Mặt trận Tổ quốc xã Sóc Sơn: Bồi đắp khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương

Ngày 22/9, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Sóc Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bà Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tới dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Khởi tố 4 đối tượng trong vụ chôn lấp 1.623 tấn xỉ chì thải tại Sóc Sơn Phát triển Sóc Sơn thành đô thị hiện đại phía Bắc Thủ đô

Báo cáo chính trị trình Đại hội nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các xã trước sắp xếp, nay là xã Sóc Sơn đã vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai toàn diện các nội dung, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được triển khai sâu rộng, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 đến với đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

MTTQ các cấp đã đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phối hợp huy động nguồn lực xã hội hoá ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng; thực hiện công tác an sinh xã hội, vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão Yagi với số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Hơn 1 tỷ đồng cũng đã được MTTQ các cấp vận động hỗ trợ cho 1.969 lượt người thuộc các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách; khám chữa bệnh đối với người có công; hỗ trợ xây, sửa 17 ngôi nhà Đại đoàn kết…

Mặt trận Tổ quốc xã Sóc Sơn: Bồi đắp khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương
Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đặc biệt, MTTQ các cấp đã tích cực vận động Nhân dân phát huy dân chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận trong việc sáp nhập địa giới hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp chính quyền thực hiện tốt hơn phương châm “gần dân, sát dân”.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thủ đô và xã Sóc Sơn đứng trước giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi công tác Mặt trận xã phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sóc Sơn tiếp tục bồi đắp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Mặt trận Tổ quốc xã Sóc Sơn: Bồi đắp khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương
Đoàn đại biểu các tầng lớp Nhân dân xã Sóc Sơn chúc mừng Đại hội.

“Mặt trận phải thật sự trở thành trung tâm đoàn kết, gần dân, sát dân, là địa chỉ tin cậy lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận, tham mưu cấp uỷ, phối hợp với chính quyền có giải pháp tạo sự đồng thuận thật sự trong Nhân dân ngay từ cơ sở…”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sóc Sơn cần chủ động đổi mới cách thức tổ chức các phong trào, các cuộc vận động, để mỗi người dân trong xã đều thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và vinh dự của mình trong công cuộc xây dựng xã giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tiếp tục vận động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội; xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, điển hình tiên tiến trong cộng đồng dân cư, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống để xã Sóc Sơn thực sự là địa bàn an toàn, sạch, đẹp, văn minh.

Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân (yêu cầu đặt ra là không để người dân muốn nói mà không có ai nghe, Mặt trận phải là nơi lắng nghe dân nói, giảm bức xúc trong Nhân dân, tham mưu cấp uỷ và góp ý với chính quyền để hoàn thiện hơn về thể chế, làm động lực phát triển địa phương); nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, thực hiện kỷ cương, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Mặt trận Tổ quốc xã Sóc Sơn: Bồi đắp khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương
Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sóc Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát huy những kết quả đạt được sau sáp nhập đơn vị hành chính, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận để phù hợp với bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số; tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tròn vai, thuộc bài”;

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, mở rộng thành viên là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai tầng xã hội, đóng góp cho quá trình triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ của MTTQ, để MTTQ thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sóc Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sóc Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Sóc Sơn lần thứ I cũng đã thực hiện hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo đúng về số lượng và cơ cấu được phân bổ.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Ý nghĩa sinh hoạt chuyên đề tại Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Ý nghĩa sinh hoạt chuyên đề tại Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chiều 15/1, Chi bộ Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội (Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội) tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề, giáo dục truyền thống tại Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”.
3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam theo hướng “Tinh gọn - Hiệu lực - Hiệu quả”. Trong nhiệm kỳ mới (2025 - 2030), Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá và 10 chỉ tiêu phấn đấu.
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”

Trong không khí phấn khởi và tự hào kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), tối ngày 18/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Tỏa sáng đại đoàn kết” chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Chia sẻ về chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết: “Chúng ta đang cùng nhau xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số; trong đó, MTTQ cũng không ngoài cuộc. MTTQ Việt Nam Thành phố có thể đi sau nhưng sẽ không bao giờ về sau”.
Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự tham dự của 345 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân: Trí thức, tướng lĩnh, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, đại diện cộng đồng doanh nhân, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Thủ đô.
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ Nhất, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự đồng thuận nhất trí cao, đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược

Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược

Sáng 18/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Danh sách 126 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Danh sách 126 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí danh sách Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII gồm 126 vị.
Khai mạc Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết, sáng tạo” và ra mắt ứng dụng Mặt trận số Thủ đô

Khai mạc Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết, sáng tạo” và ra mắt ứng dụng Mặt trận số Thủ đô

Sáng nay (18/11), trước giờ diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã thực hiện nghi lễ Khởi động Phần mềm “Mặt trận số” trên App iHanoi và Khai mạc triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết sáng tạo”.
TRỰC TUYẾN: Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng nay (18/11), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện là ngày hội lớn của Nhân dân Thủ đô, nơi sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của MTTQ Việt Nam Thành phố trong nhiệm kỳ tới.
Xem thêm
Phiên bản di động