Người dân thôn Hạ Lôi: Dỡ bỏ cách ly nhưng không chủ quan, lơ là phòng dịch

(LĐTĐ) Với những người dân thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), thời khắc được gỡ bỏ lệnh cách ly là lúc họ vui mừng, phấn khởi được trở về cuộc sống mới, cùng niềm hân hoan khi đã đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên sau khi hết cách ly, chính quyền và người dân nơi đây vẫn nhắc nhở nhau nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.    
ha loi xa me linh do bo cach ly nhung khong chu quan lo la phong dich Bệnh nhân tái dương tính Covid-19, chỉ mang mảnh xác của virus SARS-CoV-2
ha loi xa me linh do bo cach ly nhung khong chu quan lo la phong dich Người nhập cảnh vào TP.HCM phải xét nghiệm 4 lần kiểm tra nCoV
ha loi xa me linh do bo cach ly nhung khong chu quan lo la phong dich 19 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 nào từ cộng đồng

Trò chuyện với người dân nơi đây, chúng tôi thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Ai nấy đều hồ hởi, vui mừng, lên kế hoạch cho những việc làm đầu tiên, sau khi thôn được gỡ bỏ cách ly y tế. Ngay trong đêm gỡ bỏ lệnh cách ly, những chiếc xe chở đầy hoa tươi đã rời khỏi thôn đi về các khu chợ.

ha loi xa me linh do bo cach ly nhung khong chu quan lo la phong dich
Người dân Hạ Lôi cầm cờ Tổ quốc bày tỏ sự vui mừng khi cuộc sống trở về nhịp bình thường. (Ảnh: Ngô Trần)

Nhớ lại những ngày đầu thực hiện cách ly y tế, ông Phạm Văn Vinh (người dân xóm Bàng, thôn Hạ Lôi) cho biết, đó là khoảng thời gian mà ông và toàn người dân trong thôn nhớ mãi.

“28 ngày qua là những ngày khó khăn của chúng tôi, ai cũng lo sợ, nghĩ mình và người thân trong gia đình có thể lây bệnh bất cứ khi nào nhưng không vì thế mà chúng tôi chán nản. Trong những ngày thực hiện cách ly, tôi thấy sự đoàn kết giữa người dân với lực lượng chức năng cùng đồng lòng vì nhiệm vụ lớn được thể hiện rất rõ ở từng cử chỉ, việc làm...

Những nhu phẩm thiết yếu đều được chuyển đến tận nhà để người dân hạn chế ra ngoài, yên tâm phòng dịch. Hết cách ly nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cảnh giác, cẩn trọng phòng dịch để giữ được thành quả quý giá này”.

Bên cạnh đó, để Hạ Lôi có được kết quả này, ông Vinh cảm ơn Thành phố đã quan tâm, đồng hành cùng người dân từ những ngày đầu có dịch cho đến khi kết thúc cách ly. Nhờ sự quan tâm đó, suốt 28 ngày qua, gia đình ông không gặp bất cứ khó khăn nào trong sinh hoạt. Sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền khi cung cấp lương thực, khử trùng và kiểm tra sức khỏe mỗi ngày đã khiến ông cảm thấy yên tâm.

Với ông, việc gỡ bỏ lệnh cách ly là niềm vui rất lớn, từ ngày mai, ông cùng bà con trong thôn đã có thể ra đồng, trở lại với công việc hàng ngày.

Cùng chung niềm vui, phấn khởi khi lệnh cách ly được gỡ bỏ nhưng những cán bộ địa phương nơi đây vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Mặc dù hết cách ly nhưng khối lượng công việc của họ vẫn không hề ít đi. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Nguyễn Nhân Mười, Trưởng xóm Bàng cho biết, những ngày qua, chính quyền địa phương đã bàn và đưa ra công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân trong tình hình mới.

“Dịch bệnh tạm được đẩy lùi, cách ly y tế được gỡ bỏ, đó là sự công nhận thành quả chống dịch của chính quyền địa phương và người dân. Tuy nhiên, đội phòng chống dịch trong thôn vẫn duy trì kiểm tra, kiểm soát sức khỏe của người dân hàng ngày. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc người dân không lơ là, chủ quan để giữ thành quả này, nghiêm túc phòng, chống không để dịch bệnh lây lan trở lại”, ông Mười chia sẻ.

Về công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mê Linh Tạ Quang Thái cho biết, trong thời gian thực hiện cách ly y tế, người dân trong xã đã chung sức, đồng lòng cùng tuân thủ thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch.

Theo ông Thái, dù được công bố kết thúc cách ly nhưng thành phố Hà Nội, huyện Mê Linh và chính quyền địa phương vẫn xác định thôn Hạ Lôi là địa bàn có nguy cơ cao về dịch bệnh, do đó sau ngày 6/5, từng người dân và chính quyền địa phương vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống ngăn ngừa sự bùng phát trở lại của dịch.

Địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Quyết định số 963/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch Covid-19".

“Lệnh cách ly được gỡ bỏ nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện chấp hành giãn cách xã hội, không tụ tập nơi đông người, giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang khi ra ngoài… Ngoài việc gỡ bỏ cách ly y tế sau 28 ngày thì chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát người dân cho đến khi trong xã không phát sinh, không còn những biểu hiện của dịch để tránh sự lây lan ra cộng đồng”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mê Linh khẳng định.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất

(LĐTĐ) Thông qua các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đã khích lệ công nhân lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc. Từ đó, khẳng định vai trò của Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Quyết liệt đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm

Quyết liệt đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm

(LĐTĐ) Thời gian qua, lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đường phố. Nhiều vụ việc và đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bị phát hiện ngăn chặn kịp thời.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.

Tin khác

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

(LĐTĐ) Trước sự việc gây xôn xao dư luận tại một trường học ở quận Hoàng Mai liên quan đến Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã có các văn bản nêu rõ ý nghĩa của phong trào này và đề nghị các đơn vị hiểu đúng, triển khai đúng, lưu ý không thu tiền dưới mọi hình thức.
Trình diễn nghệ thuật múa rồng đỉnh cao tại huyện Thanh Oai

Trình diễn nghệ thuật múa rồng đỉnh cao tại huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Ngày 14/4, Liên hoan nghệ thuật múa rồng mở rộng huyện Thanh Oai lần thứ II - năm 2024, diễn ra tại sân vận động xã Bình Minh. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, sự kiện tiêu biểu nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ hội Bình Đà Xuân Giáp Thìn 2024.
Nhân viên xe buýt kịp thời giúp người bị nạn

Nhân viên xe buýt kịp thời giúp người bị nạn

(LĐTĐ) Ngày 14/4, xe buýt mang biển kiểm soát 29B-19752, tuyến buýt 62 (Lộ trình Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Thường Tín) thuộc Trung tâm Tân Đạt, trong quá trình vận hành, nhân viên xe buýt đã trực tiếp giúp sơ cứu hành khách bị co giật và đưa đến bệnh viện để khám chữa.
Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn đi Hiệp Hòa

Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn đi Hiệp Hòa

(LĐTĐ) Tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đi Hiệp Hòa (Bắc Giang) đóng vai trò chiến lược để hình thành mạng lưới giao thông liên kết thành phố Hà Nội với tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận, hoàn thiện đường Vành đai 4 qua địa phận tỉnh Bắc Giang.
Đổi thay ở Kim Sơn

Đổi thay ở Kim Sơn

(LĐTĐ) Về với Kim Sơn những ngày này, người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng trước một diện mạo nông thôn hoàn toàn mới. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống tinh thần ngày càng được nâng cao, người dân phấn khởi khi quê hương đã trở thành một miền quê đáng sống, vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thị xã Sơn Tây.
Tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và phát triển nghề, làng nghề

Tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và phát triển nghề, làng nghề

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao bằng công nhận danh hiệu làng nghề, chứng nhận sản phẩm OCOP cấp Thành phố năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động