Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

(LĐTĐ) Sáng nay (23/5), huyện Thanh Trì tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023.
Thanh Trì: Tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” Huyện Thanh Trì: Công bố 14 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao Huyện Thanh Trì: 100% xã “về đích” nông thôn mới nâng cao

Trong 10 năm, Công an huyện Thanh Trì, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng với các tổ chức thành viên đã phối hợp tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW (Chương trình 09) ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai sâu rộng, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, đã tổ chức hàng nghìn hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; duy trì 12 câu lạc bộ pháp luật, 123 tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân. Duy trì thực hiện các chuyên đề, mô hình hiệu quả như: Trường học an toàn về an ninh trật tự (ANTT); camera an ninh; tổ liên gia phòng cháy chữa cháy; phòng ngừa trộm cắp trong khu dân cư; Xã, thị trấn an toàn về an ninh nông thôn; Tổ tuần tra nhân dân đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở thị trấn Văn Điển.

Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023. (Ảnh: Thanh Hồng)

Đồng thời tiếp tục duy trì, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào “Tự phòng, tự quản về ANTT” trên địa bàn huyện. Thực hiện các mô hình, chuyên đề “Rà soát tình hình ANTT tại các thôn, tổ dân phố, cụm dân cư hàng tháng”; chuyên đề “Phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng phát hiện và giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân”;

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cung cấp cho lực lượng công an 180.756 tin có liên quan đến an ninh chính trị, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội,… Các tin do quần chúng nhân dân cung cấp đã giúp lực lượng công an điều tra khám phá hàng trăm vụ án liên quan đến tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội; tổ chức 125 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tham luận chia sẻ những khó khăn và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chương trình 09; đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chương trình 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023 trên địa bàn huyện.

Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Thanh Trì
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023. (Ảnh: Thanh Hồng)

Các đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Công an huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; rà soát lại các nội dung thuộc về trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị về chương trình phối hợp từ huyện đến thôn, tổ dân phố để mang lại hiệu quả;

Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải; quan tâm xây dựng, củng cố, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn cho lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từ huyện đến cơ sở; xây dựng lực lượng công an vững mạnh, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và thực sự thấm nhuần phương châm “Nghe dân nói, nói dân nghe; lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Nhằm động viên kịp thời các tập thể và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, UBND huyện Thanh Trì đã tặng giấy khen cho 25 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

(LĐTĐ) Mặc dù đã được các lực lượng nhanh chóng đưa từ hầm ga lên, tuy nhiên, cả ba nạn nhân đều đã tử vong.
Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

(LĐTĐ) UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành văn bản về việc thay đổi thời gian tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây (phường Thanh Xuân Trung).
Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị chính quyền các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thi công đối với các đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở GTVT Thành phố.
Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Ba Đình có 49 dự án với tổng diện tích 24,06 ha được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.
TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.
Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

(LĐTĐ) Chợ truyền thống là mô hình kinh doanh không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nhiều chợ đã xuống cấp, không bảo đảm quy chuẩn xây dựng, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, không đáp ứng tiêu chí đô thị… Bài toán cải tạo, xây dựng chợ không phải là mới nhưng vẫn là khó giải khi chưa thể hài hòa hết lợi ích của các bên.
Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

(LĐTĐ) Chung cư cũ vốn là sản phẩm khá kén khách bởi thời gian xây dựng đã lâu, diện tích nhỏ, thiếu tiện tích sinh hoạt và xuống cấp. Tuy vậy, cùng với cơn sốt của thị trường chung cư nói chung, loại hình nhà ở này bỗng nhiên lại được nhiều người quan tâm, kéo theo giá bán tăng lên từng ngày.
Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn.
Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(LĐTĐ) Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông..., phục vụ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công an quận Hai Bà Trưng đã bố trí lực lượng phân luồng chống ùn tắc giao thông, nhất là địa điểm tổ chức, tuyến đường liên quan các hoạt động của lễ hội...
Xem thêm
Phiên bản di động