Mục sở thị Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nghe cảm nhận thật từ người dân, du khách
Không gian thoáng đãng, tươi tắn
Không gian mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vừa hoàn thành giai đoạn 1 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Trải dài bên Hồ Gươm, quảng trường như được “thay áo mới” với không gian thoáng đãng, cảnh quan được sắp xếp hài hòa, tạo cảm giác vừa hiện đại, vừa gắn bó với hồn cốt phố cổ.
![]() |
| Nhiếp ảnh gia Lê Văn Minh chụp ảnh tại khu vực Quảng trường sáng 11/9. |
Những dãy ghế đá, thảm cây xanh, hệ thống chiếu sáng và lối đi rộng rãi khiến nơi đây trở thành điểm hẹn lý tưởng để dạo chơi, chụp ảnh hay đơn giản chỉ là ngồi ngắm dòng người qua lại trong tiết trời thu. Dù công trình mới chỉ hoàn thành giai đoạn đầu, nhiều hạng mục tiếp tục được triển khai, song người dân Thủ đô đã bày tỏ sự hài lòng và phấn khởi.
Nhiếp ảnh gia Lê Văn Minh - người đã gắn bó gần 40 năm với Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực Hồ Hoàn Kiếm chia sẻ rằng, ông rất hài lòng với diện mạo mới nơi đây. “Khoe” những bức ảnh tư liệu từ hàng chục năm trước, ông kể: “Tôi là bộ đội xuất ngũ, học nhiếp ảnh và làm nghề từ năm 1985. Gần như mọi thay đổi quanh Hồ Gươm, tôi đều ghi lại qua ống kính của mình”.
![]() |
| Nhiếp ảnh gia Lê Văn Minh đứng ở khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1987. |
Theo ông Minh, việc Hà Nội vừa cải tạo lại quảng trường là một bước tiến quan trọng, mang lại không gian khang trang, thoáng đãng. “Cái gì cũng phải làm từng bước, thậm chí qua nhiều thế hệ. Giờ đây, chúng tôi không còn những góc chụp quen thuộc như Hàm Cá Mập nữa, nhưng đổi lại là sự rộng mở, thoáng đãng - đó mới là điều quý giá nhất với những người làm nhiếp ảnh”.
Ông cho rằng không gian thoáng đãng luôn là đẹp nhất, vừa tôn lên cảnh quan Hồ Gươm, vừa tạo cảm hứng sáng tác cho nghệ sĩ. Trong tương lai, ông kỳ vọng thành phố tiếp tục mở rộng các không gian công cộng khác. Riêng với khu vực quảng trường, ông góp ý nên đẩy lùi hàng hoa vào trong một chút, để vừa giữ vẻ đẹp quảng trường, vừa tránh ùn tắc. “Dù sao, sau nhiều năm chứng kiến và gắn bó, tôi thấy quảng trường hôm nay đã đẹp hơn, rộng rãi hơn, và đó là điều khiến tôi thực sự vui mừng”, ông Minh khẳng định.
![]() |
| Bạn trẻ Thanh Tú. |
Đang hướng dẫn khách du lịch tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, bạn Thanh Tú, cựu sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân bày tỏ: “Tôi thấy không gian này khá mới mẻ. Trước đây khách du lịch mình đã khá quen với hình ảnh Hàm Cá Mập, thậm chí còn cảm thấy thân quen. Tuy nhiên, về mỹ quan đô thị, tôi thấy sau khi phá đi, không gian rộng hơn rất nhiều. Đặc biệt là phần đường đã được chia lại, phần không gian đi bộ rất rộng để cho du khách chụp ảnh, đi dạo, chụp ảnh phố cổ…. an toàn hơn rất nhiều.
Sáng nay tôi đi qua thấy trên màn hình lớn có chiếu hình ảnh du lịch, đó là cách truyền thông thông tin khá hữu ích, vì khu vực này có rất nhiều du khách. Theo tôi, không chỉ qua báo đài mà qua cách kênh truyền thông như thế này sẽ giúp du khách tiếp cận thông tin nhiều hơn, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và thu hút du lịch.
Với một số ý kiến cho rằng “phá cũ, làm mới” nhưng “chưa tới”, thì tôi nghĩ rằng, cần có thêm thời gian để mọi người làm quen với diện mạo mới này. Tuy nhiên, hiện nay phần quy hoạch vẫn chưa xong, tôi tin vào thời gian tới, Thành phố sẽ có những thiết kế riêng cho khu vực này để vừa thoán đãng, hiện đại vừa hài hoà với không gian vốn có của Hà Nội”.
![]() |
| Chị Tố Nga. |
Cùng với những người bạn đến quảng trường và khu vực Hồ Hoàn Kiếm chụp ảnh, chị Tố Nga (một người dân sống ở khu vực Ngoại giao đoàn) chia sẻ: “Tôi thấy việc tháo dỡ để làm một không gian đẹp như thế này là rất phù hợp. Hiện nay có nhiều du khách và người dân đến chiêm ngưỡng, vui chơi, có một không gian như thế này rất tốt.
Tuy nhiên, với nhiều ý kiến trái chiều của người dân, tôi cho rằng đó là cảm quan của mỗi người, và chúng ta nên trải nghiệm thực tế mới cảm nhận rõ hơn và thấu hiểu hơn. Riêng với tôi, tôi thấy sự thay đổi không gian như thế này rất hợp lý, đặc biệt là không gian thoáng đãng và tươi tắn. Và ở giai đoạn tiếp theo tôi hy vọng khu vực này dù có thay đổi thế nào cũng vẫn sẽ mang nét Hà Nội - Hồ Gươm”.
![]() |
| Lê Thanh Tú đang giúp du khách mua một chiếc quạt có in hình phong cảnh Việt Nam. |
Có thể thấy, dù mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1, nhưng diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã nhanh chóng tạo được sức hút mạnh mẽ đối với người dân và du khách. Từ những nhiếp ảnh gia gắn bó nhiều năm, những bạn trẻ làm du lịch cho tới người dân bình thường, tất cả đều bày tỏ sự hài lòng với không gian rộng mở, khang trang, gợi nên cảm giác vừa hiện đại vừa gần gũi.
Đây không chỉ là bước chuyển mình về cảnh quan đô thị, mà còn cho thấy nỗ lực của Hà Nội trong việc tạo dựng một không gian văn hóa - du lịch xứng tầm, đáp ứng mong mỏi của cộng đồng. Trong tương lai, khi các hạng mục tiếp theo hoàn thiện, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua, góp phần khẳng định thương hiệu Hồ Gươm - trái tim của Thủ đô.
![]() |
| Chị Tố Nga chụp ảnh tại quảng trường cùng những người bạn sáng 11/9. |
Đã đến lúc nhường chỗ cho diện mạo văn minh hơn
Chuyên gia văn hóa Phùng Hoàng Anh cho rằng, việc phá bỏ công trình “Hàm Cá Mập” - vốn tồn tại hàng chục năm - là một quyết định dũng cảm nhưng cần thiết. Ông phân tích: “Đúng là trong tâm thức nhiều người, hình ảnh Hàm Cá Mập đã trở thành một phần quen thuộc, gắn liền với ký ức của bao thế hệ khi đi qua Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Tuy nhiên, kiến trúc đó vốn chưa thực sự phù hợp với không gian văn hóa đặc biệt của Hồ Gươm. Đã đến lúc chúng ta phải mạnh dạn thay đổi, để có một diện mạo mới văn minh, hiện đại mà vẫn gìn giữ được hồn phố cổ”.
![]() |
| Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hôm nay rộng rãi, thoáng đãng. |
Theo ông Phùng Hoàng Anh, mọi đô thị đều phải trải qua quá trình “cũ kỹ rồi đổi thay”. Việc làm mới không gian công cộng không có nghĩa là phủ nhận những giá trị cũ, mà là cách để thành phố thích ứng với yêu cầu phát triển của đời sống đô thị và kỳ vọng của người dân. “Hàm Cá Mập đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, tạo dấu ấn trong một giai đoạn phát triển nhất định. Nhưng khi nhu cầu thẩm mỹ, sinh hoạt cộng đồng, du lịch thay đổi, không gian ấy cần được bố trí lại, khoác lên tấm áo phù hợp hơn”, ông nhấn mạnh.
Ông Phùng Hoàng Anh cũng cho rằng, yếu tố cân bằng giữa hiện đại và truyền thống rất quan trọng trong quá trình cải tạo. Các hạng mục trang trí, từ hệ thống chiếu sáng, ghế nghỉ đến cách bố trí cây xanh, đều được tính toán để làm nổi bật vẻ đẹp cổ kính của phố phường Hà Nội, đồng thời tạo cảm giác thân thiện, gần gũi cho du khách.
“Điều quan trọng nhất là không gian mới phải hòa nhịp với cảnh quan Hồ Gươm, không gây lạc lõng, mà tạo cảm giác giao thoa tinh tế. Khi người ta ngồi xuống ghế đá, nhìn ra hồ, vẫn thấy mình được kết nối với hơi thở xưa cũ của Thăng Long nghìn năm, nhưng lại trong một bối cảnh chỉnh chu, văn minh của thế kỷ 21”, ông phân tích.
![]() |
| Dải phân sách bằng trụ kia được nhiều người dân khuyến nghị đẩy lùi vào một chút. |
Với tầm nhìn đó, ông Phùng Hoàng Anh bày tỏ sự tin tưởng rằng, diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ trở thành một điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn bậc nhất. Nơi đây không chỉ là nơi để người dân Thủ đô tản bộ, nghỉ ngơi, mà còn là một “sân khấu mở” cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cộng đồng, góp phần khơi dậy tình yêu Hà Nội trong mỗi người.
“Chúng ta hoàn toàn có thể hình dung, vào mỗi mùa lễ hội hay dịp cuối tuần, quảng trường mới sẽ là nơi giao lưu âm nhạc đường phố, triển lãm nghệ thuật, nơi mà người dân và du khách quốc tế cùng hòa mình vào nhịp sống sôi động, nhưng vẫn chan chứa hồn cốt Hà Nội”, chuyên gia bày tỏ.
Có thể thấy, diện mạo hôm nay không chỉ là việc phá bỏ cái cũ để dựng cái mới, mà còn ở chỗ đã lắng nghe mong muốn của cộng đồng, để tạo ra một không gian chung mà mọi người đều cảm thấy gắn bó. Khi bước chân qua quảng trường, thấy ánh mắt người dân rạng rỡ, thấy khách du lịch dừng lại chụp hình, thấy trẻ con vui chơi an toàn, thì đó chính là minh chứng rõ nhất cho tính đúng đắn của quyết định đổi thay.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Tin khác
Công an Hà Nội: Hàng nghìn ngày lương và nhu yếu phẩm hướng về đồng bào vùng lũ
Tôi yêu Hà Nội 26/11/2025 12:56
Chuyện những nhà giáo tâm huyết
Tôi yêu Hà Nội 26/11/2025 10:17
Xã Ba Vì lan tỏa nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của người Việt
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 16:06
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 15:08
Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Tôi yêu Hà Nội 24/11/2025 15:04
Công an phường Tây Hồ góp phần lan tỏa "Nghĩa tình đồng bào"
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 20:47
Phường Thanh Liệt chung tay hướng về đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 19:00
Xã Đại Thanh chung sức ủng hộ đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần đoàn kết
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 19:00
Thành phố Hà Nội hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa, lũ
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 16:37
Tùng Thiện phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục mưa lũ
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2025 13:08








