Nguồn cung khan hiếm, chung cư tiếp tục được săn đón

(LĐTĐ) Quỹ đất đẹp khan hiếm khiến người mua nhà để ở phải liên tục tìm kiếm dự án có vị trí tốt và hệ thống tiện ích đa dạng. Trong khi đó, giá nhà vẫn có xu hướng tăng, trái ngược với dự đoán trước đó về sự ảm đạm sau Covid – 19.
nguon cung khan hiem chung cu tiep tuc duoc san don Văn Phú - Invest vẫn có dòng tiền dương trong quý I
nguon cung khan hiem chung cu tiep tuc duoc san don Văn Phú - Invest được tôn vinh tại Đêm doanh nghiệp 2019
nguon cung khan hiem chung cu tiep tuc duoc san don Sức hút của bất động sản khu vực trung tâm

Giá tăng, nguồn cung khan hiếm

Theo Savills, giá bán sơ cấp phân khúc căn hộ cao cấp trong quý I/2020 đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, 5 năm qua, giá chào bán sơ cấp trung bình đều tăng 5% mỗi năm.

nguon cung khan hiem chung cu tiep tuc duoc san don
Giá chung cư Hà Nội có xu hướng tăng

Bên cạnh việc tăng giá đều đặn hàng năm, với tốc độ đô thị hoá nhanh, thị trường bất động sản ở Hà Nội đang ngày càng khan hiếm quỹ đất ở những vị trí đẹp. Những khu vực có địa thế, đa số đều đã được lựa chọn để xây dựng các công trình trọng điểm hoặc phát triển các dự án bất động sản hạng sang. Đặc biệt, một số khu vực trung tâm thành phố ngày càng hiếm, nên giá bán cao, người mua rất ít lựa chọn.

Trong bối cảnh bất động sản vẫn đều đặn tăng giá hàng năm, cùng với việc quỹ đất đẹp không còn nhiều, nếu người mua nhà để ở tiếp tục chờ đợi và không nắm bắt cơ hội sớm, sẽ tuột mất cơ hội mua nhà vị trí đẹp với giá tốt.

Nỗi niềm trăn trở của các gia đình trẻ

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy ở Hà Nội quy mô hộ gia đình hiện ở mức 3,5 người/hộ. Điều đó đồng nghĩa đa phần trong số đó là các gia đình trẻ, gồm vợ, chồng và 1-2 con.

Hầu hết các gia đình trẻ đều chưa có tích luỹ lớn về tài chính, nên thường dùng vốn vay từ người thân hoặc sử dụng đòn bẩy về tài chính để mua nhà. Bởi vậy họ thường hướng đến những dự án có chính sách hỗ trợ tốt, thời hạn vay vốn kéo dài. Những cặp vợ chồng trẻ, làm việc trong môi trường năng động, hiện đại cũng rất quan tâm đến môi trường sống cân bằng, có không gian giải trí, dung hòa giữa áp lực công việc và cuộc sống gia đình.

nguon cung khan hiem chung cu tiep tuc duoc san don
The Terra - An Hưng là dự án hiếm hoi đáp ứng nhu cầu của người trẻ

Theo khảo sát, tại thị trường Hà Nội, dự án The Terra - An Hưng của chủ đầu tư Văn Phú - Invest thời gian qua được rất nhiều khách hàng trẻ lựa chọn, bởi đây là dự án hội tụ các tiện ích hoàn chỉnh và có nhiều đột phá trong thiết kế căn hộ. Tọa lạc ngay mặt đường Tố Hữu, Hà Đông, rất thuận tiện giao thông, dự án hướng tới việc tạo dựng một cộng đồng tri thức trẻ và năng động ở khu vực phía Tây Thủ đô.

Anh Nguyễn Ngọc Quang (nhân viên văn phòng, Hà Nội) – chủ nhân một căn hộ The Terra – An Hưng chia sẻ lựa chọn nơi này bởi uy tín của chủ đầu tư, sự phù hợp về giá cả tương quan chất lượng bàn giao và hệ thống tiện ích của dự án.

Vợ chồng anh Quang cũng hy vọng tổ ấm mới sẽ mang đến cho gia đình những giây phút thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Đó là khi cả nhà cùng nắm tay nhau đi dạo và ngắm thành phố từ cây cầu kính trên không tại tầng 33, thưởng thức không gian xanh mát tại vườn thượng uyển hay có những giây phút trọn vẹn bên nhau tại vườn BBQ.

Theo anh, The Terra - An Hưng cũng sở hữu các tiện ích mang đến nhịp sống sôi động, tiện nghi đúng với tinh thần trẻ trung của cư dân như phòng hát karaoke, khu giải trí games, thư viện cộng đồng… Sinh sống giữa cộng đồng cư dân trẻ trung, tri thức, anh Quang cũng mong muốn sẽ có thể mở rộng thêm mối quan hệ thông qua các không gian kết nối vui nhộn, từ đó mở ra những cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các cư dân.

nguon cung khan hiem chung cu tiep tuc duoc san don
The Terra - An Hưng tạo điều kiện cho bé phát triển toàn diện

Dự án The Terra – An Hưng sở hữu hơn 32 tiện ích hiện đại và rất nhiều trong số đó là dành cho trẻ em. Anh Quang cho biết thêm, vì không muốn cho con tiếp tục thói quen sử dụng đồ điện tử để giải trí, vì vậy, khi mua nhà mới, anh muốn chọn những nơi có tiện ích kích thích vận động của trẻ em. The Terra - An Hưng sở hữu bể bơi bốn mùa, bể vầy trẻ em, sân chơi trẻ em, nhà trẻ, quảng trường nghệ thuật, Kids Kingdom... Anh rất tin tưởng những tiện ích này sẽ giúp con mình phát triển toàn diện.

Hiện tại, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng, chủ đầu tư Văn Phú – Invest đang dự kiến mở bán tòa cuối cùng của dự án The Terra - An Hưng, đây là tòa nhà có view hồ đẹp nhất dự án. Thông tin này đang khiến nhiều khách hàng trông chờ vì đây là dự án hiếm hoi đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng trẻ và đi kèm nhiều ưu đãi vay vốn, tạo điều kiện cho các gia đình an cư tại một trong những khu vực phát triển nhanh bậc nhất thủ đô hiện nay.

Từng ghi dấu ấn với dự án Khu đô thị Văn Phú (Phú La, Hà Đông) Văn Phú – Invest được biết đến là một trong những chủ đầu tư tiềm lực tài chính vững mạnh và đặc biệt là sự chuyên tâm trong xây dựng các dự án với mục tiêu đem đến không gian và giá trị sống vượt trội cho khách hàng.

Dự án The Terra – An Hưng là khu phức hợp shophouse – chung cư cao cấp tọa lạc tại mặt đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nôi, được phát triển bởi chủ đầu tư Văn Phú – Invest.

Website: www.terravanphu.vn/an-hung.

Hotline: 090 624 9699

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

(LĐTĐ) Thi đua làm theo lời Bác đã đưa Rạng Đông vượt qua mọi thách thức, phát triển, đưa Rạng Đông trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành chiếu sáng. Năm 2024 cũng là năm khởi đầu cho một Rạng Đông mới - Rạng Đông nghệ cao, Rạng Đông của xu hướng chuyển đổi kép: Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Bình Dương: Trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Bình Dương: Trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 với chủ đề “Cùng phát triển hướng đến tương lai” đã chính thức khai mạc tại tỉnh Bình Dương.
“Gỡ nút thắt cơ chế” tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

“Gỡ nút thắt cơ chế” tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

(LĐTĐ) Đó là nhận định của các doanh nghiệp, chuyên gia tại “Diễn đàn doanh nghiệp 2024: Khơi thông động lực tăng trưởng mới” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Trong đó, các chuyên gia cũng cho rằng, mặc dù những báo cáo, tổng kết từ các cơ quan quản lý đều cho thấy nền kinh tế có sự tăng trưởng tốt, tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần có những giải pháp khơi thông…
Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc)

Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc)

(LĐTĐ) Hôm nay (10/4), tại Diễn đàn chính sách, luật về thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam - Trung Quốc, hãng hàng không VietJet long trọng kỷ niệm 10 năm mở đường bay.
Nhận diện các phương thức tấn công hệ thống bảo mật và thông tin chứng khoán

Nhận diện các phương thức tấn công hệ thống bảo mật và thông tin chứng khoán

(LĐTĐ) Tấn công mạng không phải gần đây mới xảy ra mà đã diễn ra nhiều vụ việc trước đó. Nhưng tới vụ việc VnDirect bị tấn công mới thực sự được chú ý do tầm ảnh hưởng tới thị trường lớn, số lượng nhà đầu tư bị ảnh hưởng nhiều. Có thể thấy rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng với khối tài chính ngân hàng, vì vậy đòi hỏi các công ty chứng khoán, tài chính không thể chủ quan với vấn đề bảo mật.
Các ứng dụng của PV Oil chính thức hoạt động trở lại

Các ứng dụng của PV Oil chính thức hoạt động trở lại

(LĐTĐ) Hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware) đã hoạt động trở lại.
Xuất khẩu tăng nhưng khó khăn vẫn tiềm ẩn

Xuất khẩu tăng nhưng khó khăn vẫn tiềm ẩn

Trong 3 tháng đầu năm 2024, cùng với sự phục hồi của thị trường thế giới, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng, tạo đà cho xuất nhập khẩu hàng hóa. Mặc dù các kết quả đạt được trong quý I rất khả quan tạo đà bứt phá cả năm, song Tổng cục Thống kê cũng nhận định, từ nay đến cuối năm, khó khăn và thách thức còn tiềm ẩn.
Xem thêm
Phiên bản di động