Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội

Phát động cuộc vận động ‘nói không với tiêu cực’

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội lần thứ 10, phát động cuộc vận động “cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực” và thi đua “thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019).  
phat dong cuoc van dong noi khong voi tieu cuc Phát động cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
phat dong cuoc van dong noi khong voi tieu cuc Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đẩy mạnh hoạt động thi đua
phat dong cuoc van dong noi khong voi tieu cuc Liên hoan văn nghệ CNVCLĐ cụm thi đua số 6

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội Ngô Minh Hoàn cho biết: Thời gian qua, các công đoàn cơ sở trong ngành đã phối hợp triển khai phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, tạo khí thế hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Công đoàn ngành đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp thường xuyên quan tâm bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động. Bảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, động viên thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Việc quan tâm chăm lo sức khỏe cho công nhân lao động còn được thể hiện qua việc tổ chức cho công nhân lao động đi thăm quan nghỉ mát. Đấng chú ý, đa số các đơn vị đã lo đủ việc làm cho người lao động, trả lương cho người lao động đủ thời gian quy định.

Trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019), tiếp tục thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên”, Công đoàn ngànhphối hợp với Viện y học phòng không không quân tổ chức khám sức khỏe và phát hiện sớm ung thư gan miễn phí cho hơn 1.500 đoàn viên tại 20 công đoàn cơ sở.

Thông qua việc tổ chức ‘Ngày hội Công đoàn’, Công đoàn ngành đã tuyên dương các chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019 và tổng kết đợt thi đua 90 ngày chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, giao lưu thể thao trong công nhân viên chức lao động với 2 nội dung thi kéo co và cắm hoa diễn ra rất sôi nổi.

phat dong cuoc van dong noi khong voi tieu cuc
Tại hội nghị, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019. Ảnh: Minh Hoàn

Công đoàn ngành đã chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách và tiếp tục vận động cán bộ , đoàn viên các đơn vị ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của Thành phố năm 2019. Tổ chức tặng quà cho 114 gia đình công nhân viên chức lao động là thương binh, con thương binh, con liệt sỹ.

Trước đó, Công đoàn ngành tổ chức Ngày hội "Hiến máu tình nguyện” thu hút trên 150 công nhân viên chức lao động tham gia. Những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân, tương ái giữa con người với con người…

Gương mẫu đi đầu trong chấp hành Luật giao thông, Công đoàn ngành phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông và các phòng chuyên môn của Sở tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật giao thông và kỹ năng lái xe mô tô giỏi – An toàn” ngành Giao thông vận tải Hà Nội mở rộng năm 2019 và tuyên truyền kỹ năng sơ cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông. Hoạt động này đã thu hút 15 đơn vị và 45 thí sinh tham gia, góp phần vun bòi ý thức tham gia giao thông trong công nhân viên chức lao động ngành giao thông.

Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết: Đây là sự nỗ lực, đoàn kết đồng lòng của tất cả đoàn viên các công đoàn cơ sở trực thuộc để ngành Giao thông vận tải Hà Nội đạt được nhiều thành tích được các cấp, ngành và nhân dân ghi nhận trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, bà Thanh đề nghị, các cấp công đoàn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2019, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của ngành và thành phố giao. Cùng đó, cuối năm các đơn vị cần phát động thi đua khen thưởng, quan tâm đến đời sống người lao động.

Chủ tịch Công đoàn ngành cũng yêu cầu, từng công đoàn cơ sở phải cụ thể hóa thành chương trình công tác cụ thể, phù hợp với từng cơ sở, đơn vị. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời giải quyết những yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của người lao động…

Các công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai đồng bộ các giải pháp giúp tăng cường việc làm, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, quan tâm chăm lo đời sống công nhân lao động; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến độ trong doanh nghiệp…

Tại Hội nghị, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, với các nội dung: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Đối với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” do Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội phát động, các tập thể sẽ thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019) tại hội nghị các Chị em cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Minh Hoàn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với cách làm bài bản và quyết liệt, trong 3 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, với tổng số 343 đoàn viên công đoàn.
Hơn 5.000 người tham gia giải “Chạy vì trái tim 2024”

Hơn 5.000 người tham gia giải “Chạy vì trái tim 2024”

(LĐTĐ) Ngày 23/3, tại Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), hơn 5.000 người đã tham gia giải “Chạy vì trái tim 2024”.
Xem thêm
Phiên bản di động