Phát huy hiệu quả vai trò công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên

(LĐTĐ) Công đoàn Làng trẻ em Birla Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Mãi là chỗ dựa, bạn đồng hành tin cậyQuận Cầu Giấy: Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao độngQuận Cầu Giấy: Lan tỏa phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Công đoàn Làng trẻ em Birla Hà Nội hiện có 30 đoàn viên, trong đó, có 21 đoàn viên nữ, 9 đoàn viên nam. Trong những năm vừa qua, Công đoàn Làng trẻ em Birla Hà Nội đã làm tốt công tác chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mỗi đoàn viên.

Phát huy hiệu quả vai trò công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức cho đoàn viên công đoàn đi tham quan dâng hương tại các khu di tích lịch sử, tham quan nghỉ dưỡng vào các dịp hè nhằm tái tạo sức lao động, tiếp tục cống hiến và thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị được giao.

Ban Chấp hành Công đoàn tham gia họp xét nâng lương cho 31 lượt cán bộ, viên chức; trong đó 4 lượt trường hợp đề nghị nâng lương trước hạn, 27 lượt trường hợp nâng lương đúng hạn.

Công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, thân nhân đoàn viên công đoàn lúc ốm đau, hiếu hỷ với tổng số tiền là 12.600.000 đồng; Hỗ trợ, tặng quà cho đoàn viên công đoàn dịp lễ (30/4, 1/5,1/6, 2/9, Trung thu), Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, với tổng số tiền là 60.550.000 đồng; Kịp thời đề nghị Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy hỗ trợ kinh phí và quà cho đoàn viên khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công đoàn phối hợp Ban Giám đốc Làng chăm lo đời sống, sinh hoạt, ăn ở cho toàn thể cán bộ, viên chức công đoàn viên tham gia các ca trực 24/24h phòng chống dịch Covid tại đơn vị.

Hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện do Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy chỉ đạo, Ban Chấp hành Công đoàn đã kịp thời triển khai, vận động 100% cán bộ, đoàn viên hưởng ứng, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 7.209.000 đồng, Quỹ vì người nghèo: 4.475.000 đồng; ủng hộ nhân dân và công nhân viên chức lao động vùng bị bão lụt: 3.571.000 đồng; Quỹ vì trường xa thân yêu: 3.577.000 đồng; Quỹ vì Biển đảo: 3.566.000 đồng; ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19: 4.226.000 đồng.

Phát huy hiệu quả vai trò công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc Làng tổ chức tuyên truyền về chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức tuyên truyền ký cam kết đến 100% đoàn viên công đoàn về thực hiện tốt 2 Bộ quy tắc ứng xử do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành.

Tổ chức cho 100% đoàn viên công đoàn ký cam kết, phòng chống Tệ nạn xã hội, thực hiện “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa… đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong Làng về nếp sống văn minh công sở, nét đẹp văn hóa trong hội họp và sinh hoạt.

Đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm kỳ mới là tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới nội dung hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của Làng. Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có năng lực trình độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí; đồng chí Lê Thị Vui được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Làng trẻ em Birla Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

P.Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động