Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đông Anh trở thành miền quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp huyện Đông Anh đã và đang phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng khu dân cư an toàn, đáng sống.
Sẵn sàng chào đón Ngày hội lớn của các tầng lớp nhân dân Thủ đô Mặt trận các cấp Thủ đô: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo Khai mạc chùm hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Chia sẻ kinh nghiệm “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng khu dân cư an toàn, đáng sống” tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, ông Đặng Minh Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh cho biết, với phương châm các hoạt động hướng về cơ sở, nhiệm kỳ vừa qua MTTQ Việt Nam các cấp huyện Đông Anh đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, trong đó phải kể đến Chương trình 06 và Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh về quyết tâm thực hiện “5 có, 3 không và hạ tầng giao thông”.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đông Anh trở thành miền quê đáng sống
Ông Đặng Minh Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: Mai Quý.

Đoàn kết xây dựng Đông Anh thành quận giàu đẹp

Thực hiện Chương trình 06 của Huyện ủy Đông Anh về "Toàn dân đoàn kết xây dựng huyện Đông Anh thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại giai đoạn 2020 - 2025" và Nghị quyết số 250, Nghị quyết số 379-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Anh về quyết tâm thực hiện "5 có, 3 không và hạ tầng giao thông" trên địa bàn huyện năm 2023 và những năm tiếp theo, đến nay, huyện Đông Anh có 153/155 thôn đã có nhà văn hóa cơ bản đạt chuẩn theo quy định; 133/155 thôn làng có điểm sinh hoạt cộng đồng; 56/155 thôn làng có công viên mini; 66/155 thôn làng có điểm đỗ xe kết hợp trồng cây xanh; 100% khu dân cư ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, xây sửa bồn hoa, vẽ tranh tường, duy trì vệ sinh môi trường sáng thứ bảy hằng tuần, tạo môi trường xanh, sạch đẹp…

Huyện tuyên truyền vận động nhân dân hiến trên 15.500 m2 đất, đóng góp 11.188 ngày công để xây dựng công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh. Toàn huyện đã huy động 17 tỷ 113 triệu đồng từ các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; có 20/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu… Hiện nay, huyện Đông Anh đã hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đến nay, huyện Đông Anh có 146 sản phẩm được đánh giá, phân hạng OCOP và nâng cấp. Các sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn OCOP đã được các cơ quan, doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại tìm đến, tín nhiệm đặt hàng, năng suất, hiệu quả trên sản phẩm ngày càng được nâng cao.

Với quyết tâm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức, đoàn thể, cá nhân từ huyện tới cơ sở đã tích cực hưởng ứng chương trình giảm nghèo bền vững, phát huy tinh thần đại đoàn kết, huy động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ, giúp đỡ, tạo động lực để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Toàn huyện đã xây, sửa 268 nhà đại đoàn kết, trị giá 11 tỷ 170 triệu đồng; hỗ trợ về giống, vốn, tặng quà, hỗ trợ học sinh học tập, hỗ trợ khám chữa bệnh cho hàng trăm lượt hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ mua bảo hiểm tự nguyện cho các hộ cận nghèo trị giá hơn 8 tỷ đồng; đến nay, huyện không còn hộ nghèo.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể sát với điều kiện thực tế của địa phương, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện Đông Anh đã để lại những dấu ấn đậm nét. Các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đây là những kinh nghiệm quý báu, là nền tảng vững chắc để Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tiếp tục tự tin vững bước vào thời kỳ mới.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đông Anh trở thành miền quê đáng sống
MTTQ Việt Nam các cấp huyện Đông Anh đã và đang phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng khu dân cư an toàn, đáng sống. Ảnh: Mai Quý.

Quyết tâm xây dựng Đông Anh thành một miền quê đáng sống

Theo ông Đặng Minh Thắng, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo các nội dung: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên nắm tư tưởng, nguyện vọng, dư luận, giám sát việc giải quyết và trả lời kiến nghị của nhân dân; vận động, tập hợp, đoàn kết toàn dân tạo sự đồng thuận cùng chung sức vì cộng đồng.

MTTQ Việt Nam các cấp huyện Đông Anh cũng sẽ tích cực vận động nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng; chú trọng nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động; vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; phát huy truyền thống tương thân tương ái, thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa; tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội; triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, hoạn nạn.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công tác vận động quần chúng; bố trí cán bộ chuyên trách đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu phù hợp; xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn, chức danh theo vị trí việc làm… Mặt trận xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân, của từng khu dân cư; phát huy vai trò tự quản và các mô hình tự quản nhân dân.

MTTQ Việt Nam các cấp huyện Đông Anh tiếp tục đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; gương mẫu chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; tăng cường tự quản, bảo đảm an ninh, an toàn, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội... góp phần xây dựng Đông Anh thành một miền quê đáng sống.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động