Công đoàn Công ty Cổ phần xây dựng Hà Khánh:

Nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động từ phong trào thi đua lao động giỏi

Trong xu thế hội nhập, nếu muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp không còn cách nào khác là phải không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động. Một trong những cách làm hay, hiệu quả chính là khuyến khích người lao động (NLĐ) nâng cao tay nghề từ phong trào thi đua lao động giỏi.
Các cấp Công đoàn cần tiếp tục linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành Mỗi Công đoàn cơ sở, một bản sắc thi đua Phong trào thi đua không thể thiếu Công đoàn cơ sở

Hiện nay xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu chất lượng cuộc sống của (NLĐ) phải ngày càng được nâng cao, điều đó đồng nghĩa với việc cần có đủ việc làm, tiền lương thu nhập phải đảm bảo xu hướng ngày càng tăng lên. Vì vậy, yếu tố quyết định cho việc tiết giảm chi phí, không phải việc giảm biên chế hay giảm lương, mà là phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng được năng suất lao động.

Bà Trần Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng Hà Khánh cho biết, trong những năm qua, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật như xây dựng hệ thống cơ sở nhà xưởng khang trang, hiện đại, ứng dụng tin học, tự động hóa hầu hết công đoạn quản lý, Công ty cổ phần xây dựng Hà Khánh đặc biệt quan tâm đến việc phát động thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo, hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ).

Nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động từ phong trào thi đua lao động giỏi
Công đoàn Công ty cổ phần Xây dựng Hà Khánh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

“Chúng tôi xác định, vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp là phải thúc đẩy được phong trào đi lên, đồng thời tạo nét riêng của công đoàn, không bị lẫn với hoạt động của chính quyền và phải thực sự hữu ích cho sản xuất kinh doanh của đơn vị”, bà Trần Thị Hằng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng Hà Khánh, thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của các cá nhân và tập thể. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho tổ chức Công đoàn là làm sao để NLĐ tích cực, tự nguyện tham gia phong trào.

Sáng kiến, sáng tạo không phải chỉ là những công trình nghiên cứu tầm cỡ, nó còn là việc hợp lý hóa công việc hàng ngày của mỗi người sao cho tiết kiệm thời gian, chi phí và có hiệu quả nhất. Vì vậy việc thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo là dành cho mọi đối tượng lao động, càng nhiều người tham gia thì kết quả càng cao. Muốn như vậy Công đoàn phải giúp NLĐ hiểu rõ về phong trào, tạo được những điều kiện thuận lợi nhất để mọi cá nhân phát huy được khả năng của mình.

Xuất phát từ việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của NLĐ và tình hình thực tiễn, Công đoàn Công ty đã xác định những mục tiêu rất cụ thể, đó là: Động viên, khích lệ được tinh thần của NLĐ. Có thể công việc chuyên môn rất vất vả, việc tìm tòi, nghiên cứu đòi hỏi thời gian công sức, nhưng nếu được đánh giá, nhìn nhận họ sẽ có thêm động lực để cố gắng.

Nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động từ phong trào thi đua lao động giỏi
Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng Hà Khánh bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm đổi mới, hướng về NLĐ

Bên cạnh đó, phải tạo được những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cũng như các điều kiện cần thiết khác để NLĐ có thể thực hiện những ý tưởng sáng tạo của mình. Tạo được môi trường, những sân chơi để NLĐ có điều kiện trau dồi kinh nghiệm, thể hiện khả năng của bản thân. Xuất phát từ mục tiêu đó, Công đoàn Công ty đã có những giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo.

Công đoàn Công ty đã tổ chức tuyên truyền, vận động, phát động thi đua, động viên CNLĐ phát huy tính năng động, sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, tiếp thu và ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến. Việc tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức và đảm bảo tới từng phòng ban nghiệp vụ, từng phân xưởng và từng NLĐ.

Công đoàn cùng với chính quyền tạo những điều kiện tốt nhất để NLĐ có thể nghiên cứu và thực nghiệm sáng kiến của mình: hỗ trợ về thời gian, chi phí, mặt bằng. Chủ động phát hiện, biểu dương khen thưởng, đồng thời đề xuất, tham gia, phối hợp với chính quyền có các hình thức động viên thiết thực như: Khen thưởng sáng kiến định kỳ hàng năm, khen thưởng đột xuất; tổng kết, biểu dương, tôn vinh, tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm cho cá nhân có nhiều đóng góp.

Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng Hà Khánh chia sẻ: “Để phong trào thực sự có kết quả thì phương pháp triển khai là hết sức quan trọng.

Đối với chính quyền thì thông thường sử dụng mệnh lệnh hành chính, nhưng đối với Công đoàn phải đi sâu sát để hiểu tâm tư nguyện vọng của NLĐ, phải thiên về giá trị tinh thần, tuyên truyền, vận động, động viên, khích lệ. Và việc động viên không chỉ là động viên suông, phải hết sức thiết thực, đem lại cho NLĐ cả giá trị tinh thần lẫn vật chất.

Tổ chức Công đoàn phải chủ động trong tham gia, phối hợp với chính quyền để ai làm tốt thì được đánh giá, ghi nhận, làm lợi thì phải được thưởng xứng đáng, có như vậy NLĐ mới tích cực thi đua, ủng hộ để phong trào thành công”.

Đặc biệt là mọi sáng kiến lớn, nhỏ đều được trân trọng, dù đó là sáng kiến của lãnh đạo, kỹ sư, chuyên viên hay của CNLĐ trực tiếp. Công đoàn luôn theo sát, phát hiện động viên, khích lệ kịp thời, chú trọng quan tâm đến đối tượng công nhân trực tiếp, với những cá nhân có khả năng, có tư duy và có nhiều công trình nghiên cứu, Công đoàn đề nghị với chính quyền bố trí vào vị trí công việc phù hợp hơn để họ có thể phát huy sở trường.

Ngoài ra, Công đoàn Công ty còn tổ chức các hoạt động, tạo ra các sân chơi để đông đảo người lao động được tham gia, được trau dồi nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Với đặc thù là một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng. Công đoàn Công ty đã lựa chọn hình thức hoạt động phù hợp, để làm sao thu hút được càng nhiều càng tốt số lao động tham gia.

Phối hợp với chính quyền tổ chức nhiều phong trào gắn với sản xuất kinh doanh như: Phát động thi đua thực hiện văn minh thương mại, tổ chức Hội thi thợ giỏi, Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi… Qua các hoạt động này, NLĐ được nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có dịp để bộc lộ những khả năng của bản thân, từ đó thêm tự tin, bản lĩnh. Hiệu quả công việc sau khi tham gia các cuộc thi được nâng cao rõ rệt.

Có thể nói, trong suốt những năm vừa qua, tổ chức Công đoàn đã góp phần quan trọng trong việc tập hợp, thu hút được đông đảo NLĐ tham gia tích cực phong trào thi đua. Trong 5 năm, toàn Công ty đã có nhiều sáng kiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh, làm lợi cho Công ty hàng chục tỷ đồng.

Đặc biệt trong số đó có tới trên 30% sáng kiến là của CNLĐ trực tiếp. Có những sáng kiến không chỉ được tính bằng tiền, mà nó còn đem lại những giá trị xã hội nhất định. Đã có nhiều tấm gương tiêu biểu được Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương.

Với những cố gắng trong việc phát triển Công đoàn lớn mạnh, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty cổ phần Xây dựng Hà Khánh đã nhận được Bằng khen, Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp, ngành.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động