Nguy cơ cháy nổ từ các thiết bị sưởi ấm

(LĐTĐ) Hà Nội đang bước vào đợt rét đậm khiến cho nhu cầu mua sắm các thiết bị sưởi ấm, chăn điện, đèn, đèn sưởi… tăng cao. Tuy nhiên, khi sử dụng những thiết bị này nếu không chú ý, rất có thể hỏa hoạn sẽ xảy ra.  
nguy co chay no tu cac thiet bi suoi am Kinh doanh, buôn bán hóa chất: Nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn
nguy co chay no tu cac thiet bi suoi am Hàn cắt kim loại và những ẩn họa cháy nổ khó lường
nguy co chay no tu cac thiet bi suoi am Ẩn họa cháy nổ tại các bãi xe không phép

Theo khảo sát thực tế của phóng viên tại một số phố chuyên bán đồ điện như: Phùng Hưng, Cầu giấy, Trần Cung và các siêu thị điện máy dễ dàng nhận thấy các mặt hàng sưởi ấm đang có sức mua tăng đột biến.

Theo một nhân viên siêu thị điện máy MediaMart Cầu Giấy, thời gian gần đây, lượng khách hàng đến siêu thị mua các thiết bị sưởi ấm tăng lên nhiều lần so với trước đó. Thậm chí, thiết bị đèn sưởi của các hãng lớn như Kangaroo và Sunhouse đều trong tình trạng cháy hàng.

Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm sưởi ấm trên thị trường được bày bán tại các cửa hàng, siêu thị hiện nay phần lớn là hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chủ một số cửa hàng cũng đưa ra lời khuyên, khi dùng các loại đồ sưởi phải rất cẩn thận vì dễ gây cháy, khô da và thiếu oxy.

Hạn chế những bất tiện này, người sử dụng nên sử dụng kết hợp máy tạo độ ẩm hoặc để chậu nước trong phòng khi bật máy sưởi. Đặc biệt, đối với trẻ em cần rất cẩn thận khi dùng các loại đồ sưởi này.

nguy co chay no tu cac thiet bi suoi am
Mùa đông, nhu cầu mua sắm các thiết bị sưởi ấm, chăn điện, đèn, đèn sưởi… tăng cao (Ảnh: Lê Thắm)

Thực tế, không ít vụ cháy nổ do các thiết bị sưởi ấm đã xảy ra. Tháng 12/2016, tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, anh Nguyễn Hải B., đi làm về đã bật đèn sưởi trong nhà tắm. Trong khi tắm, đột nhiên bóng đèn sưởi phát nổ, làm anh B. bị bỏng phần mặt và thân.

Tháng 12/2017, tại khu trọ của công nhân ở địa bàn Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, một gia đình có con nhỏ phơi tã bằng tủ sấy quần áo đã gây cháy nhà. Rất may khi đó hai mẹ con đang ở bên ngoài, nên không thiệt hại về người…

Nguyên nhân nổ bóng đèn sưởi rất đơn giản. Bóng đèn nóng, hơi nước bốc lên ngưng tụ gây nổ. Đối với những hệ thống sưởi ấm cả năm không dùng, nhưng khi lạnh đột ngột người dân sử dụng và không kiểm tra, bảo dưỡng trước khi bật, cũng gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bên cạnh các thiết bị sưởi ấm, chăn điện cũng là mặt hàng được ưa dùng khi trời trở lạnh. Dạo một vòng qua các cửa hàng chuyên bán chăn, ga, gối đệm ở các chợ Nghĩa Tân, Ngã Tư Sở, phố Chùa Bộc… đều bày bán la liệt các loại chăn điện. Giá cả của các mặt hàng thường giao động từ 300.000 – 2.000.000 đồng tùy loại.

Theo quan sát, khác với các loại chăn thông thường, tất cả những loại chăn điện đều có dây điện luồn bên trong và có hộp cảm biến nhiệt bên mép chăn. Người dùng chỉ cần cắm điện sau 15, 20 phút là có thể dùng.

Loại chăn này cũng nguy hiểm không kém gì các thiết bị sưởi ấm khách khi mới đây, tối ngày 11/12/2018, tại một căn nhà trên đường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, một gia đình sử dụng chăn điện vào mùa đông để sưởi ấm nhưng không may chập điện đã phát nổ rồi bốc cháy dữ dội. Toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi, các vật dụng điều hòa, giường chiếu bị cháy đen. May mắn, các thành viên trong gia đình đều an toàn.

Nguyên dẫn đến cháy nổ chăn điện thường là do hở dậy điện, hỏng cách nhiệt, cách điện, sử dụng quá công suất. Ngoài ra, các thiết bị điện sưởi ấm còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do để lâu không sử dụng. Khi mùa đông, người sử dụng bật đột ngột lại không kiểm tra, bảo dưỡng và các đường dây điện bị chuột cắn, máy kẹt mô tơ dẫn đến chập điện gây cháy nhà.

Trước những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với các thiết bị sưởi ấm, để an toàn, người sử dụng phải tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất trong việc sạc điện và sử dụng thiết bị sưởi ấm bằng điện.

Tuyệt đối không sử dụng trực tiếp đối với túi sưởi khi đang cắm điện. Không nên để trẻ nhỏ ngủ trên đệm điện nếu như có bệnh đái dầm và không dùng vật sắc nhọn vạch lên túi, không để vật nặng đè lên, tránh gây bục túi dẫn đến rò rỉ dung dịch dẫn đến chập điện. Nếu túi đã bị rách, tuyệt đối không được sử dụng...

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.

Tin khác

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Xem thêm
Phiên bản di động