Ngày 16/12/2023 sẽ khai mạc Giải bóng đá báo chí các tỉnh, thành lần thứ IX

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 16/12/2023, Giải bóng đá báo chí các tỉnh, thành lần thứ IX sẽ chính thức được khai mạc tại sân vận động Trung tâm Văn hóa - Thể thao Yên Hòa (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
Hà Nội: Rõ trách nhiệm, lộ trình, tiến độ khắc phục các tồn tại, hạn chế Bế mạc Giải bóng đá thường niên Hanoi Metro năm 2023 Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

Giải bóng đá báo chí các tỉnh thành là giải đấu thường niên, dành cho những người hoạt động, làm việc trong lĩnh vực báo chí tại Hà Nội. Đây là giải đấu được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực bóng đá và nghề nghiệp báo chí.

Trải qua 8 năm tổ chức, Giải bóng đá báo chí các tỉnh thành đã khẳng định được thương hiệu và sức hút với giới truyền thông báo chí nói riêng và người hâm mộ bóng đá nói chung. Năm nay, mong muốn giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng, đơn vị đăng cai Giải bóng đá báo chí các tỉnh, thành lần thứ IX là câu lạc bộ (CLB) Báo chí Hà Tây đã thuê Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện và Truyền thông FAG là đơn vị tư vấn và tổ chức độc lập. Với kinh nghiệm tổ chức nhiều giải bóng đá phong trào tại miền Bắc cũng như các giải bóng đá phủi ở thủ đô, cùng hệ thống quản lý giải đấu FAG League chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ mang tới cho giải đấu sự thành công và nhiều hình ảnh đẹp.

Giải bóng đá báo chí các tỉnh, thành lần thứ IX sẽ khai mạc ngày 16/12/2023
Giải bóng đá báo chí các tỉnh, thành đã bước sang "tuổi" thứ 9.

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, Giải bóng đá báo chí các tỉnh, thành lần thứ IX năm 2023 sẽ có sự góp mặt của 6 đội bóng gồm: Chủ nhà - CLB Báo chí Hà Tây, Đương kim vô địch - CLB Báo chí Nghệ Tĩnh, CLB Nhà báo Thanh Hóa, CLB Báo chí Nghệ An, CLB Báo chí Hải Dương và CLB Báo chí Nam Định.

Theo thể lệ của giải đấu, 6 đội sẽ được chia thành 2 bảng đấu. Các đội bốc thăm chia bảng. Mỗi bảng sẽ có 3 đội bóng, đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm. Đội nhất của hai bảng đấu sẽ giành vé vào thi đấu trận chung kết, tranh cúp vô địch. Hai đội nhì bảng sẽ tranh giải 3-4, hai đội thứ 3 của mỗi bảng sẽ thi đấu trận đấu phân hạng 5-6. Ở các trận phân hạng và chung kết, nếu hết 2 hiệp chính thức mà có kết quả hòa thì hai đội sẽ đá luân lưu 5 quả để chọn ra đội thắng.

Như vậy, mỗi đội bóng tham dự giải đấu sẽ thi đấu 3 trận, mỗi trận 2 hiệp, mỗi hiệp 30 phút, nghỉ giải lao giữa 2 hiệp 10 phút. Để các đội có thời gian cho các giải du đấu sắp tới, Ban tổ chức đã quyết định tổ chức giải trong 1 ngày. Với việc thi đấu trọn vẹn 1 ngày 3 trận, chắc chắn Giải bóng đá báo chí các tỉnh thành sẽ là giải đấu căng thẳng, hấp dẫn bậc nhất bóng đá phong trào Thủ đô.

Nhà báo Đinh Duy Hợi, Chủ tịch CLB Báo chí Hà Tây - đơn vị đăng cai giải đấu cho biết: “CLB Báo chí Hà Tây rất vinh dự khi được lựa chọn là đơn vị tổ chức giải Giải bóng đá báo chí các tỉnh, thành lần thứ IX năm 2023. Giải đấu với gần 10 năm tuổi này thể hiện truyền thống và sự gắn kết của những người làm báo, hoạt động trong lĩnh vực báo chí tại Thủ đô. Với tư cách là Trưởng Ban tổ chức, tôi xin hứa sẽ đem đến cho các đội một giải bóng tươi mới, chuyên nghiệp, đẹp mắt và thành công".

Giải bóng đá báo chí các tỉnh, thành lần thứ IX sẽ khai mạc ngày 16/12/2023
Giải bóng đá báo chí các tỉnh, thành lần thứ IX sẽ chính thức khai mạc sáng ngày 16/12/2023.

Chia sẻ về sự đổi mới của giải đấu năm nay, Nhà báo Đinh Duy Hợi thông tin, để đảm bảo sự công bằng cho các đội, năm nay đơn vị tổ chức sẽ tiến hành bài bản, từ khâu làm danh sách, kiểm soát cầu thủ, ngoại binh đến công tác tổ chức trận đấu, trọng tài,… Đây cũng là các điều kiện tiên quyết để Ban tổ chức thực hiện quay phát trực tiếp Lễ khai mạc, bế mạc và toàn bộ các trận đấu trên Fanpage Kết Nối Bóng Đá. Riêng lễ khai mạc, bế mạc sẽ có máy quay toàn cảnh, 4 góc cùng với hệ thống flycam. Các trận đấu sẽ có phóng viên phụ trách chụp ảnh, sau trận đấu có highlight phục vụ các đội.

“Với những đổi mới này, chắc chắn trong công tác chuẩn bị, tổ chức sẽ có nhiều bỡ ngỡ, gặp phải những khó khăn. Ban tổ chức mong muốn nhận được sự hỗ trợ, thông cảm, đồng lòng của tất cả các CLB, các đội bóng để giải đấu được tổ chức thành công”, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng tại cuộc họp báo, Bảng A gồm 3 đội bóng: CLB Báo chí Nghệ Tĩnh, CLB Báo chí Hải Dương và CLB Báo chí Nam Định. Bảng B được xem là bảng “tử thần” của giải đấu khi có sự góp mặt của 3 đội bóng nhiều duyên nợ: Đội bóng chủ nhà - CLB Báo chí Hà Tây, CLB Nhà báo Thanh Hóa và CLB Báo chí Nghệ An.

Sau thời gian dài chuẩn bị, Ban tổ chức đã hoàn thiện những công tác cuối cùng, đếm ngược thời gian để chờ thời điểm khai mạc giải đấu. Theo đó, Giải bóng đá báo chí các tỉnh, thành lần thứ IX năm 2023 sẽ chính thức được khai mạc lúc 7 giờ ngày 16/12/2023 tại sân vận động Trung tâm Văn hóa - Thể thao Yên Hòa (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Tin khác

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động