Nhiều dịch vụ “hốt bạc” nhờ cúc hoạ mi

(LĐTĐ) Cứ khoảng đầu đông, mùa cúc họa mi nở rộ cũng là lúc người người lại nô nức kéo nhau đi chụp ảnh khiến các nhà vườn “thất thủ”. Từ nhu cầu đó, nhiều dịch vụ xuất hiện đã đem lại nhu nhập khá cao cho những chủ vườn hoa, thợ chụp ảnh,...
nhieu dich vu hot bac nho cuc hoa mi Mặc trời mưa rét, vườn cúc họa mi vẫn nườm nượp khách tham quan
nhieu dich vu hot bac nho cuc hoa mi Cúc họa mi gọi đông về trên phố

Nhiều năm trở lại, cúc họa mi trở thành loài hoa đặc trưng báo hiệu mùa đông đến và là loài yêu thích của người dân Hà Nội. Bắt đầu nở từ giữa tháng nhưng phải đến cuối tháng 11, đầu tháng 12 cúc họa mi mới bước vào chính vụ.

Từ lúc chính vụ cho đến khi hoa tàn rất nhanh, ước chừng chỉ còn khoảng hơn 10 ngày. Vì mùa hoa ngắn nên khoảng thời gian này, những ai yêu thích loài hoa này đều đổ xô tìm về các vườn chụp ảnh.

nhieu dich vu hot bac nho cuc hoa mi
Những ngày này các vườn hoa tấp nập du khách đến chụp ảnh cúc họa mi

Do đó ngoài việc bán hoa, người trồng hoa có thêm thu nhập nhờ dịch vụ chụp ảnh tại vườn. Thậm chí, nhiều nhà vườn trồng hoa chỉ phục vụ du khách chụp ảnh chứ không bán.

Ghi nhận tại vườn hoa Bãi đá sông Hồng, giá vé để được chụp ảnh tại vườn dao động khoảng 50.000 đồng/người và không giới hạn thời gian chụp.

Ngay từ đầu tháng, vườn hoa đã mở cửa đón khách. Thời điểm đông khách nhất thường rơi vào hai ngày cuối tuần, với khoảng vài nghìn lượt khách đến. Theo các nhân viên tại đây, số lượng vé bán ra vào ngày cuối tuần có thể tăng gấp 2-3 lần ngày thường.

nhieu dich vu hot bac nho cuc hoa mi
Nhiều dịch vụ xuất hiện trong mùa cúc họa mi.

Bên cạnh đó, nắm được nhu cầu của khách hàng, các nhà vườn cũng chủ động thiết kế những dịch vụ đi kèm như trang điểm, thuê trang phục, thuê thợ chụp ảnh, đem lại nguồn thu rất lớn.

Ngoài những “phó nháy” phục vụ tại vườn, cũng có nhiều nhóm khách thuê thợ ảnh riêng đi cùng lên vườn chụp với cúc hoạ mi. Vì vậy, nhiều “phó nháy” được dịp bỏ túi vài triệu đồng mỗi ngày nhờ công việc chụp ảnh.

Theo bạn Phạm Quốc Long (quận Cầu Giấy) chia sẻ, do có khả năng chụp ảnh nên khoảng 3 năm trở lại đây, năm nào Long cũng nhận chụp ảnh cho khách vào mùa cúc họa mi. Đây là công việc làm thêm đem đến cho Long khoản thu nhập hàng chục triệu đồng.

nhieu dich vu hot bac nho cuc hoa mi
Các thợ ảnh có dịp làm việc "hết công suất".

“Giá chụp sẽ có sự chênh lệch bởi tay nghề của các thợ ảnh. Tuy nhiên thông thường sẽ dao động trong khoảng 800.000 đồng – 1.500.000 đồng/buổi chụp, nhóm đông có giá nhỉnh hơn một chút. Vì thời gian hoa nở chỉ tron 10 ngày nên khách đi chụp rất ồ ạt, chúng tôi cũng phải hoạt động hết công suất, có ngày 2-3 ca chụp.

Những ngày này, các thợ ảnh không có thời gian nghỉ ngơi vì số lượng khách thuê chụp quá đông, nhiều studio không dám nhận thêm khách vì quá tải. Tin nhắn đặt lịch nhiều nhưng có lúc chúng tôi phải từ chối vì không đáp ứng được thời gian chụp cũng như trả ảnh cho khách”, Long cho hay.

nhieu dich vu hot bac nho cuc hoa mi
Để có được bộ ảnh đẹp, nhiều người phải bỏ ra chi phí tương đối lớn.

Được đánh giá là tốn kém chi phí nhưng dịch vụ này dự kiến vẫn vô cùng hút khách đến khi kết thúc mùa hoa.

Bạn Mai Hoàng Chi (quận Nam Từ Liêm) tâm sự: “Tham khảo các trang mạng xã hội thấy cúc hoạ mi nở đẹp rồi nên tôi và 3 người bạn nữa rủ nhau đi chụp ảnh. Tuy nhiên cũng phải liên hệ nhiều nơi mới có 1 studio nhận chụp vì quá đông.

Ngoài việc mất tiền cho thợ chụp, vé vào cổng, mỗi người chúng tôi còn phải chi thêm 300.000 đồng cho 1 lần trang điểm. Có khi thời gian trang điểm vào lúc tờ mờ sáng vì thợ trang điểm cũng quá đông khách nhưng tôi vẫn rất thoải mái và nếu có dịp sẽ chụp nhiều bộ ảnh khác nhau nữa”.

P.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động