Mô hình "3V" vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam là Công đoàn cơ sở doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa tổ chức mô hình “3V”: Vì công nhân lao động; Vì tổ chức Công đoàn; Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thời gian qua, Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình với chuỗi hoạt động không ngừng nghỉ.
Đẩy mạnh thi đua trong đoàn viên, người lao động Lan tỏa các điển hình tiên tiến trong hoạt động nữ công

“Lá cờ đầu” trong các hoạt động công đoàn

Đây là đánh giá của ông Ngô Thế Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa về Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam. Ông Thế Anh cho rằng, Công đoàn này có rất nhiều hoạt động sáng tạo, điển hình, cần được nhân rộng. Còn chị Vũ Thị Mai Loan - Chủ tịch Công đoàn Công ty bày tỏ ngắn gọn: “Công đoàn đang cố gắng làm được những gì tốt nhất cho người lao động, cho doanh nghiệp”.

Mô hình
Đại diện các bộ phận sản xuất ký kết giao ước thi đua với sự chứng kiến của lãnh đạo công đoàn cấp trên.

Ghi nhận thực tế tại công ty mới thấy, việc “làm được những gì tốt nhất” ấy là cả một chuỗi kế hoạch, hoạt động chăm lo cho người lao động được xây dựng bàn bản, chu đáo của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành sát sao của Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và Các khu công nghiệp.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam hiện có gần 8.000 đoàn viên, sinh hoạt tại 170 tổ Công đoàn. Hằng năm, Công đoàn thương lượng, tham mưu với Ban giám đốc ký kết hợp đồng lao động, xây dựng thang bảng lương và Thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi cho người lao động.

Đến nay, toàn thể người lao động của Công ty đều được đóng bảo hiểm xã hội, công việc ổn định và mức thu nhập khá. Công ty thực hiện khá nhiều các chính sách hỗ trợ cho người lao động. Đơn cử như: Phụ cấp chuyên cần 280.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ xăng xe 15.000 đồng/ngày; hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ dưới 72 tháng tuổi 50.000 đồng/tháng/cháu; hỗ trợ tiền nhà trọ 150.000 đồng/tháng; hỗ trợ tiền ăn ca 20.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ cho người lao động biết ngoại ngữ từ 200.000 đến 3.000.000 đồng/tháng; thực hiện phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ,…

Công ty thực hiện thưởng lương tháng 13 cho người lao động. Công đoàn cũng thương lượng với Ban giám đốc tăng tiền thưởng cho người lao động vào các dịp lễ, Tết, đảm bảo các chế độ chính sách năm sau cao hơn năm trước. Với số lượng công nhân lao động nhiều thì tổng chi phí các khoản lương, phụ cấp, thưởng là khá lớn.

Hằng tháng, Công ty thực hiện bài bản việc thanh toán tiền lương, chế độ thai sản, ốm đau; trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động; đảm bảo an toàn vệ sinh động, phòng chống cháy nổ; đảm bảo môi trường sản xuất xanh - sạch - đẹp. Công đoàn phối hợp tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật lao động, an toàn lao động và tác phong công nghiệp cho người lao động. Công đoàn cũng tham gia sát sao trong việc xây dựng nội quy, quy chế của công ty, tuyển dụng lao động,...

Bên cạnh đó, Công đoàn phát động các phong trào thi đua; khích lệ công nhân lao động có nhiều sáng kiến đổi mới trong lao động sản xuất, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, qua đó phối hợp tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến. Đồng thời, thực hiện mô hình Góc văn hóa công nhân để bố trí không gian cho công nhân vui chơi, giải trí, tổ chức sinh nhật, đọc sách, chơi các môn thể thao, trưng bày tủ áo dài cho, mượn; mô hình Tổ bà bầu và nuôi con nhỏ nhằm tập hợp các chị em để cùng sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ, tập huấn các kiến thức về thai sản và nuôi con nhỏ.

Đi cùng với chăm lo, nâng cao đời sống vật chất cho người lao động, Công đoàn Công ty luôn quan tâm, coi trọng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động bằng chuỗi hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hằng năm. Đặc biệt, Công đoàn đã làm tốt công tác vận động đoàn viên, người lao động chung tay, quyên góp ủng hộ người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hằng tháng, Công đoàn đều phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 2.500.000 đồng/người/lần.

Đạt được những mục tiêu vì “yêu” công đoàn

Là những cán bộ Công đoàn kiêm nhiệm, thời gian chủ yếu làm công tác chuyên môn, thế nhưng các cán bộ Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam luôn đoàn kết, đồng thuận, tâm huyết, trách nhiệm, hết mình vì công việc; luôn trăn trở, tìm tòi, đổi mới trong các hoạt động để thu hút đoàn viên tham gia, để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Đảm nhận vị trí Chủ tịch Công đoàn Công ty khi còn khá trẻ, đến nay đã được 12 năm, thế nhưng chị Vũ Thị Mai Loan - Chủ tịch Công đoàn Công ty vẫn thừa nhận rằng, công việc này thực sự rất áp lực bởi công ty đông công nhân lao động thì quan hệ lao động luôn phức tạp, đòi hỏi Công đoàn cơ sở phải làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và cán bộ công đoàn phải thực sự có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, bản lĩnh để làm tốt vai trò được giao. Luôn nhận thấy áp lực, thử thách để nỗ lực vượt qua, phấn đấu vươn lên; đồng thời cũng hiểu được niềm tin yêu của công nhân lao động dành cho mình để thấy vinh dự, tự hào, được tiếp thêm động lực. Điều đáng ghi nhận là Công đoàn cũng luôn nhận được sự quan tâm, lắng nghe, tạo điều kiện, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Ban Giám đốc Công ty.

Chị Vũ Thị Mai Loan phấn khởi chia sẻ, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, Công đoàn đã làm được một việc rất ý nghĩa, mang lại niềm vui trọn vẹn cho công nhân về thưởng Tết. Đó là các năm trước, những công nhân bị phạt hằng tháng, hằng ngày, chẳng hạn như 5 phiếu phạt khiển trách hay 3 phiếu phạt kéo dài thì sẽ cắt hẳn tiền thưởng Tết, đến năm nay, sau 4 năm Công đoàn kiên trì, kiến nghị, đối thoại, công ty đã đồng ý trừ thưởng theo các phiếu phạt, chẳng hạn 5 phiếu phạt trừ 100.000 đồng, không còn cắt hết 1 tháng lương thưởng Tết.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi: “Chắc sẽ còn nhiều kiến nghị, đề xuất phía trước để tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, phát triển, và Công đoàn sẽ cần nâng cao hơn nữa khả năng thương lượng, đối thoại?”.

Chị Vũ Thị Mai Loan bày tỏ: “Chắc chắn rồi, vì “yêu” Công đoàn nên đã gắn bó, gắn bó rồi sẽ kiên trì theo đuổi những mục tiêu”.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam là Công đoàn cơ sở doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa tổ chức mô hình “3V” gồm: Vì công nhân lao động; Vì tổ chức Công đoàn; Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động