Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023

Sáng nay (28/9), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023; trưng bày, quảng bá sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm OCOP; vinh danh 10 sản phẩm tiêu biểu năm 2023 và giao lưu với phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo.
Sập bẫy kẻ mạo danh Công an, người phụ nữ bị lừa mất 13 chỉ vàng Kẻ hận tình, tấn công nhiều phụ nữ lĩnh hơn 13 năm tù Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội thăm, động viên các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Tham dự chương trình khai mạc Ngày hội có các đại biểu: Bà Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội; Tiến sĩ Đinh Việt Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia; Tiến sĩ Trần Duy Khanh - Viện trưởng Viện Đào tạo doanh nhân APEC, Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo Cuộc thi Ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Thủ đô;...

Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023
Vinh danh 10 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tiêu biểu năm 2023

Về phía Hội LHPN thành phố Hà Nội có: bà Lê Kim Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Hà Nội; bà Lê Thị Thiên Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội; bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội; bà Lê Quỳnh Trang - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô; đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, hiệp hội Thành phố;...

Đặc biệt còn có sự góp mặt của các nữ trí thức, nữ doanh nhân, nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nữ công chức, viên chức lao động, cán bộ, hội viên phụ nữ và phụ nữ có ý tưởng, sản phẩm sáng tạo năm 2023.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, bà Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển luôn là động lực, nguồn lực quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Với vị thế của Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế, Hà Nội luôn đi đầu trong phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hưởng ứng tích cực tinh thần Quốc gia khởi nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phát động, Thành phố đã quyết liệt trong chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

Khai mạc Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023
Đại biểu Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Hội LHPN Thành phố tham quan gian hàng khởi nghiệp sáng tạo.

Theo số liệu thống kê, 8 tháng đầu năm 2023, Hà Nội có 21,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 208,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,35% số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước.

“Ngày hội là dịp để chúng ta cổ vũ, động viên tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của phụ nữ Thành phố, tạo điều kiện cho các nhà quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và kết nối, hợp tác phát triển”, bà Lê Kim Anh bày tỏ.

Ngày hội “Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo” năm 2023 được tổ chức thiết thực, hiệu quả, với mong muốn khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của phụ nữ Hà Nội trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, đồng thời biểu dương, tôn vinh các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo và kết nối, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm sáng tạo, kết nối tuyển dụng lao động tạo việc làm cho phụ nữ và người lao động Thủ đô.

Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023
Ký văn bản thỏa thuận đồng hành hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ Ngày hội, 45 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất làng nghề tham gia trưng bày, trải nghiệm sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ thông minh, giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP tôn vinh sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Thủ đô. Trong đó, 10 gian hàng trưng bày ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Thủ đô được vinh danh năm 2023; 6 gian hàng sản phẩm thủ công, làng nghề; 12 gian hàng sản phẩm công nghệ cao, 9 gian hàng sản phẩm sáng tạo, sản phẩm OCOP và các gian hàng đăng ký tuyển dụng lao động.

Có 17 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động. Dự kiến 768 chỉ tiêu lao động với nhiều vị trí việc làm từ trình độ cao đến lao động phổ thông. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền về kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025, từ đó khơi dậy tiềm năng của phụ nữ Thủ đô trong tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, đồng thời, tạo cơ hội tăng thêm việc làm cho phụ nữ và người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Tại Ngày hội, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Hà Nội vinh danh 10 ý tưởng, sản phẩm sáng tạo năm 2023. 10 ý tưởng, sản phẩm sáng tạo được vinh danh là 10 dự án được lựa chọn từ Cuộc thi ý tưởng, sản phẩm sáng tạo. Đây là hoạt động định kỳ được triển khai hàng năm, là một nội dung quan trọng của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” giai đoạn 2018 - 2025, nhằm phát hiện và khích lệ động viên phụ nữ tự tin hiện thực hoá ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Khai mạc Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023
Đại biểu Hội LHPN Thành phố và Báo Phụ nữ Thủ đô tham quan khu trưng bày dự án khởi nghiệp sáng tạo Mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên, người tự kỷ và khuyết tật phát triển bền vững do chị Đào Thanh Hoàn sáng lập.

Năm 2023, Cuộc thi đã được triển khai, hướng dẫn thu hút trên 100 dự án ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề tham gia với rất nhiều ý tưởng, sản phẩm sáng tạo; 59 Dự án được lựa chọn tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa” do Hội LHPN Việt Nam phát động, trong đó có 4/4 giải tham gia vòng chung kết khu vực phía Bắc, có 1 dự án đạt giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích. 10 dự án ý tưởng được hội đồng bình chọn thành phố công nhận là dự án tiêu biểu, có tính khả thi và có tác động xã hội trong năm 2023.

Cũng tại Ngày hội đã diễn ra Lễ Ký văn bản thỏa thuận đồng hành hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp và Giao lưu phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo.

Ban Tổ chức cũng trao giải Cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cuộc thi được triển khai từ ngày 8/8 đến 8/9/2023 với sự tham gia của 18.901 lượt thí sinh dự thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho 11 tập thể (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích) và 18 cá nhân (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích) tham gia Cuộc thi.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động