Người lao động quận Hà Đông nhân lên niềm vui từ những “Túi An sinh Công đoàn”

(LĐTĐ) Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” và chương trình “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trao tặng cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn quận Hà Đông nói riêng và NLĐ trên toàn Thành phố nói chung không chỉ giúp NLĐ thêm ấm lòng, mà qua đó còn giúp họ thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, chung tay cùng chính quyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.
“Túi An sinh Công đoàn”, ấm lòng người lao động huyện Ứng Hòa 500 “Túi An sinh Công đoàn” được trao đến người lao động tại huyện Ba Vì LĐLĐ thành phố Hà Nội trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” đến đoàn viên, người lao động quận Tây Hồ

Sau chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” chở 690 suất quà (mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng) là các nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn quận Hà Đông trong tháng 8/2021; ngày 10/9 vừa qua, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội tiếp tục trao hỗ trợ 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thăm, tặng quà cho lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch trên địa bàn quận Hà Đông.

Cùng tham dự buổi trao quà có đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hà Đông; đồng chí Bùi Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và lãnh đạo LĐLĐ quận Hà Đông.

Người lao động quận Hà Đông nhân lên niềm vui từ những “Túi An sinh Công đoàn”
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 2 từ trái qua) và đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Quận ủy Hà Đông (ngoài cùng bên phải) tại buổi trao hỗ trợ, động viên tinh thần các y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế quận Hà Đông

Thăm và tặng quà các y, bác sĩ, NLĐ tại Trung tâm Y tế quận Hà Đông và Khu cách ly y tế tập trung Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề - Binh đoàn 12, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã bày tỏ sự tri ân trước những cống hiến, hy sinh của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế và các lực lượng như quân đội, công an, dân quân tự vệ… tham gia tuyến đầu chống dịch, ngày đêm góp công, góp sức vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và đảm bảo an toàn cho nhân dân trước đại dịch Covid-19.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh: “Các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch đã không quản ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng hi sinh thời gian dành cho bản thân, gia đình để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thấu hiểu và tri ân những cống hiến, hi sinh đó, bên cạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố”.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cũng bày tỏ mong muốn các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc đảm bảo an toàn tại khu cách ly, xét nghiệm, tiêm vắc xin cho nhân dân… Qua đó, góp phần tích cực cùng địa phương và Thành phố từng bước khống chế, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh.

Người lao động quận Hà Đông nhân lên niềm vui từ những “Túi An sinh Công đoàn”
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường và lãnh đạo quận Hà Đông trao đổi với NLĐ tại buổi trao hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố

Tại các doanh nghiệp có NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hà Đông, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo đơn vị và NLĐ để nắm bắt tình hình hoạt động, quan hệ lao động, đời sống, việc làm và những khó khăn của NLĐ.

Thấu hiểu và kịp thời chia sẻ khó khăn với NLĐ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã trao “Túi An sinh Công đoàn” (mỗi túi trị giá 200 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, lạc, gia vị...) và động viên NLĐ cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh…

Bày tỏ niềm cảm kích trước sự quan tâm, chia sẻ với đoàn viên, NLĐ trong giai đoạn khó khăn từ LĐLĐ thành phố Hà Nội, cũng như sự quan tâm hỗ trợ, động viên kịp thời của chính quyền và LĐLĐ quận Hà Đông, bà Phạm Liên Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Học cho biết, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng thời gian qua giáo viên, NLĐ tại Trường Mầm non Thái Học luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ LĐLĐ Thành phố, chính quyền và LĐLĐ quận. Theo bà Hằng, là trường Mầm non tư thục do đó, khi dịch Covid-19 bùng phát, giáo viên, NLĐ tại trường phải nghỉ việc và không có thu nhập, do đó cuộc sống gia đình của giáo viên bị ảnh hưởng rất nhiều…

Thay mặt cho NLĐ, giáo viên nhà trường bà Phạm Liên Hằng cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hỗ trợ từ LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự quan tâm, sẻ chia từ các cấp Công đoàn quận Hà Đông và cho biết, những “Túi An sinh Công đoàn” đến với NLĐ, hay các suất quà từ chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do tổ chức Công đoàn hỗ trợ thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với NLĐ, giáo viên nhà trường. Sự quan tâm, sẻ chia này thể hiện đúng tinh thần “ở đâu khó có Công đoàn”, cũng như tinh thần sẻ chia “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Người lao động quận Hà Đông nhân lên niềm vui từ những “Túi An sinh Công đoàn”
Đoàn viên, NLĐ trên địa bàn quận Hà Đông nhận được sự hỗ trợ là “Túi An sinh Công đoàn” từ LĐLĐ thành phố Hà Nội

“Sự quan tâm, chia sẻ này là động lực rất lớn động viên tinh thần và tiếp thêm sức mạnh để NLĐ, giáo viên nhà trường vượt qua khó khăn. Qua đó, thực hiện nghiêm tục quy định phòng, chống dịch và chung tay cùng chính quyền địa phương, Thành phố nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19 để cuộc sống sớm trở lại bình thường như trước đây”, bà Hằng chia sẻ.

Theo Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hà Đông, cùng với các chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, chương trình hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” do LĐLĐ Thành phố tổ chức đã đến với đoàn viên, NLĐ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hà Đông; thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, thời gian qua những “Chuyến xe buýt siêu thị 0 đồng” do LĐLĐ quận Hà Đông tổ chức cũng đã trao gần 1.200 “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, NLĐ; hỗ trợ, động viên cho cán bộ, chiến sĩ, NLĐ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trọng điểm tại các phường trên địa bàn, mỗi chốt kiểm soát được nhận hỗ trợ 5 triệu đồng và một chiếc bình giữ nhiệt…

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông đánh giá, tổ chức Công đoàn Thủ đô đang ngày càng khẳng định rõ nét vai trò của mình, nhất là trong công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ...Cùng đó, Bí thư Quận ủy Hà Đông cũng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố đối với các lực lượng đang tham gia công tác phòng, chống dịch cũng như NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn quận và cho biết, sự quan tâm, hỗ trợ này đã góp phần thiết thực cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội, phòng, chống dịch hiệu quả.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động