Mang Xuân sớm tới đoàn viên, người lao động Hanoi Metro

(LĐTĐ) Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhằm thiết thực chăm lo, mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động, chiều 3/1, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng tới thăm, tặng quà Tết và động viên đoàn viên là công nhân lao động thuộc Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro). Cùng dự có Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội.
Ấm lòng đoàn viên, người lao động Hanoi Metro Sẵn sàng phương án phục vụ người dân Hanoi Metro: Chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đời sống tinh thần cho công nhân lao động

Tạo dựng thói quen đi lại văn minh

Báo cáo với Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng và đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Hanoi Metro cho biết, đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước cũng như thành phố Hà Nội.

Mang Xuân sớm tới đoàn viên, người lao động Hanoi Metro
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố mang Xuân sớm tới đoàn viên, người lao động Hanoi Metro.

Ngay từ khi đi vào hoạt động, Hanoi Metro luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và sự hỗ trợ hiệu quả của các Sở, ngành liên quan. Bên cạnh đó là sự ủng hộ, chia sẻ của người dân, sự góp sức, đồng lòng của cán bộ công nhân viên Hanoi Metro.

Theo đại diện Hanoi Metro, tuyến Cát Linh - Hà Đông đã vận hành an toàn, vận chuyển được trên 9,1 triệu hành khách. Đến nay mỗi ngày tàu đã vận chuyển được từ 25.000 - 32.000 lượt hành khách (tăng gấp 3 lần), thậm chí trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022, có ngày tàu điện đã vận chuyển được hơn 55.000 lượt hành khách.

Kết quả này đã phần nào cho thấy, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã và đang làm tốt vai trò phương thức vận tải công cộng nhanh, khối lượng lớn, nhiều tiện ích, văn minh, hiện đại và chiếm được lòng tin của nhân dân.

Mang Xuân sớm tới đoàn viên, người lao động Hanoi Metro
Đoàn viên, người lao động Hanoi Metro phấn khởi đón nhận những phần quà từ LĐLĐ Thành phố.

“Bên cạnh những thuận lợi, với tinh thần cố gắng và sự quyết tâm của các cán bộ, công nhân viên, Hanoi Metro cũng đồng thời nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội và Công đoàn ngành GTVT Hà Nội. Nhờ sự ủng hộ này, Công ty đã vượt qua được những giai đoạn hết sức khó khăn và đạt được những kết quả như ngày hôm nay”, ông Nguyễn Văn Ngọc nhấn mạnh.

Chăm lo, động viên đoàn viên dịp Xuân về

Trực tiếp thăm hỏi và động viên người lao động Hanoi Metro, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã động viên đoàn viên, người lao động Công ty khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, tàu Cát Linh - Hà Đông khi đi vào vận hành đã làm thay đổi thói quen đi lại và đang từng bước tạo dựng văn hóa tham gia giao thông của người dân Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại.

Mang Xuân sớm tới đoàn viên, người lao động Hanoi Metro
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội và Ban Lãnh đạo Hanoi Metro trao tặng quà cho người lao động.

Đặc biệt, trong bối cảnh tất cả chuyên gia tư vấn, hỗ trợ vận hành người nước ngoài đã kết thúc nhiệm vụ theo hợp đồng và về nước. Các công việc từ lái, vận hành tàu, đến xử lý các tình huống đều do đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Hanoi Metro đảm nhiệm. Đội ngũ này cũng chính là lực lượng nòng cốt để tiếp tục đứng ra tiếp nhận, vận hành dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội khi hoàn thành. Đây cũng là lực lượng nòng cốt hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ vận hành tuyến tàu đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên. Đây là điều rất đáng động viên và ghi nhận.

“Với Công đoàn ngành GTVT Hà Nội có một đơn vị rất mới mang tên Hanoi Metro. Bản thân tôi đã trải nhiệm nhiều lần trên tuyến Cát Linh - Hà Đông và tôi đánh giá rất cao cung cách ứng xử, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên Hanoi Metro. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên Hanoi Metro đã vận hành và đem đến sự phục vụ tốt cho người dân, cụ thể hóa chính sách của Thành phố về phát triển giao thông công cộng, góp phần tạo dựng hình ảnh giao thông công cộng văn minh”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng chia sẻ.

Mang Xuân sớm tới đoàn viên, người lao động Hanoi Metro
Nhân viên nhà ga nhiệt tình hướng dẫn các bước thao tác phục vụ người dân khi mua vé.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã gửi lời chúc tới toàn thể người lao động đơn vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều thành công. Đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm chu đáo tới người lao động về điều kiện làm việc, an toàn lao động đồng thời thiết thực chăm lo vật chất, động viên tinh thần cho người lao động trong dịp Tết đến, Xuân về.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm của LĐLĐ Thành phố nói chung, cá nhân Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng nói riêng dành cho Công đoàn ngành GTVT Hà Nội và đội ngũ đoàn viên Hanoi Metro, bà Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, cho biết, sự động viên trực tiếp này đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần lớn cho đội ngũ người lao động, đặc biệt là khi Xuân đã cận kề.

Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng khẳng định, thời gian tới Công đoàn ngành sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hanoi Metro trong công tác Công đoàn cũng như đồng hành cùng đơn vị trong việc tiếp nhận, vận hành tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Chia sẻ cảm xúc sau khi đón nhận những phần quà từ LĐLĐ Thành phố, chị Thân Thị Mai Anh, thuộc bộ phận Vận hành ga, tuyến Cát Linh - Hà Đông cho biết, khi đón nhận những phần quà từ tổ chức Công đoàn, cá nhân chị nói riêng và mọi người trong Công ty nói chung đều rất vui vẻ. Những quà Tết từ tổ chức Công đoàn là nguồn động viên ý nghĩa, tiếp thêm tinh thần để chị và người lao động Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mang Xuân sớm tới đoàn viên, người lao động Hanoi Metro
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là khởi đầu cho loại hình vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

“Xin cảm ơn LĐLĐ Thành phố đã quan tâm, chăm lo đến anh chị em trong Công ty. Hơn 1 năm tàu đi vào vận hành, Hanoi Metro cũng trải qua nhiều khó khăn song người lao động Công ty luôn cố gắng, cùng nhau đoàn kết vượt khó, xây dựng nếp văn minh giao thông công cộng mới. Sự động viên của tổ chức Công đoàn dịp cận Tết như thế này đã tiếp thêm tinh thần lớn cho đội ngũ người lao động Công ty nói chung và bản thân tôi nói riêng”, chị Thân Thị Mai Anh bộc bạch.

Được biết, dịp này LĐLĐ Thành phố đã trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng 1 thùng quà Tết, trị giá 350.000 đồng tới đoàn viên, người lao động Hanoi Metro.

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn cho biết: Thực hiện chủ trương của LĐLĐ Thành phố, Sở GTVT Hà Nội, với tuyến cát Linh - Hà Đông do đơn vị Hanoi Metro tổ chức vận hành, xác định rõ tầm quan trọng của tuyến đường sắt trên cao này, Công đoàn ngành luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới đội ngũ người lao động Hanoi Metro. Với công tác chăm lo cho đội ngũ đoàn viên, người lao động của Hanoi Metro, mặc dù là đơn vị mới thành lập song đơn vị vẫn cố gắng chăm lo cho người lao động, nỗ lực đảm bảo về lương, thưởng Tết… Ngoài ra, Công đoàn Hanoi Metro cũng là đơn vị chú trọng phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty đảm bảo các chế độ như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động và môi trường làm việc; các trang phục, đồ bảo hộ cho người lao động được đảm bảo, các hoạt động vận tải hành khách, thái độ phục vụ hành khách, đào tạo nghề… đảm bảo yêu cầu của Sở GTVT Hà Nội và Thành phố.
Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Phiên bản di động