng phồn vinh, văn minh, hiện đại.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Sáng 27/2, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2026.
Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Sớm xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, chăm lo chu đáo cho đoàn viên, hội viên, người lao động và các đối tượng yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, góp phần tạo đồng thuận xã hội và khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

Phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên, hội viên và người lao động, góp phần để mọi nhà đều được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái của Thủ đô.
Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ba Vì đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp Nhân dân thông qua việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các mặt công tác, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội trên địa bàn.
Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội cùng các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ, bài bản và giàu tính nhân văn nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người lao động và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng trăm nghìn suất quà được trao đi không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống vật chất mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của Thủ đô.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với cuộc “cách mạng” tinh gọn tổ chức, đưa các tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà, tạo sức mạnh cộng hưởng vì lợi ích Nhân dân. Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những trọng tâm hành động nhằm góp phần đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Kim Liên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Kim Liên khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm
Phiên bản di động